Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người Việt nam yêu cầu nhà nước Séc công nhận là dân tộc thiểu số

19/04/2012 11 phút đọc Theo: secviet.cz
Người Việt nam ở Séc đã bắt đầu nỗ lực để nhà nước Séc công nhận họ là dân tộc thiểu số. Hội người Việt
Người Việt nam yêu cầu nhà nước Séc công nhận là dân tộc thiểu số

Người Việt nam ở Séc đã bắt đầu nỗ lực để nhà nước Séc công nhận họ là dân tộc thiểu số. Hội người Việt ở Séc và các tổ chức khác của người Việt đã yêu cầu điều này. Hôm thứ tư (18/4), ông cựu chủ tịch Hội người Việt ở Séc Trần Việt Hùng cho biết.

Cộng đồng người Việt cũng muốn có đại diện trong ủy ban chính phủ về các dân tộc thiểu số. Cả người Belarus cũng yêu cầu được thừa nhận và có đại diện trong cơ quan tư vấn này.Liệu bạn có

Theo ông Trần Việt Hùng, người đã sống ở Séc từ những năm 70 thì Hội người Việt tại Séc và các tổ chức khác của người Việt đã nộp đơn lên chính phủ và nghị viện xin công nhận thực thể của họ là dân tộc thiểu số một cách chính thức. Theo ông, mục đích của việc này nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập của người Việt vào xã hội Séc.

Theo luật thì dân tộc thiểu số được hình thành bởi những công dân Séc mà đang sống ở Séc và có nguồn gốc dân tộc, tiếng nói, văn hóa và truyền thống khác. Họ đại diện cho một thiểu số lớn và muốn được coi là những người thiểu số bởi những dân tộc sống cùng. Luật pháp cũng đề cập tới việc rằng dân tộc thiểu số được hình thành có mang tính lịch sử.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQliqva_zrh4TTY5bfD7c582_vmEyIfzIDtYWshjF5IqiyT_wW2Ng

Các thành viên của nó có thể tập hợp trong các tổ chức cũng như trong các đảng phái của mình. Dưới những điều kiện nhất định các tổ chức này có quyền đối với các tên được viết bằng hai thứ tiếng, thông tin trong tiếng mẹ đẻ hay giáo dục và phát thanh truyền hình trong tiếng nói của mình. Họ có thể nhận được từ nhà nước các khoản trợ cấp để ủng hộ phát triển ngôn ngữ và văn hóa.Xin vui

Ủy ban chính phủ về các dân tộc thiểu số đã thảo luận trong cuộc họp gần đây nhất của mình về vị thế của người Việt nam và người Belarus. Cộng đồng người Việt cũng như người Belarus muốn có đại diện của mình trong ủy ban. Tuy nhiên theo biên bản cuộc họp, Bộ nội vụ không ủng hộ những cố gắng của họ. Họ lý luận rằng người Việt nam và người Belarus không thực hiện đầy đủ các điều khoản của luật về người thiểu số, do họ tới Séc chỉ với vì mục đích kinh tế và cộng đồng của họ không xuất hiện ở đây mang tính lịch sử. Người Việt nam được cho là không cố gắng nhiều để hội nhập.

Các đại diện cộng đồng Việt nam đang bác bỏ điều này. “Đối với chúng tôi thì thế hệ đầu tiên có khó khăn với tiếng Séc. Đó là rào cản. Tuy nhiên thế hệ thứ hai đã biết tốt tiếng Séc. Các bậc cha mẹ đang chăm nom để cho con cái của họ có kết quả học tập tốt ở trường," ông Trần Việt Hùng nói. Theo ông Dương Việt Dũng tới từ hội người Việt ở Chomutov thì người Việt nam rất có lợi cho nước Séc.

Số lượng người của các dân tộc thiểu số ở Séc có con số chính xác từ cuộc tổng điều tra dân số diễn ra vào năm ngoái.

Người nước ngoài có thể xin quốc tịch ở Bộ nội vụ nếu họ sống ở Séc với giấy phép định cư lâu dài ít nhất 5 năm, không phạm tội hình sự, trả thuế và bảo hiểm xã hội và thực hiện đầy đủ các yêu cầu khác. Họ cũng phải chứng minh họ sẽ từ bỏ quốc tịch hiện tại. Điều kiện cư trú 5 năm có thể được miễn nếu người xin quốc tịch sinh ra ở Séc, một người cha hoặc mẹ có quốc tịch Séc, cha mẹ người Séc nhận người nước ngoài, chồng hay vợ của người nước ngoài là công dân Séc hay có vị thế tị nạn.

Từ năm 2000 tới năm 2010, theo Bộ nội vụ, Séc đã trao quốc tịch Séc cho 12 702 người nước ngoài. Người Việt nam chỉ chiếm một phần trong số này. Ví dụ năm trước nữa có 947 người nước ngoài được nhận quốc tịch Séc, trong đó có 52 người là người Việt nam. Vào năm 2009, nhà nước cấp quốc tịch Séc cho 1017 người nước ngoài thì người Việt nam có 42 người.

Theo secviet.cz

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu