Nhân chuyến thăm và làm việc tại Ba Lan, chiều tối ngày 10-9, tại Warszawa đoàn công tác của Ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với đại diện một số tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Cuộc gặp do Hội Người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức.
Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân, ông Lương Quang Chỉnh, bí thư thứ nhất ĐSQ, đại diện Hội phụ nữ, Hội doanh nghiệp, một số Hội đồng hương cùng BCH hội NVNTBL đã tham dự cuộc gặp mặt.
Trưởng đoaàn, trưởng Ban dân nguyện Quốc hội Nguyễn Đức Hiền coi đây là một dịp „tiếp xúc cử tri” ở nước ngoài của đoàn. Thay mặt đoàn ông đã tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của Ban và nêu một vài ví dụ điển trong hoạt động của Ban thời gian qua.
Ban dân nguyện Quốc hội được thành lập năm 2003 với chức năng chính là thu nhận đơn thư, khiếu kiện của cử tri cả nước để phân loại, chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đồng thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết các khiếu kiện này.
Hiên nay Ban đã nhận được hàng chục ngàn đơn thư gửi đến. Trong số đó có tới 70% đơn thư khiếu kiện có liên quan đến tranh chấp đất đai, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2006-2010. Tuy nhiên việc giải quyết những khiếu kiện này rất phức tạp và kết quả còn hạn chế. Ban cũng đang soạn thảo, đệ trình quốc hội thông qua một số dự thảo luật bổ xung để tăng chức năng, quyền hạn của Ban (Mở rộng, đa dạng cách thức tiếp xúc cử tri. Qui định cụ thể hình thức tiếp công dân, qui định thời gian giải quyết khiếu kiện....)
Về chuyến công tác này, ông Nguyễn Đức Hiền cho biết :Đoàn công tác của Ban dân nguyện lần này đã sang thăm và làm việc tại Anh và Ba Lan để „Tìm hiểu và trao đổi về công tác dân nguyện với cơ quan cùng chức năng Quốc hội 2 nước” và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ban dân nguyện tặng quà Hội NVNTBL. (Trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền-Thứ 2 từ trái sang).
Tại Anh, sau khi làm việc với Quốc hội của Liên hiệp Anh và Bắc Ailen (ở Anh, Quốc hội TW không có Ban dân nguyện và họ chỉ xem xét khiếu kiện có trên 100 000 chữ ký còn Quốc hội các vùng tự trị trong Liên hiệp có Ban dân nguyện và họ chỉ cần trên 10 chữ ký cử tri là đủ để xem xét khiếu kiện) đoàn đã có cuộc tiếp xúc với bà con kiều bào tại đây. Bà con tại Anh quan tâm nhiều đến vấn đề Quốc tịch và việc mua bất động sản ở Việt Nam của Kiều bào.
Tại Ba Lan, đoàn đã làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội Ba Lan „Hai bên có nhiều nét tương đồng về vấn đề dân nguyện. Các nghị sĩ Ba Lan đánh giá cao đóng góp của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan vào sự phát triển kinh tế Ba Lan cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác về nhiều mặt giữa hai nước.

Đoàn Ban dân nguyện chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ ĐSQ và đại diện các tổ chức Cộng đồng.
Trong cuộc gặp với các đại biểu Cộng đồng lần này, ban dân nguyện Quốc hội (Đoàn đại biểu được Đại sứ Nguyễn Hoằng đánh giá là gần gữi nhất với cử tri trong rất nhiều đoàn đã sang thăm và làm việc tại Ba Lan trong thời gian qua) cũng đã nghe và giải đáp nhiều câu hỏi chính thức và không chính thức của các đại biểu về vấn đề quyền lợi của Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, vấn đề quốc tịch và giả quyết vấn nạn „bùng hàng, trốn nợ”.
Các thành viên trong Ban cũng nghe những kiến nghị về một số vấn đề được xem là „nhạy cảm” như vấn đề đa nguyên, bất đồng chính kiến hoặc dùng quân đội trấn áp người dân. „Chúng ta đã chuyển từ „Đấu tranh để phát triển” thành „Đoàn kết để phát triển”. Mọi ý kiến của cư tri đều được tiếp thu để đạt được sự đồng thuận giống như trong việc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp năm 1992”. Một thành viên trong đoàn chia sẻ. „Việc dùng quân đội để trấn áp người dân như vụ Tiên Lãng hay Văn Giang vừa qua là không thể chấp nhận được. Những người chịu trách nhiệm về các vụ việc này đã bị kỷ luật”, Một thành viên khác nói.
Vì thời gian có hạn nên ban dân nguyện sẽ tiếp tục thu nhận ý kiến của bà con thông qua cơ quan đại diện và các tổ chức Hội, đoàn người Việt Nam tại Ba Lan.
Cuối buổi gặp là phần giao lưu văn nghệ vui vẻ, ấm cúng với những bài hát về Hà Nội, vè quê hương.
TT