Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Hội đồng hương Bắc Giang

17/08/2013 5 phút đọc
Chiều 15/8 vừa qua, Hội đồng hương Bắc Giang đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Hội tại nhà
Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Hội đồng hương Bắc Giang

Chiều 15/8 vừa qua, Hội đồng hương Bắc Giang đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Hội tại nhà hàng Vân Bỉnh. Tham dự buổi gặp mặt có sự hiện diện của ngài Đại sứ Nguyễn Hoằng- Đại diện cho cơ quan nhà nước Việt Nam tại CH Ba Lan, ông Lê Thiết Hùng- Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan và đông đảo bà con quê hương Kinh Bắc đang làm ăn sinh sống tại thủ đô Warszawa.

Tại buổi gặp mặt, các vị trong Ban chấp hành hội đã báo cáo cụ thể hoạt động của Hội trong năm qua, tình hình tài chính và công tác khuyến học. Đặc biệt, công tác hiểu hỷ qua báo cáo của PCT Phạm Công Dũng cho thấy Hội đã quan tâm chu đáo trong việc tổ chức những buổi chúc mừng đám hỉ hoặc viếng thăm, chia buồn, cùng chung lo với bà con khi nhận những tin buồn. Năm 2012 vừa qua, trong vụ cháy hala 2- Trung tâm thương mại ASG, phát huy tinh thần tương thân tương ái của tình đồng hương cùng mưu sinh nơi xa xứ, BCH hội đã có những việc làm thiết thực để động viên tinh thần cũng như vận động quyên góp ủng hộ cho các gia đình người Bắc Giang bị thiệt hại mất mát trong cơn hỏa hoạn. Giữa năm 2013 vừa qua, BCH cũng đã nhanh chóng kịp thời quyên góp hỗ trợ một chị trong Hội đồng hương Bắc Giang để giúp 2 mẹ con chị hoàn thành tâm nguyện về nước và được ở bên cạnh gia đình, thân nhân trong những ngày cuối mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Hoàng Việt Phong (PCT) đã báo cáo trước toàn thể hội viên về công tác tổ chức và nhân sự của BCH Hội. Ban tổ chức và toàn thể hội viên có mặt cũng đã nhất trí bầu bổ sung chị Phương Ngọc Oanh vào danh sách BCH, thay thế ông Cao Văn Trung đã về nước sinh sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã biểu dương tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống xa xứ của bà con cộng đồng người Bắc Giang và chúc Hội ngày một phát triển, kết hợp cùng các tổ chức hội đoàn khác của người Việt tại Ba Lan gây dựng một khối cộng đồng vững mạnh nơi nước sở tại. Chủ tịch Hội NVNTBL Lê Thiết Hùng cũng đã có những đánh giá tốt về những hoạt động của hội đồng hương Bắc Giang và mong bà con tiếp tục xây dựng hội tạo sân chơi vui vẻ, hữu ích cho bà con.

Cũng trong buổi gặp mặt, Hội đồng hương Bắc Giang tại Ba Lan đã trao quà cho các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2012-2013 vừa qua. Ngoài ra, tất cả các cháu dưới 12 tuổi đến tham dự buổi gặp mặt đều được nhận các túi quà với các đồ dùng học tập.

Các bài hát về quê hương, ấm áp tình đồng hương cùng những làn điệu dân ca Quan họ tình tứ vang lên trong ngày gặp mặt. Đặc biệt, Nhạc sĩ cộng đồng Bùi Quang Luận đã đến góp vui với những bài hát ca ngợi quê hương Kinh Bắc do chính ông sáng tác.

Đêm gặp mặt đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng những người con Bắc Giang trên đất Ba Lan. Câu ca „người ơi người ở đừng về” như muốn níu chân mọi người bên li rượu. Nhưng cuộc sống mưu sinh vẫn còn đang tiếp tục, những người đồng hương chỉ biết nói với nhau rằng: „Đến hẹn lại lên”.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL phát biểu.

Đại sứ Nguyễn Hoằng trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi.

Ca sỹ Hồng Hoa cùng nhạc sỹ Bùi Quang Luận với bài hát về quê hương Quan Họ.

Trấn Kinh Bắc xưa gồm 4 phủ (20 huyện), hiện nay bao gồm toàn bộ ranh giới 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và một phần nhỏ các tỉnh thành lân cận là Hà Nội (toàn bộ khu vực phía bắc sông Hồng là: Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn); Hưng Yên (Văn Giang, Văn Lâm) và Lạng Sơn (Hữu Lũng)Dân ca Quan họ (còn được gọi là dân ca Quan họ Bắc Ninh hay dân ca Quan họ Kinh Bắc) là những làn điệu dân ca của vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam; tập trung ở vùng văn hóa Kinh Bắc - mà trọng tâm là 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay.

 Trong phạm vi công nhận chính thức ban đầu, chỉ gồm có 49 làng Quan họ tồn tại.Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 44 làng Quan họ và tỉnh Bắc Giang có 23 làng Quan họ.

Các làng Quan họ Kinh Bắc tồn tại nhiều ở các huyện:Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, thành phố Bắc Ninh (còn gọi là Quan họ bờ nam sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh) và các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa (còn gọi là Quan họ bờ bắc sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Giang).

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (từ ngày 28 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10 năm 2009), Quan họ đã được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại sau nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và cùng đợt với ca trù.

Tin: Hoài Hương (Ảnh: Xuân Nguyên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu