![]() |
| Ban từ thiện Cộng đồng nhận tiền quyên góp của Hội bảo trợ những người tàn tật Lesznowola |
Cũng trong ngày 31/08 Hội bảo trợ những người tàn tật Lesznowola đã đến Trung tâm ASG để trao số tiền 585zł cho Ban từ thiện Cộng đồng để giúp bà con bị thiệt hại có hoàn cảnh khó khăn. Hội bảo trợ những người tàn tật Lesznowola là Hội trong hai năm gần đây đã thường xuyên nhận được sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Số tiền 585zł là tiền đống góp của phụ huynh những người tàn tât tại Lesznowola sau khi nghe tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung tâm EACC. Thay mặt Ban từ thiện Cộng đồng, ông Nguyễn Duy Hòa đã nhận số tiền trên và cám ơn lòng hảo tâm của các phụ huynh những người tàn tật và hứa sẽ chuyển số tiền trên cho bà con bị thiệt hại.
Sau đây là toàn văn Thông cáo của lãnh đạo trung tâm EACC.

THÔNG CÁO
TTTM EACC được đưa vào hoạt động từ cuối 2002, gồm 4 tòa nhà với tổng diện tích sử dụng là 45.000m2. Vụ cháy (ngày 22/8) không may xảy ra đối nửa phía trước tòa nhà số 2 với diện tích thiệt hại khoảng 8000m2 với tổng số 87 đơn vị kinh doanh lớn nhỏ. Trong đó khoảng 70% là của người Việt. Thiệt hại chung tính cả hàng hóa cơ sở vật chất tiền bạc ước tính tới con số trên chục triệu USD. Về hàng hóa thiệt hại nặng nhất là các nhà nhập khẩu (chủ hàng). Tuy nhiên những gia đình mất trắng tay lại là những doanh nghiệp kinh doanh tại chỗ ở khu tầng trệt, khi toàn bộ gia sản của họ nằm trong quầy bán hàng và hàng hóa. Thiệt hại còn nặng hơn nữa khi chính những bà con này mất cơ hội kiếm tiền duy trì cuộc sống do không có nơi để tiếp tục kinh doanh. Rất nhiều bà con ở các khu lân cận, đặc biệt là ở nửa sau của tòa nhà số 2 có quầy hàng bị hỏng, ướt hàng hóa và thất thoát trong quá trình cứu hỏa.
Ban lãnh đạo EACC song song với việc cứu hộ hàng hóa, tài sản của bà con, đã nhanh chóng khoanh vùng thiệt hại, mở trở lại hoạt động bình thường, không gián đoạn, khu vực không bị cháy ngay từ thứ hai ngày 24/8. Nửa không bị cháy của tòa nhà số 2, nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quá trình cứu hỏa, cũng đã được phục hồi với sự nỗ lực của nhân viên công ty EACC cùng toàn thể bà con chủ quầy. Đến 30/08, toàn bộ các quầy hàng khu vực này đã được sửa cửa, dọn dẹp, phục hồi hệ thống điện, sẵn sàng mở trở lại vào thứ hai 31/08. Những sửa chữa đòi hỏi thời gian lâu hơn, như thay mới hệ thống cửa cuốn, sửa đường dây điện thoại, internet, thang máy, sẽ được EACC hoàn tất trong vòng 1 tuấn tới. Riêng hệ thống báo động cứu hỏa đã được phục hồi ngay từ ngày đầu tiên sau hỏa hoạn.
Để hỗ chợ cho nhưng hộ kinh doanh trực tiếp, EACC phân tạm cho các bà con trong khu vực bị cháy gần 60 quầy bán hàng ở khu vực tòa nhà số 4 mới hoàn thành. Cho đến 28/8 tất cả các hộ có nhu cầu đã nhận chìa khóa, kể cả người Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Litva, Ấn độ… Nhờ bạn bè và cộng đồng giúp đỡ, một số bà con cũng tự tìm được nơi bán hàng mới ở các TTTM bên cạnh.
EACC đã chia nhỏ những kho giao hàng để bảo đảm tất cả các hộ kinh doanh nhập khẩu (chủ hàng) có chỗ làm việc và kho tàng. Sau một tuần kể cuộc hỏa hoạn, 100% các đơn vị gặp thiệt hại, có nhu cầu đã được TT EACC liên lạc bố trí các vị trí tạm, cố gắng giảm thiểu gián đoạn trong kinh doanh.
Trong tuần tiếp tới (31/08-5/09) EACC dự định đưa khu vực tòa nhà số 4 tầng 2, và nửa sau tòa nhà số 2 đi vào hoạt động với khẩu hiệu „Hãy hỗ trợ những người thiệt hại sau hỏa hoạn, mua hàng của họ!”. Hoạt động này sẽ được hỗ trợ đồng loạt bởi hệ thống loa truyền thanh trong trung tâm, các tờ rơi được phát trực tiếp cho mỗi khách hàng, và các quảng cáo bên ngoài cũng như trong trung tâm EACC. Các thông tin đồng loạt chuyển tải vị trí mới của các quấy hàng sau khi bố trí lại. Đặc biệt tất cả các số điện thoại bàn sẽ được nối tới các quầy mới theo số cũ, bảo đảm các khách quen không bị mất liên lạc với bà con bán hàng.
Để phục hồi khu bị cháy, EACC cần không ít hơn 6 tháng. Hiện nay các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Thông tin không chính thức ban đầu cho biết ngọn lửa bắt đầu từ một quầy tầng trệt, nhanh chóng phát tán sang mấy khu vực ở tầng 2. Tín hiệu cứu hỏa đầu tiên được các đơn vị cứu hỏa nhận, phát ra từ hệ thống báo động cứu hỏa trang bị tại khu bị cháy. Các bức tường lửa ngăn cách khu bị cháy với phần còn lại, và lượng nước dự trữ trong bể nước ngầm tại bãi đỗ xe đã giúp lực lượng cứu hỏa ngăn chặn hiệu quả ngọn lửa lây lan sang các khu vực liền kề của EACC. Chính quyền địa phương bày tỏ quan tâm, chia sẻ tới công ty EACC và bà con thuê quầy. Bà Maria Jolanta Batycka-Wąsik chủ tịch quận Lesnowola, khẳng định sẽ rút ngắn các thủ tục để việc phục hồi khu vực bị cháy được nhanh chóng.
Công ty EACC nhân đây gửi lời chia sẻ với bà con thuê quầy bị thiệt hại. Với tinh thần bình tĩnh, kiểm soát diễn biến tình hình, làm hết sức những việc có thể làm được trong mỗi thời điểm, giảm thiểu thiệt hại của bà con thuê quầy, không phân biệt dân tộc, lãnh đạo EACC đã có mặt tại hiện trường, liên tục hỗ trợ việc cứu hộ và giải quyết hậu quả. Tuy nhiên do lực lượng có hạn, không thể có sự hộ trợ ngay lập tức tới tất cả mọi người. Mong bà con thông cảm.
Thay mặt TTTM EACC và bà con thuê quầy, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đã có những lời thăm hỏi động viên kịp thời. Đặc biệt cảm ơn Đại sứ Nguyễn Văn Xương , Thám tán công sứ Ngô Hướng Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường, động viên và chia sẻ với những mất mát của công ty và cộng đồng giúp đỡ bà con bình tĩnh và đoàn kết trong quá trình giải quyết hậu quả. Cảm ơn các đoàn thể, bà con cộng đồng đã quyên góp giúp đỡ bà con thuê quầy ở EACC trong hoạn nạn.
Cảm ơn những đơn vị cứu hỏa quốc gia Ba Lan, các đơn vị tình nguyện cứu hỏa, các lực lượng cứu hộ và công an địa phương cùng công ty bảo vệ ART Security. Nhờ sự quả cảm của họ trong công việc cứu hộ khó khăn này, ngọn lửa đã được ngăn chặn hiệu quả và với kết quả hoàn toàn không có thiệt hại về con người.
Chúng tôi gửi lời biết ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền Ba Lan, đặc biệt chủ tịch quận Lesnowola bà Maria Jolanta Batycka-Wąsik và phó chủ tịch ông Marek Ruszkowski và phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Piaseczno ông Marek Gieleciński.
Cuối cùng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người tình nguyện đã giúp đỡ và động viên chúng tôi.
Ban lãnh đạo EACC
