Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bế mạc giải bóng đá Cộng đồng hè 2009

12/08/2009 5 phút đọc Thủy Tiên
Sau một tháng thi đấu sôi nổi, chiều 09/08/2009  tại Sân vận động trường Trung học đường sắt Warszawa đã diễn ra hai
Bế mạc giải bóng đá Cộng đồng hè 2009
Sau một tháng thi đấu sôi nổi, chiều 09/08/2009  tại Sân vận động trường Trung học đường sắt Warszawa đã diễn ra hai trận cuối cùng của giải. Đến cổ vũ cho các đội ngoài đông đảo các cổ động viên còn có các cán bộ Đại sứ quán, lãnh đạo các Hội đoàn và nhiều bạn bè Ba Lan.

Trận thứ nhất (tranh giải 3,4) diễn ra giữa hai đội Hải Dương và Hà Nội, kết quả đội Hà Nội thắng với tỷ số 4-3. Trận thứ hai, trận tranh cúp vô địch giữa hai „kỳ phùng địch thủ” Tuổi trẻ (ở giải năm trước  đội có tên „Đoàn kết, Hữu nghị”) và Sông Lam diễn ra hết sức quyết liệt trong tiếng reo hò cổ vũ của rất đông khán giả đứng vòng quanh sân bóng và trên khán đài A. Đội Sông Lam với quyết tâm „trả thù” trận thua tại vòng loại (thua Tuổi trẻ 4-1) đã dồn sức tấn công ngay từ đầu. Đội Tuổi trẻ thận trọng trong phòng ngự, tổ chức phản công nhanh. Hai đội thay nhau lên bóng song kết thúc hiệp một thế trận vẫn ở thế quân bình. Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục đua tranh quyết liệt tuy nhiên trong mọt tình huống cố định trước khung thành Sông Lam, cầu thủ đội trưởng Tuổi trẻ Lê Toàn (số 5) đã ghi bàn thắng phá thế quân bình. Sông Lam liên tục phản công để gỡ bàn nhưng mọi nỗ lực của họ chấm dứt sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính. Niềm vui ngất ngây đã đến với các cầu thủ, huấn luyện viên, lãnh đạo câu lạc bộ và các cổ động viên Tuổi trẻ. Không khí vui tươi hồ hởi đầy tinh thần thể thao tràn ngập sân vận động. Đại sứ Nguyễn Văn Xương và lãnh đạo các hội đoàn cùng các cổ động viên đã chúc mừng Tân vô địch.

Trao huy chương cho đội Tuổi Trẻ - ảnh Thủy Tiên
Trao huy chương cho đội Tuổi Trẻ - ảnh Thủy Tiên

Sau trận chung kết, ban tổ chức đã làm lễ trao giải cho các cầu thủ và các Câu lạc bộ. Cầu thủ Xuân Tùng (số 99) của đội Hà Nội đoạt giải Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Cầu thủ Tuấn Anh của Tuổi trẻ đoạt giải Thủ môn hay nhất. Giải phong cách được trao cho Tuổi trẻ. Cúp vô địch và huy chương vàng  được trao cho đội Tuổi trẻ, huy chương và cúp bạc cho á quân Sông Lam.  Thứ tự xếp hạng các đội như sau: 1. Tuổi trẻ,  2. Sông Lam, 3. Hà Nội, 4. Hải Dương, 5. Nam Định, 6. Đất Cảng, 7. Sarol, 8. Học sinh-sinh viên.

Giải bóng đá Cộng đồng hè 2009 đã thành công rực rỡ. Không có sự cố đáng tiếc xẩy ra. An ninh sân bãi được đảm bảo từ đầu đến cuối giải. Các đội bóng thi đấu hết mình nhưng không ăn thua cay cú và đã cống hiến cho khán giải những màn trình diễn ấn tượng. Số bàn thắng trung bình mỗi trận 3,1 cho thấy các đội đã chơi thiên về tấn công. Giải năm nay có rất đông khán giải đến xem. Tuy trình độ của các cầu thủ mới ở trình độ nghiệp dư nhưng tinh thần thi đấu của họ và cách các đội thể hiện trong trang phục, tổ chức tập luyện... đã mang một phần tính chuyên nghiệp. Ban tổ chức giải năm nay đã thực hiện kế hoạch thi đấu một cách hoàn hảo từ khâu sân bãi, băng cờ, khẩu hiệu, bảo vệ, trọng tài, vệ sinh. Các thành viên Ban tổ chức đã liên tục có mặt trong tất cả các trận đấu để đảm bảo cho giải tiến hành suôn sẻ.

Đội tuổi trẻ nâng cao cúp vô địch - ảnh Thủy Tiên
Đội tuổi trẻ nâng cao cúp vô địch - ảnh Thủy Tiên
Rất đông khán giả đến xem trận chung kết - ảnh Thủy Tiên
Rất đông khán giả đến xem trận chung kết - ảnh Thủy Tiên
Khán giả Ba Lan cũng đến xem -ảnh Thủy Tiên
Khán giả Ba Lan cũng đến xem -ảnh Thủy Tiên
Pháo hoa mừng thắng lợi của Giải bóng đá cộng đồng hè 2009 - ảnh Thủy Tiên
Pháo hoa mừng thắng lợi của Giải bóng đá cộng đồng hè 2009 - ảnh Thủy Tiên

Cũng trong ngày 09-08-2009 trong thời gian giữa hai trận đấu Hội NVNTBL“ĐK&HN“, Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Ban từ thiện Cộng đồng, các hội đồng hương, Liên đoàn bóng đá, với sự tham gia tích cực của các cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan đã phát động và tiến hành đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nhân ngày Da cam Việt Nam 10-8. Với sự hưởng ứng tích cực của các hội đoàn và các cổ động viên, Ban tổ chức đã thu được số tiền tương đương 80 triệu đồng Việt Nam. Thể thao và từ thiện là truyền thống tốt đẹp, nhân ái của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu