Hòa chung khí thế bước vào đầu năm học của học sinh Ba Lan và Việt Nam trong nước ngày 5-9 lớp học tiếng Ba Lan và hai trường tiếng Việt Văn Lang, Hùng Vương đã tiến hành lễ khai giảng năm học mới.
Tại lớp học tiếng Ba lan
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thái - UVTWMTTQVN, phó chủ tịch Hội NVNTBL"ĐK&HN" phát biếu tại lớp học tiếng Ba Lan - ảnh TT |
![]() |
| Tham tán công sứ Ngô Hướng Nam tặng hoa lớp Tiếng Ba Lan - ảnh TT |
Lớp học tiếng Ba Lan do Hội NVNTBL”ĐK&HN” tổ chức thông qua dự án tài trợ của Quỹ hỗ trợ hội nhập dành cho công dân các nước thứ ba - Liên minh châu Âu và ngân sách của chính phủ Ba Lan. Chiều 6-9 lớp học tiếng Ba Lan thuộc dự án này đã tiến hành lễ khai giảng cho khóa thứ hai. Khóa học này tại Warszawa có 5 lớp (2 lớp ở trung tâm Warszawa, 3 lớp ở Wolka Kosowska) với khoảng 100 học viên và 02 lớp ở Krakow (mỗi lớp có chính thức 15 học viên, học vào Chủ Nhật hàng tuần, ngoài ra còn khá đông học viên dự thính). Khóa học này bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12/2010.
![]() |
| Khai giảng lớp học tiếng Ba Lan tại Krakow - ảnh Nguyễn Long Bình |
Tại trường tiếng Việt Văn Lang
![]() |
| Ông Lê Thiết Hùng chủ tịch Hội NVNTBL"ĐK&HN" phát biểu tại trường Tiếng Việt Văn Lang - ảnh TT |
![]() |
| Phụ huynh và các học sinh trường Tiếng Việt Văn Lang trong lễ chào cờ - ảnh TT |
Năm nay trường tiếng Việt Văn Lang có 8 lớp, các lớp mới (A0, A1, A2, lứa tuổi từ 4 đến 13)các lớp học từ năm trước (B,C,D) và hai lớp đặc biệt(lớp VB-lớp dành cho các cháu mang hai dòng máu Việt Nam_ Ba Lan và lớp nâng cao). Trừ hai lớp đặc biệt, sĩ số của các lớp còn lại từ 12 đến 16 cháu. Năm nay là năm thứ hai trường Văn Lang tổ chức tuyển sinh. Đội ngũ lãnh đạo và giáo viên của trường đã có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng với số lượng học sinh ngày càng đông.
Tại trường Tiếng Việt Hùng Vương
![]() |
| Tặng giấy khen ghi nhận công lao của các phụ huynh học sinh trường Tiếng Việt Hùng Vương - ảnh TT |
![]() |
| Tiếp nhận các cháu vào học lớp 1 trường Tiếng Việt Hùng Vương - ảnh TT |
Trường Hùng Vương năm nay có 5 lớp (1,2,3,4,5) với sĩ số từ 12 đến 16 cháu. Tại lẽ khai giảng này, các thày cô đã làm lễ đón các cháu học sinh lớp 1 và tổ chức phát sách giáo khoa cho các cháu.
Cũng trong khuôn khổ ngày lễ này, trường Hùng Vương đã long trọng làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường: trong 10 năm qua trường đã đào tạo được gần 1000 lượt học sinh qua các lớp bậc tiểu học, xây dựng được một tủ sách phong phú nhiều thể loại cho học sinh và giáo viên, xây dựng được một chương trình giảng dạy riêng phù hợp với lứa tuổi tiểu học cho con em người Việt tại Ba Lan Trường đã được tặng nhiều bàng khen của ĐSQ và của Bộ ngoại giao. Trường cũng đã được các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước đến thăm. Ban giám hiệu cũng ghi nhận công lao to lớn của những người có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập trường như cô Hoàng Thu Oanh, thày Nguyễn Đức Hà và các cô Vân, cô Nga....
10 năm là một chặng đường dài, Ban giám hiệu và các thày cô trường Hùng Vương đã trải qua bao thăng trầm, vượt qua bao khó khăn để trường tồn tại và phát triển. Góp phần vào sự phát triển đó là công lao của các phụ huynh. Nhân dịp này, ban giám hiệu nhà trường đã tặng giấy khen cho những phụ huynh tiêu biểu.
Tại các lễ khai giảng này, ông Ngô Hướng Nam, tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL”ĐK&HN” và đại diện các tổ chức Cộng đồng khác đã biểu dương thành tích đã đạt được của các trường lớp trong thời gian qua và chúc các trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc nhằm giúp con em người Việt thông thạo tiếng mẹ đẻ đồng thời qua đó giữ gìn bản sắc dân tộc và văn hóa Việt, chúc các lớp tiếng Ba Lan ngày càng thu hút thêm học viên để đẩy mạnh quá trình hòa nhập của Cộng đồng Việt Nam vào xã hội Ba Lan, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.. Nhân dịp này ĐSQ và các tổ chức Cộng đồng đã có những lẵng hoa và quà tặng cho lớp tiếng Ba Lan và các trường tiếng Việt. Cũng trong buổi khai giảng của các trường tiếng Việt, ông Lê Thiết Hùng đã nêu đề xuất sát nhập hai trường tiếng Việt.
Giáo viên của các trường tiếng Việt đều là những giáo viên có trình độ sư phạm và văn hóa cao, nhiệt tình giảng dạy, thương yêu các cháu. Nhiều giáo viên có khả năng nhạc họa, nữ công gia chánh, hiểu biết sâu rộng về lịch sử, địa lý đất nước nhằm bổ xung cho các cháu kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam . Ngoài việc giảng dạy tiếng Việt cho các cháu, các thày cô còn tổ chức cho các cháu tham gia hoạt động ngoại khóa, tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ của Cộng đồng nhân các ngày lễ lớn và tham gia các ngày Văn hóa Việt Nam. Ban giám hiệu của các trường có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở trong nước để cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và đồ dùng giảng dạy, thiết bị trường học. Các trường tiếng Việt và các lớp học tiếng Ba Lan được sự quan tâm đặc biệt của Đại sứ quán, các tổ chức Cộng đồng và các cơ quan chức năng trong nước.
Sau lễ khai giảng, các lớp tiếng Ba Lan và các trường tiếng Việt tiếp tục nhận đăng ký nhập học.
Thủy Tiên






