Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại hội Hiệp hội Golf Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nhiệm kỳ 2012-2015.

03/11/2012 7 phút đọc BBT
Ban kiểm phiếu làm việc.Phong trào chơi Golf trong Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan bắt đầu từ
Đại hội Hiệp hội Golf Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nhiệm kỳ 2012-2015.

                 Ban kiểm phiếu làm việc.

Phong trào chơi Golf trong Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan bắt đầu từ năm 2006. Năm 2006 Câu lạc bộ những người chơi Golf Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan (CLB Golf) được thành lập. Từ đó đến năm 2010 CLB đã tổ chức nhiều giải trong nội bộ CLB trong đó có giải Golf chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tổ chức vào ngày 8-10-2010.

Để đáp ứng nguyện vọng của các thành viên và để có tư cách pháp nhân trong hoạt động của mình mà cụ thể là để cử vận động viên tham gia các giải Golf được tổ chức ở Ba Lan và ở Châu Âu, CLB đã quyết định nâng cấp thành Hội. Ngày 15/10/2010 tại nhà hàng Quê Hương, Warszawa Hội Golf đã được thành lập với Ban chấp hành lâm thời gồm các anh: Nguyễn Đình Hạnh, Chủ tịch, Nguyễn Tấn Bình, phó chủ tịch thường trực. Trần Anh Tuấn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký.

Cũng trong cuộc họp này, thay mặt lãnh đạo Hội, anh Phạm Đình Hạnh thông báo sẽ sớm hoàn thành Dự thảo điều lệ Hội để gửi tới các thành viên.

Chiều tối ngày 2-11-2012 tại nhà hàng Pacìic, các thành viên trong Hội Golf đã tổ chức Đại hội chính thức thành lập một tổ chức Cộng đồng mới của người Việt Nam tại Ba Lan: Hiệp hội Golf Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan (viết tắt la Vigolf).

Thành viên và các khách mời tham gia Đại hội.

Đến dự và tặng hoa, tặng quà cho Đại hội có Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân, tham tán thương mại ĐSQ Nguyễn Đức Thanh, các lãnh đạo chủ chốt của Hội NVNTBL, Hội Phụ nữ, Liên đoàn bóng đá, Hiệp Hội Tennit…

Thiếu tướng, Đại biểu Quốc hội, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, Golf thủ Nguyễn Văn Khánh trong chuyến thăm và làm việc tại Ba Lan cũng tới dự Đại hội.

Anh Phạm Đình Hạnh, chủ tịch lâm thời Hội Golf đã tóm lược những hoạt động trong thời gian qua của Hội. Anh cho biết, hiên nay có khoảng 50 người Việt Nam tham gia chơi môn thể thao này. So với cách đây vài năm, trình độ của các Golf thủ đã có tiến bộ đáng kể. Mỗi năm Hội tổ chức 2 giải đấu. Các vận động viên được cử đi tham gia các giải tổ chức ở Đức, Hung đều giành huy chương vàng. Các hội viên có sự đoàn kết, gắn bó, thăm hỏi lẫn nhau trong các dịp hiếu hỉ. Thành viên của Hội cũng tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện của Cộng đồng.

Anh Trần Anh Tuấn, thay mặt Ban chấp hành lâm thời của Hội đọc phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2015. Trong 10 nhiệm vụ được liệt kê nổi bật một số việc làm chính của Hiệp hội: 1. Tiếp tục duy trì mỗi năm 2 giải. 2. Vận động các Golf thủ tham gia các giải đấu của Ba Lan để giao lưu, học hỏi. 3. Tiếp tục gửi các VĐV thi đấu ở nước ngoài. 4.Tổ chức giải Golf mở rộng vào tháng 6-2013. 5. Tổ chức giải siêu cúp trong những người đã đoạt cúp. 6 Thành lậo Ban đối ngoại để đàm phán với chủ sân Golf mua vé tập thể cho các thành viên Hiệp Hội. Trong bản phương hướng cũng đề cập tới việc tiếp tục tham gia các công tác hiếu hỉ, các hoạt động của Cộng đồng…

Đại hội cũng đã thảo luận về bản dự thảo Điều lệ của Hiệp Hội và đã nhất trí thông qua bản dự thảo điều lệ này. Tuy nhiên bản dự thảo điều lệ có thể được sửa đổi sao cho phù hợp với các thành viên, tạo thuận lợi để môn thể thao này phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, đại sứ Nguyễn Hoằng (cũng là một golf thủ có đẳng cấp) nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Hiệp hội, một tổ chức Cộng đồng mới.

„Sự ra đời của môn thể thao này đã làm phong phú hơn các sinh hoạt văn hóa thể thao của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan (Tenit, bóng đá, khiêu vũ, bóng bàn). Môn thể thao này mang lại sức khỏe và nhân cách đồng thời xây dựng mối quan hệ xã hội, hòa nhập cộng đồng”. Đại sứ nói.

Đại sứ cũng nhắc lại đôi nét về sự phát triển môn thể thao này ở Việt Nam. „Golf ra đời cách đây khoảng 16, 17 năm khi Việt Nam gia nhập ASEAN và được coi như một yếu tố để Việt Nam hội nhập với khu vực”. Do vậy việc phát triển môn thể thao này trong Cộng đồng sẽ là một yếu tố quan trong trong quá trình hội nhập của Cộng đồng Việt Nam với xã hội Ba Lan. Đại sứ chúc Hiệp hội làm tốt trọng trách này đồng thời là nhân tố mới, tích cực trong hoạt động của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh chia sẻ một số câu chuyện thú vị về môn thể thao này.

Phần quan trọng trong đại hội lần này là bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2012-2015. 10 người đã được giới thiệu vào BCH. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 7 người. Ban chấp hành sẽ họp và phân công các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch…

dh4.jpg - 58.23 Kb

BCH Hiệp hội nhiệm kỳ 2012-2015 (Từ trái sang: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Đình Hạnh, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Văn Thật)Kết thúc đại hội, các thành viên hiệp hội và khách mời đã được thưởng thức những món ăn quê hương đặc sắc do nhà hàng Facìic chế biến.

Nói chuyện bên lề Đại hội, anh Hoàng Mạnh Huê, chủ tịch đầu tiên của CLB Golf cho biết: Hầu hết những người chơi Golf hiện nay đều từ Tennit chuyển sang vì chơi Golf phù hợp hơn về nhiều mặt, nhất là sự vận động. Sân Golf hiện nay các thành viên Cộng đồng Việt Nam đang chơi ở Rajszew cách trung tâm Warszawa khoảng 25 km. Thường xuyên chơi tại đây có nhiều thành viên chính quyền, doanh nhân Ba Lan và các nhà ngoại giao nước ngoài Người Châu Á chơi tại đây đông nhất là người Hàn Quốc sau đó đến người Việt Nam.

Thủy Tiên (queviet.pl)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu