Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ tại Quốc hội Ba Lan
Sáng 24-6, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo được mời tham dự phiên họp của các nhà lãnh đạo các chính đảng trong ngày khai khai mạc kỳ họp mới của Quốc hội Ba Lan. Sau đó, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam, bà Giô-lan-ta Dip-pin-xca đã tiếp Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và đoàn đại biểu Hà Nội. Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề xây dựng cơ chế chính sách, đặc biệt đã tập trung thảo luận việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động Việt Nam tại Ba Lan và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam sang học tại Ba Lan, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong một số ngành như đóng tàu, khai thác khoáng sản...
|
|
| Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Xtê-phan Niê-xiô- lôp-xki. |
Trưa 24-6, Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Xtê-phan Niê-xiô- lôp-xki đã tiếp thân mật Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo. Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan nêu rõ, hiện nay quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện một chính sách đối ngoại thực tế và có hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan và Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin để hiểu biết lẫn nhau về vấn đề dân chủ, nhân quyền.
Chiều 24-6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại K.Ty-dơ-kie-vích và Phó Chủ nhiệm Ủy ban về vấn đề Châu Âu của Quốc hội Ba Lan đã tiếp Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo. Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ tại Quốc hội Ba Lan diễn ra trong không khí cởi mở, hiểu biết lẫn nhau.
Thúc đẩy quan hệ Hà Nội - Vác-sa-va thiết thực và hiệu quả hơn
Trưa 25-6, Thị trưởng Tp Vác-sa-va, bà Ha-na Grôn-kiê-vích Uôn-tơ đã tiếp Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo. Hai bên đã thảo luận để cụ thể hóa và thúc đẩy triển khai thực hiện Bản thỏa thuận đã ký năm 2000. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Quan hệ giữa hai Thành phố - Thủ đô thời gian qua phát triển tốt đẹp. Theo Bản thỏa thuận đã ký năm 2000, hợp tác giữa hai Thành phố tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch và quản lý đô thị; phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ, các hoạt động văn hoá và thể dục thể thao. Tuy nhiên, nhìn nhận lại chúng ta cũng chưa thực hiện được nhiều lĩnh vực mà chúng ta có khả năng hợp tác tốt. Hôm nay, tôi đến đây để khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với các bạn.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, Hà Nội mong muốn Vác-sa-va hợp tác giúp đỡ trong các lĩnh vực quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, tổ chức và quản lý giao thông, đào tạo cán bộ quản lý đô thị, bảo tồn tôn tạo di tích, phục chế các công trình kiến trúc và lịch sử; tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, kinh tế thương mại, văn hóa nghệ thuật.
Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam đã được chính quyền Vac-sa-va quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị Bà thị trưởng tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Vacsava, nhất là sau khi phải di chuyển khỏi Sân vận động 10 năm.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo trân trọng mời Thành phố Vacsava tham gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; trân trọng mời Bà thị trưởng cùng các đại biểu của Vac-sa-va đến Hà Nội dự kỷ niệm Đại lễ 1000 năm.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao quà lưu niệm cho Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị bà Giô-lan-ta Dip-pin-xca. |
Bà Thị trưởng Ha-na Grôn-kiê-vích Uôn-tơ bày tỏ tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc đối với Việt Nam và Hà Nội. Bà cho biết Vác-sa-va có thể hợp tác giúp dỡ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vừa đề xuất. Bà đề nghị Hà Nội lập danh sách những lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác và phía Vác-sa-va sẽ cử các nhóm chuyên gia làm việc cụ thể với Hà Nội. Về vấn đề di chuyển người lao động Việt Nam khỏi Sân vận động 10 năm, bà Thị trưởng cho biết sẽ quan tâm giải quyết bảo đảm việc làm ăn, sinh sống cho người lao động Việt Nam.
Người lao động Việt Nam tại Vác-sa-va đang tìm cách vượt qua khó khăn
Trước đó, sáng 25-6, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã đi thăm Khu Vôn-ca Cô-xôp-xca- Khu buôn bán tổng hợp lớn nhất của người Việt ở Vác-sa-va, gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã dành thời gian tìm hiểu tình hình làm ăn, sinh sống của người lao động Việt Nam.
Cộng đồng Việt tại Ba Lan hiện nay có khoảng 25.000 - 30.000 người, tập trung chủ yếu ở Thủ đô Va-sa-va với những ngành nghề chủ yếu như: Thương mại, dịch vụ, cửa hàng ăn, thực phẩm…
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan là cộng đồng trẻ, được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ 20, bởi một số nghiên cứu sinh sang làm việc và ở lại định cư. Cộng đồng thực sự có ý thức gắn kết thành một khối bắt đầu từ năm 2004, khi Ba Lan ra nhập EU (Liên minh châu Âu) và xác định tương trợ nhau những lúc khó khăn.
Hiện nay, nhiều người kinh doanh tại Va-sa-va đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi Chính phủ Ba Lan di chuyển khu chợ trời sầm uất tại Sân vận động 10 năm tuổi, nơi có chục hàng nghìn người Việt buôn bán, kinh doanh với hơn 1.000 kiốt để xây dựng sân thể thao chuẩn bị cho giải bóng đá Euro 2012 do Ba Lan đăng cai.
Trước tình hình này, không ít người tìm đến những Trung tâm thương mại (TTTM) để tìm một chỗ ổn định cho việc kinh doanh lâu dài. Nhưng giá thuê quầy không rẻ, lên tới hàng chục nghìn USD mỗi quầy, bên cạnh đó số lượng cho thuê lại có hạn trong khi nhu cầu quá lớn. Bởi vậy, sẽ rất khó khăn cho những doanh nghiệp trẻ, mới thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó.
Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất chỗ làm ăn, buôn bán, người Việt ở Ba Lan còn gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Phần đông các doanh nghiệp ở Vac-sa-va kinh doanh theo mô hình gia đình. Họ buộc phải chuyển nghề, làm công ăn lương, thậm chí đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.
Trước tình hình người Việt tại Vac-sa-va thiếu chỗ kinh doanh, buôn bán, Hội doanh nghiệp Việt Nam ở Ba Lan đã đứng lên khởi xướng xây dựng các Trung tâm thương mại (TTTM) của Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao sự năng động sáng tạo và nỗ lực vượt khó của Hội doanh nghiệp Việt Nam ở Ba Lan. Hiện nay đã có ba TTTM của người Việt được xây dựng khang trang hiện đại trên khu đất rộng hàng chục héc-ta là ASG, ASIANPL, ASIAN EU. Các trung tâm này hướng tới mục tiêu tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm ăn ổn định, giải quyết phần nào nạn thất nghiệp do khủng hoảng kinh tế, đồng thời cứu cánh cho hàng nghìn doanh nghiệp ở khu chợ trời có một nơi kinh doanh ổn định. Chính quyền địa phương đánh giá rất cao hoạt động của các TTTM của người Việt. Ngoài người lao động Việt Nam, các TTTM này còn thu hút hàng nghìn lao động người Ba Lan, mỗi năm nộp thuế cho địa phương lên tới 1,5 triệu USD.
Cách đây 6 năm, các doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan bắt đầu triển khai dự án xây dựng Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư ASEANPL.
Trong giai đoạn đầu, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư ASEANPL tại Ba Lan được hình thành gồm toà nhà 3 tầng với diện tích sử dụng khoảng 7.000m2 cùng khu kho bãi tại khu thương mại Châu Á vùng Vôn-ca Cô-xôp-xca. 3 tầng nhà này có hệ thống văn phòng, kho bãi, khu giới thiệu sản phẩm cho các công ty trong lĩnh vực dầy dép và khoảng 50 phòng Hotel giành cho nhân viên các công ty hoạt động.
Việc hình thành TTXTTM & ĐT ASEANPL cùng với các TTTM GD của Trung Quốc, ASG của Việt Nam, EACC của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ kỳ - Việt Nam đã tạo nên khu thương mại lớn của các doanh nghiệp Ba Lan và các doanh nghiệp người Châu Á tại Ba Lan.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nêu rõ Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước đang tìm các biện pháp phối hợp với nước bạn hỗ trợ giúp đỡ người lao động Việt Nam ở nước ngoài trong đó có người lao động tại Ba Lan và mong muốn bà con tăng cường đoàn kết, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước.
Quyết tâm biến tiềm năng hợp tác thành hiện thực
Chiều 25-6, Phòng Thương mại Ba Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan.
Chủ tịch Phòng Thương mại Ba Lan cùng đông đảo đại diện các tập đoàn, công ty Ba Lan đã đến dự, ngồi chật kín cả một phòng lớn
Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Đối với Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước, mặc dù còn khó khăn, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thành phố 6 tháng đầu năm 2009 ước tăng 3,6%, Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,6%; Các ngành dịch vụ trình độ cao tiếp tục phát triển; đặc biệt là xây dựng và phát triển đô thị đang được tăng cường.
Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến khích đầu tư trong nước và ngoài nước để đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển theo chiều sâu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và nền kinh tế.
Các lĩnh vực ưu tiên mà Hà Nội kêu gọi đầu tư bao gồm:
Phát triển Trung tâm tài chính ngân hàng; Đầu tư phát triển các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khu triển lãm; Phát triển trung tâm đào tạo - nghiên cứu - phát triển; Đầu tư và hợp tác phát triển khu công nghệ cao tại Hà Nội; Cải tạo và phát triển các khu tập thể cũ thành các khu đô thị mới, hiện đại với hạ tầng hoàn chỉnh; Phát triển các ngành công nghiệp điện tử, tin học, thiết bị điện, cơ kim khí, vật liệu xây dựng cao cấp, trang phục thời trang và thể thao, dược phẩm, mỹ phẩm; chế biến nông sản phẩm; Hình thành và phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển các dự án khu du lịch - dịch vụ, khu nghỉ dưỡng cao cấp; Đầu tư phát triển một số lĩnh vực y tế chuyên sâu và một số bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế; Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo...
Tại Diễn đàn này, 4 tổng công ty lớn của Hà Nội là Tổng công ty thương mại Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Hanel, Tổng công ty Việt Hà đã tiếp cận được với nhiều đối tác Ba Lan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương và ông Trần Văn, Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính của Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - EU đã tham gia tất cả mọi hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Hà Nội tại Ba Lan.
*****************************************************************
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thăm và làm việc tại Kra-cốp
Ngày 26-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã thăm và làm việc tại thành phố Kra-cốp - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm và làm việc tại Pháp và Ba Lan.
Kra-cốp là cố đô lâu đời của Ba Lan, nổi tiếng thế giới về việc bảo tồn tôn tạo, phục chế các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, tạo nên một vẻ đẹp có sức hút đặc biệt.
|
| Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo gặp Thị trưởng Kra-cốp (CH Ba Lan) |
Chiều 26-6, Giáo sư J. Ma-chơ-rôp-xki, Thị trưởng Kra-cốp đã tiếp thân mật Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, cùng thảo luận về các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Hà Nội mong muốn Kra-cốp hợp tác giúp đỡ trong các lĩnh vực giáo dục, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, tổ chức và quản lý giao thông đô thị, đào tạo cán bộ bảo tồn tôn tạo di tích, phục chế các công trình kiến trúc và lịch sử.
Thị trưởng Kra-cốp cho biết thành phố này có khoảng 750.000 dân, nhưng có tới 200.000 sinh viên, vì thế Kra-cốp được mệnh danh là Thành phố của các trường đaị học. Kra-cốp sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Hà Nội về giáo dục đào tạo, nhất là trong việc bảo tồn, phục chế các công trình kiến trúc, lịch sử. Ông đề nghị Hà Nội lập danh sách các công việc cần ưu tiên, Kra-cốp sẽ cử các chuyên gia trực tiếp làm việc với Hà Nội, hoặc Hà Nội sẽ cử cán bộ gửi sang Kra-cốp đào tạo.
Cũng chiều 26-6, trong buổi tiếp Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch tỉnh Ma-lô-pôn-xki, ông J. Mi-lơ đã khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, sẵn sàng giúp Hà Nội trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh và kinh nghiệm, nhất là trong việc bảo tồn, phục chế các công trình kiến trúc, lịch sử. Ông cho biết mỗi năm tỉnh Ma-lô-pôn-xki bổ sung vào Quỹ bảo tồn di tích tới 10 triệu USD nên tỉnh luôn có một khoản ngân sách cần thiết để thực hiện công tác này. Hà Nội có thể cử cán bộ sang tìm hiểu cách lập Quỹ và điều hành quỹ này có có hiệu quả.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cảm ơn sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ Hà Nội của Thành phố Kra-cốp và tỉnh Ma-lô-pôn-xki; trân trọng mời các nhà lãnh đạo Thành phố Kra-cốp và tỉnh Ma-lô-pôn-xki sang dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Sáng 27-6, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã rời Kra-cốp về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm và làm việc tại CH Pháp và CH Ba Lan.
Một số hình ảnh của đoàn cán bộ lãnh đạo thủ đô Hà Nội với các tổ chức cộng đồng người Việt tại Ba Lan.
Ngày 25/06/2009 tại nhà hàng Lili đại diện các tổ chức Cộng đồng và các cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan đã có cuộc giao lưu với đoàn cán bộ thủ đô Hà Nội do chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo dẫn đầu nhân dịp đoàn tới Ba Lan công tác. Tham gia cuộc giao lưu còn có một số vị khách quí Ba Lan.
Ngoài một số tin tức đã đưa, dưới đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt thân mật của đoàn với các tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
![]() |
| Với BCH Hội NVNTBL"ĐK&HN" |
![]() |
| Với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan |
![]() |
| Với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan |
![]() |
| Thay mặt Hội NVNTBL"ĐK&HN" chủ tịch Hội - Lê Thiết Hùng tặng quà lưu niệm |
Hoàng Lan (Tổng hợp theo Hanoimoi.com.vn)





