Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Ba Lan.

28/10/2012 22 phút đọc BBT
Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Lili, Warszawa, Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Ba Lan (Hội NCT) đã tiến hành
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Ba Lan.

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Lili, Warszawa, Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Ba Lan (Hội NCT) đã tiến hành trọng thể Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội.

Tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường, bí thư thứ nhất ĐSQ Phạm Văn Mích, chủ tịch Hội NVNTBL Lê Thiết Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch chủ tịch Hội PNVN tại Ba Lan cùng đại diện nhiều tổ chức Cộng đồng, các Hội đồng hương đã đến dự lễ kỷ niệm.

ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan cùng các tổ chức Cộng đồng đã lên tặng hoa và quà chúc mừng Hội NCT.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch hiệp hội phụ nữ VN, nguyên phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên phó Chủ tịch nước cũng gửi lời chúc mừng và quà đến Hội NCT.

Bác Nguyễn An Ninh, chủ tịch Hội đã đọc báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội trong 10 năm qua. Báo cáo tổng kết nêu rõ:

Từ khi thành lập năm 2002 Hội NCT (Hội NCT Việt Nam tại Ba Lan là Hội NCT đầu tiên của người Việt Nam ở nước ngoài) Hội đã làm nhiều việc hữu ích trong Cộng đồng,

_Là lực lượng nòng cốt thành lập Hội NVNTBL Yêu Đạo Phật, nhân tố quan trọng trong việc mua đất và xây chùa của Cộng đồng.

_Tham gia tích cực các buổi quyên góp từ thiện, là nhân tố quan trọng trong các dịp kỷ niệm Quốc khánh, Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN, tết cổ truyền của dân tộc và nhiều hoạt động khác.

Các thành viên của Hội cũng làm tốt công tác hiếu, hỉ, tham gia học tiếng Ba Lan, tập thể dục dưỡng sinh, tập Yoga…

Hội cũng đã tổ chức nhiều chuyến đi dã ngoại bổ ích và lý thú như đi về các vùng hồ, vùng núi Ba Lan, sang tham quan thắng cảnh ở một số nước khác trong châu Âu.

Nhiều Hội viên của Hội đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nhất là trong lĩnh vực thơ ca.

Với phương châm „sống vui, khỏe, sống có ích” các thành viên trong Hội ngoài việc tham gia các hoạt động Cộng đồng còn giúp đỡ con cháu việc gia đình, dạy bảo các cháu hướng về Quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Trong báo cáo của mình, ông Nguyễn An Ninh cũng nêu rõ: Hội có danh sách, điện thoại liên lạc cụ thể từng thành viên và luôn chú trọng đến công tác phát triển Hội viên. 

Hội luôn quan tâm thăm hỏi đến từng Hội viên, tạo sự gắn bó đoàn kết để Hội thực sự là mái nhà ấm cúng cho từng Hội viên đang sống nơi đất khách.

Ông chủ tịch cũng gửi lời cám ơn nhà hàng Đông Nam, Nhà văn hóa Thăng Long, nhà hàng Lili đã tạo điều kiện cho Hội sinh hoạt trong thời gian qua. Ông cũng thay mặt Hội cám ơn ĐSQ, Hội NVNTBL và các tổ chức khác đã quan tâm, phối hợp với các hoạt động của Hội.

Cũng trong lễ kỷ niệm này Hội đã kết nạp thêm 6 thành viên.

Phát biểu tại Đại Hội, tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường đã có đôi nét về người cao tuổi trên thế giới và ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Thế giới hiện đang có tốc độ già hóa cao và Việt Nam đến năm 2017 sẽ có 10% số người trên 60 tuổi. Do vậy vị trí của người cao tuổi đang ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Thế giới đã chọn ngày 1-10 là ngày NCT. Ở Việt Nam hiện đã ban hành luật về NCT và lấy ngày 6-6 là ngày NCT Việt Nam.

Về Hội NCTVN tại Ba Lan, ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự hoạt động bền bỉ của Hội. Hội đã có những con người tâm huyết với phong trào, đề ra những hoạt động thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi và cả cho con cháu. Các bác đã sống vui, khỏe, có ích cho gia đình, cho Cộng đồng và xa hơn nữa là đã góp phần tích cực trong việc phát triển quan hệ Việt Nam và Ba Lan.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đề cập đến việc xin ý kiến các Hội viên HNCT (như tổ chức một „Hội nghị Diên Hồng”) đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt các tổ chức Cộng đồng, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, chủ tịch Hội PNVNTBL đã chúc mừng các thành viên Hội NCT và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Hội trong các hoạt động của Cộng đồng trong thời gian qua. Ông Lê Thiết Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Hội NCT sẽ tiếp tục phối hợp để làm tốt các hoạt động Cộng đồng.

Nhân dịp này, BCH Hội NCT cũng đã có những lẵng hoa mừng tuổi các bác có ngày sinh nhật vào các tháng 10,11,12.

Xen kẽ các bài phát biểu là các tiết mục văn nghệ „cây nhà lá vườn” của Hội viên Hội NCT và các khách mời.

Trong lễ kỷ niệm, nhà thơ Nguyễn Văn Điền đã đọc 2 bài thơ do ông sáng tác, bà Trần Thị Bảo đọc một bài thơ cảm động nói về: ”mẹ chồng, nàng dâu” của Phạm Duy, bà Nguyễn Thị Bảo đã có bài tham luận chi tiết về phong trào làm thơ trong Hội NCT. Trong tham luận này, bà cho biết: Trong 10 năm qua, Hội đã xuất bản được 11 tập thơ và đang chuẩn bị xuất bản một tập thơ khác. „Cứ 7 Hội viên là có một nhà thơ”, bà nói. Bà cũng đọc tên một số nhà thơ như Lâm Quang Mỹ, Nguyễn Văn Điền, Trần Mạnh Tính, Hồ Thiền, Nguyễn Viết Dục, Lê Năng Tĩnh…Bà cũng đọc một số bài thơ mà bà tâm đắc. Bà Nguyễn Thị Bảo cũng thông báo về việc thành lập CLB thơ và nhiếp ảnh sinh hoạt mỗi tháng 1 lần.

Sau khi thưởng thức những món ăn dân tộc của nhà hàng Lili, các thành viên Hội NCT đã chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời.

Những hình ảnh trong buổi Lễ:

Đại biểu và các thành viên Hội NCT tham dự lễ kỷ niệm
Đại diện ĐSQ và các tổ chức Hội đoàn tặng hoa và quà Hội NCT. Trong ảnh: Đại diện Hội NVNTBL tặng hoa
Nhà thơ Nguyễn Văn Điền đọc thơ mừng Hội tròn 10 năm tuổi.