Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người Việt tại Mátxcova sẽ có một nơi kinh doanh và an cư lâu dài

15/03/2012 5 phút đọc Thi Châu
Nếu sự việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì chỉ hơn một năm nữa, tức tháng 5- 2013, một trung tâm văn hóa, thương mại
Người Việt tại Mátxcova sẽ có một nơi kinh doanh và an cư lâu dài
Nếu sự việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì chỉ hơn một năm nữa, tức tháng 5- 2013, một trung tâm văn hóa, thương mại cùng khu khách sạn và căn hộ mang tên Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nôi – Mátxcơva dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ khánh thành. Đây là một dự án lớn, góp phần tạo cho bà con người Việt một nơi kinh doanh, buôn bán hiện đại, văn minh, và nơi sinh sống ổn định.

Trung tâm không chỉ là một tổ hợp đa chức năng nằm trên cùng một khuôn viên, tạo ra môi trường khép kín, đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà còn là nơi đáp ứng nhu cầu của đông đảo các doanh nghiệp trong nước đang muốn mở văn phòng đại diện, cũng như mở gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm để thâm nhập thị trường Nga.

Theo thiết kế, Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva là một tổ hợp bao gồm 2 khu chính: khu Thương mại - Triển lãm và khu Căn hộ - Khách sạn, do Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcơva (INCENTRA JSC.) đầu tư với tổng số vốn 190 triệu USD (224,2 triệu USD bao gồm thuế VAT).
 
Phối cảnh dự án Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva 

Công trình được khởi công xây dựng ngày 10-5-2010 và dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2013. Sau khi hoàn thành, Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva sẽ trở thành tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn sang trọng, hiện đại và là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội tại Mátxcơva. Sự ra đời của dự án ngoài ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, còn góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai Thủ đô, hai nước, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp hai bên, nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.

Theo ông Lê Trường Sơn, TGĐ Công ty TNHH Đầu tư INCENTRA- đơn vị trực tiếp triển khai xây dựng trung tâm, đối với những người Việt mua gian hàng tại Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva thì đây là lần đầu tiên, họ có cơ hội được sở hữu vĩnh viễn gian hàng tại Mátxcơva với chi phí không lớn, thậm chí còn thấp hơn hoặc chỉ tương đương với số tiền mua quyền thuê gian hàng tại các chợ ở Mátxcơva hiện nay. Với việc sở hữu vĩnh viễn này, bà con người Việt sẽ không cần phải lo lắng đến việc trả tiền thuê cửa hàng hàng tháng cũng như không phải bận tâm đến nguy cơ chợ bị đóng cửa như trong những năm vừa qua. Đây là một lợi thế rất lớn vì trên thực tế chính quyền sở tại đã từng đóng cửa nhiều chợ hàng hóa. Còn đối với những người sở hữu các căn hộ tại Trung tâm thì họ sẽ được đăng ký hộ khẩu theo nơi ở một cách hợp pháp. Vì đây là nơi được quy hoạch dành cho người Việt Nam tại Mátxcơva, nên cư dân sống và làm việc tại Trung tâm sẽ được đảm bảo các giấy tờ pháp lý theo luật pháp của Liên bang Nga. Ngoài ra, do Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva là một tổ hợp liên hoàn giống như một thành phố thu nhỏ, nên nó có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu về nơi sinh sống, nơi làm việc, thể thao, giải trí hoặc chăm sóc sức khỏe...

Được biết, mức giá dành cho khách hàng mua gian hàng kinh doanh hoặc mua căn hộ tại Trung tâm này khá hấp dẫn. Theo ông Lê Trường Sơn, để có thể sở hữu gian hàng hoặc căn hộ, khách hàng chỉ phải đặt cọc 10% tổng giá trị sau khi ký hợp đồng, 90% giá trị còn lại sẽ được thanh toán thành 6 đợt, mỗi đợt tương đương với 15% tổng giá trị hợp đồng. Khách hàng của dự án còn được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ tín dụng ưu đãi với mức tối đa 70% giá trị mua, thời hạn cho vay lên đến 15 năm và lãi suất ngoại tệ là 7% năm.

Hiện có khoảng 80.000 người Việt đang sinh sống trên lãnh thổ Liên bang Nga và hơn 20% trong số đó sinh sống và làm việc tại thành phố Mátxcơva. Vì cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp nhẹ như giày dép, hàng may mặc và các loại hàng nông, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ... nên, với nhiều người, Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nôi – Mátxcơva là một dự án được mong đợi.

Một trong những lợi thế mà dự án Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva có được là sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
 
Thi Châu (Đại đoàn kết)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu