
Thành viên CLB và các khách mời tham dự Đại hội.
Đại hội lần thứ hai của Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tại Ba Lan (CLBLQĐTBL) đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 tại Vác-sa-va với sự có mặt của nhiều đại biểu đến từ mọi miền của đất nước.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hoằng và đại diện của nhiều cơ quan đoàn thể của người Việt Nam tại Ba Lan đã tới dự.
Đại hội được bắt đầu bằng một Hội thảo khoa học ngắn. Thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan, anh Trương Đình Khoa (ĐHBK Vác-sa-va) đã khái quát tình hình học tập, nghiên cứu của sinh viên Việt Nam tại Ba Lan. Những thuận lợi và khó khăn của lưu học sinh ở Ba Lan đã được trình bày chi tiết trong báo cáo của anh Bùi Đăng Trình, nghiên cứu sinh ĐHBK Vác-sa-va. TSKH Nguyễn Ạnh Linh (ĐHTH Vác-sa-va) đã chia sẻ những kinh nghiêm học và nghiên cứu môn toán logic. Các bạn trẻ thảo luận sôi nổi về các phương pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu. Giới thiệu về báo điện tử của CLBLQĐTBL (WWW.lequydon.org) GS Mai Xuân Lý nhấn mạnh những bài viết của các thành viên CLB được đón đọc nhiều nhất và hy vọng nó sẽ là cầu nối của các thành viên với các đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Đại sứ Nguyễn Hoằng tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ.
GS Nguyễn Ngọc Thành, chủ tịch CLB, đã tổng kết những thành tích đã đạt được trong vòng ba năm qua kể từ ngày thành lập 27 tháng 12 năm 2009. CLB đã tổ chức hoặc đồng tổ chức với các đơn vị khác sáu hội thảo về người Việt ở Ba Lan, hai hội thảo khoa học và đặc biệt là hội thảo về Trường Sa đã được dư luận quan tâm rộng rãi. Tháng 11 2011 các thành viên CLB đã tổ chức tọa đàm với các anh chị em trong nước nhưng đã từng sinh sống và làm việc ở Ba Lan nhằm nâng cao sự hợp tác đôi bên. Một trong những thành công đáng kể là sự ra đời của Báo Điện Tử của CLB. Trang báo này đã phản ánh kịp thời những sự kiện khoa học và giáo dục ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
Hội NVNTBL chúc mừng CLB.
Đại hội đã vinh danh thành viên CLB Trần Vĩnh Hùng người mới được phong GS cấp nhà nước. Một trong những thành tích của CLBLQĐTBL là TS Nguyễn Đình Châu được công nhận là TSKH và một số thành viên khác đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. TS Đào Duy Tiến, TS Đặng Ngọc Hân, GS Nguyễn Hữu Viêm và GS Nguyễn Thị Bích Lộc đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của CLB và cộng đồng người Việt ở Ba Lan. TSKH Nguyễn Văn Thái, GS Nguyễn Chí Thuật và dịch giả Nguyễn Thái Linh đã dịch thành công nhiều tác phẩm văn học của Ba Lan sang tiếng Việt góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc. GS Nguyễn Ngọc Thành và GS Mai Xuân Lý đã tích cực hợp tác với Việt Nam như tổ chức các hội nghị quốc tế, tham gia vào ban biên tập của các tạp chí khoa học, làm cố vấn khoa học cho một số trường đại học và viện nghiên cứu, và trực tiếp hướng dẫn các nghiên cứu viên ở Việt Nam. Các hoạt động của CLBLQĐTBL đã được phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng như VTV4, đài truyền hình RFI, Báo Đất Việt v.v.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp Hành (BCH) mới gồm 7 thành viên: GS Nguyễn Ngọc Thành (Chủ tich), TS Đào Duy Tiến (Phó chủ tịch), GS Mai Xuân Lý (Phó chủ tịch), TS Đặng Ngọc Hân (Thư ký), GS Nguyễn Đình Châu (Ủy viên), GS Trần Vĩnh Hùng (Ủy viên) và GS Nguyễn Hữu Viêm (Ủy viên). Nhiệm kỳ của BCH là 3 năm. Đại hội đã kết nạp thêm một số thành viên mới.
Thay mặt BCH mới, GS Nguyễn Ngọc Thành đã trình bày các phương hướng chính cho hoạt động của CLB trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hoằng đã nhiệt liệt chúc mừng BCH mới và hy vọng CLBLQĐTBL sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Ba Lan nói riêng và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nói chung. Nhân dịp này Hội NVNTBL, Hội Phụ nữ VN và Hội Doanh Nghiệp đã có hoa và quà chúc mừng CLB. Đại hội đã kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng của các thành viên về sự lớn mạnh của CLB trong tương lai.
Ban Biên Tập Báo Điện Tử LQĐ
