Đoàn đại biểu cấp cao Quốc Hội Việt Nam do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Ba Lan từ ngày 14 đến 16-03-2013 theo lời mời của bà Ewa Kopacz, Chủ tịch Hạ viện Ba Lan.
Ra sân bay đón đoàn trưa ngày 14-3 có ngài Cezary Stanisław Grabarczyk, phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán và đại diện các tổ chức cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.
Tại sân bay, sau phần nghi lễ với các vị chủ nhà Ba Lan, chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã đến bắt tay, thăm hỏi những người Việt Nam ra sân bay đón đoàn.

Đại sứ Nguyễn Hoằng giới thiệu các vị quan chức Ba Lan với chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bắt tay thăm hỏi bà con Việt Nam ra sân bay đón đoàn.
Chiều cùng ngày, sau lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu quốc hội 2 nước đã có cuộc hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của Đoàn nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; góp phần mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với Ba Lan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm và đào tạo chuyên gia trên mọi lĩnh vực, cũng như thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước. Đề cập quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp, giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nhất là hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Tăng cường hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU).
Thay mặt Quốc hội Ba Lan, bà Ewa Kopacz, Chủ tịch Hạ viện Ba Lan nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong việc tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, xây dựng hiến pháp, giám sát các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Chính phủ. Chủ tịch Hạ viện Ba Lan đề nghị Quốc hội hai nước cần duy trì nhiều hơn nữa các hoạt động trao đổi Đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt hoa tưởng niệm các nghị sỹ Ba Lan mất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và trong vụ tai nạn máy bay tại Smolensk, trong khuôn viên Trụ sở Hạ viện Ba Lan. .
Chiều 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Bronislaw Komorowski tại Phủ Tổng thống.
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam ở khu vực Trung – Đông Âu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác hiệu quả, toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục đào tạo, làm tiền đề để sớm nâng tầm quan hệ song phương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Ba Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với Liên minh châu Âu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế – thương mại; thúc đẩy Liên minh châu Âu công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu.
Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Ba Lan, Tổng thống Bronislaw Komorowski cho rằng, chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố và mở ra một cơ hội mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Ba Lan, Tổng thống Bronislaw Komorowski đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm thúc đẩy sự phát triển của quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Ba Lan. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác cấp bộ, ngành và địa phương hai nước nhằm tăng cường phối hợp, thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế – thương mại.
Cũng trong chiều 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các vị cùng đi đã gặp gỡ Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Bođan Bôrusêvíc tại trụ sở Thượng viện.
Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Ba Lan trong việc thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác hai nước; giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước mang lại kết quả thiết thực và có hiệu quả cho cả hai bên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Tán thành với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội; ngài Bogdan Borusewics, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phát huy vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan và Ba Lan – Việt Nam; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhất là của Ba Lan cho Việt Nam về chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các vị cùng đi cũng đã đặt vòng hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh ở Thủ đô Warsawa.
Tối ngày 15-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và cá vị cùng đi đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói chuyện với các đại biểu Cộng đồng.
Tại cuộc gặp, đại sứ Nguyễn Hoằng đã thông báo kết quả về chuyến công tác của đoàn đại biểu Quốc Hội sang thăm và làm việc tại Ba Lan với bà con đồng thời Đại sứ cũng báo cáo với chủ tịch và các vị cùng đi về hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan trong thời gian qua và về cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan Trong buổi gặp gỡ mà Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá là „một buổi tiếp xúc cử tri” nhiều vị đại diện cho các tổ chức Cộng đồng đã phản ánh cũng như đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc góp ý sửa đỏi hiến pháp năm 1992, về quan hệ với Trung Quốc, về vấn đề biển đảo, vấn đề bình đẳng giới, vấn đề biểu tình, vấn đề thông tin tuyên truyền, vấn đề việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Ba Lan, về việc hỗ trợ xây dựng các khu trung tâm thương mại, tổng kho, xúc tiến thương mạị…(Trao đổi với QV về các câu hỏi của các vị đại biểu Cộng đồng, một vị trong đoàn nói” nhiều câu hỏi khó, nhậy cảm. Nhiều câu hỏi mà ở hai nước Nga và Đức chưa ai nêu ra. Mạnh dạn và dân chủ).
Trả lời chung cho các câu hỏi của bà con, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng nói „có những câu hỏi tôi có thể trả lời ngay còn lại chúng tôi xin ghi nhận và sẽ trả lời sau.
„ Việc đưa vấn đề sửa đổi hiến pháp lần này là thể hiện sự dân chủ của nhà nước ta. Hiến pháp sẽ được sửa đổi theo ý kiến của đa số, kể cả việc bỏ điều 4 và vấn đề đa đảng„.
Chủ tịch đã nhắc lại những mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời (Năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về điều mong muốn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định „ Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”).
Việt Nam hiện đã có quan hệ ngoại giao với 182 nước trên thế giới và đã tham gia nhiều tổ chức quốc tế, tuy nhiên để đạt được 2 chữ „hoàn toàn” trong mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta còn phải phấn đấu nhiều.
Về vấn đề biển đảo, Chủ tịch QH nhấn mạnh chủ trương dùng giải pháp hòa bình nhưng cũng luôn đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu.
Chủ tịch đề nghị các vị cùng đi liên quan đến những câu hỏi của bà con ghi nhận và có kế hoạch tiếp thu.

Chủ tịch Hội NVNTBL tặng quà chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch cũng nhắc lại những đánh giá khen ngợi của các lãnh đạo Quốc hội và nhà nước Ba Lan về Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. „một tài sản lớn trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước”. Chủ tịch cũng rất quan tâm đến việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở Ba Lan.
Cuối buổi giao lưu, chủ tịch Nguyến Sinh Hùng đã có quà tặng ĐSQ và Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. ĐSQ và Hội NVNTBL cũng có quà tặng đoàn.
Chiều 16-3 đoàn đã lên đường về nước, kết thúc chuyến công tác 8 ngày tại CHLB Nga, CHLB Đức và Ba Lan.
QV (Trong bài có sử dụng bài của một số báo trong nước).