![]() |
| Hội thảo diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan |
Ngày 11/5/2009, phát biểu tại hội thảo diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ba Lan, Ông Nguyễn Văn Thiêm - tham tán thương mại Việt Nam tại Ba Lan đã nêu một số thông tin về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Ba Lan như sau:
Các Hiệp định đã ký giữa Việt Nam và Ba Lan
- Hiệp định hợp tác văn hóa – khoa học, năm 1992;
- Hiệp định hỗ tương tư pháp, năm 1993;
- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, năm1994;
- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, năm 1994;
- Hiệp định hợp tác vận tải biển, năm1995;
- Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản, năm 2005;
- Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt nam và Bal an cho các năm 2005-2008, năm 2005.
Những kết quả đạt được trong hợp tác trong thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan.
Hiện nay, Ba Lan là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Đông, Trung Âu (không kể Liên bang Nga), kim ngạch trao đổi hang hóa giữa hai nước trong các năm qua như sau:
| Năm | Đơn vị | 2006 | 2007 | 2008 | Dk 2009 |
| Xuất khẩu của VN | tr. $ | 260,0 | 375,3 | 507,5 +32,5%) | 460 tr. $ |
| Xuất khẩu của Ba Lan | tr. $ | 69,5 | 68,3 | 126,7 +85,6%) | 100 |
| Kim ngạch XNK | tr. $ | 329,5 | 443,6 | 634,2 | 560 |
Năm 2008 Việt nam xuất khẩu sang Ba Lan 507,5 triệu USD, gồm một số mặt hàng chính:
- Thủy sản: 100 triệu USD,
- Nông sản (cà phê, chè, tiêu...): 70 triệu USD,
- Giầy dép: 60 triệu USD,
- Dệt may: 40 triệu USD,
- Hàng cơ khí, điện tử: 35 triệu USD,
- Hàng thực phẩm đã chế biến: 15 triệu USD.
Việt Nam nhập khẩu từ Ba Lan đạt 126,7 triệu USD, chủ yếu gồm;
- Sản phẩm có nguồn gốc động vật: 30 triệu USD,
- Máy móc, thiết bị cơ khí, điện: 25 triệu USD,
- Đồ dùng,dụng cụ quang học: 8 triệu USD,
- Sản phẩm công nghiệp hóa chất: 6 triệu USD,
- Da và đồ da: 5 triệu USD,
Trong công nghiệp, nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan như Cenzin, Omag, Remag, Gnilik, Sinus, Nhà máy đóng tầu Remontowa, CTO... đang hợp tác một cách hiệu quả trong những lĩnh vực mà Ba Lan có ưu thế như cung cấp thiết bị, máy móc và chuyển giao công nghệ về khai thác than, khoáng sản và công nghiệp đóng tầu cho các công ty Viêt Nam.
Để phát triền hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giưa hai nước, trong năm 2008 tại Hà nội đã tiến hành cuộc hội đàm lần thứ nhất về hợp tác kinh tế -thương mại giữa hai nước với sự tham gia của đại diện các Bộ ngành hữu quan do lãnh đạo Bộ Kinh tế Ba Lan và Bộ Công thương Việt Nam dẫn đầu. Sự việc này mở đầu cho sự hợp tác chật chẽ và thường kỳ của các Bộ ngành hữu quan của hai nước trong nỗ lực chung vì sự phát triển kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan.
Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có các đoàn của Bộ Kinh tế và các doanh nghiệp Ba Lan sang thăm làm việc tại Việt Nam, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, góp phần khắc phục tác động của khủng hoảng tài chính, kinh tế ở mỗi nước.
Tại Diễn đàn này, từ Việt Nam sang có các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất chè, cà phê, gia vị, hàng thực phẩm các loại cũng như các mặt hàng truyền thống khác rất cần cho người tiêu dùng Ba Lan như đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ, giầy dép, quần áo.
Ông Nguyễn Văn Thiêm cũng tin tưởng rằng Diễn đàn này sẽ kết nối có hiệu quả và mang lại nhiều điều hữu ích cho doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam.
Thủy Tiên
