Thực hiện dự án „Hỗ trợ hội nhập” cho người nước ngoài, tối 22/09/2009 tại Warszawa Hội NVNTBL”ĐK&HN” đã tổ chức buổi Hội thảo Khoa học và Kinh tế. Đến dự buổi Hội thảo này có gần 100 đại biểu trong đó có nhiều nhà khoa học đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu của Ba Lan. Đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc hội thảo, Đại sứ Nguyễn Văn Xương, tham tán Công sứ Ngô Hướng Nam, tham tán thương mại Nguyễn Văn Thiêm, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL”ĐK&HN” cùng nhiều cán bộ ĐSQ, đại diện các tỏ chức Cộng đồng khác đã đến dự.
Tham tán Công sứ Ngô Hướng Nam, Chủ tịch Hội NVNTBL”ĐK&HN” Lê Thiết Hùng đã đọc lời chào mừng Hội thảo.
Tại buổi hội thảo, ông Trịnh Hoài Nam, giám đốc Dự án đã trình bày về Dự án Hỗ trợ Hội nhập”Tiếng Ba Lan của tôi” và quá trình hình thành, cách thức thực hiện dự án và nhiều vấn đề liên quan tới việc giải ngân của dự án.
![]() |
| ông Trịnh Hoài Nam - giám đốc dự án Hỗ trợ hội nhập "Tiếng Ba Lan của tôi" |
Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Thành (ĐHTH Wrocaw) đã giới thiệu trước Hội thảo về Hệ thống đào tạo Đại học và trên Đại học, hệ thống bằng cấp ở Ba Lan, một số vấn đề về hoạt động nghiên cứu khoa học của các nhà trí thức Việt Nam tại Ba Lan. Giáo sư cũng có những ý kiến quan trọng về vấn đề Hội nhập của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.
![]() |
| Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Thành |
TSKH Mai Xuân Lý (đang công tác tại Viện hàn lâm khoa học Ba Lan) trình bày trước hội thảo về KH Việt Nam so với KH khu vực Đông Nam Á, Ba Lan và thế giới. Theo báo cáo của tiến sĩ thì vấn đề NCKH ở Việt Nam đang ở trong tốp 79 nước lạc hậu nhất thế giới. TS cũng trình bày trước Hội thảo một mô hình mới đang dược áp dụng trong nước về việc sử dụng cán bộ khoa học đang làm việc ở nước ngoài. Đó là việc tổ chức mô hình như Viện khoa học công nghệ tính toán thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông đang làm việc không thường xuyên. Viện này đang sử dụng những cán bộ chủ chốt của Viện hiện đang công tác ở các viện nghiên cứu nước ngoài, họ có thể chỉ làm việc tại viện vài tháng trong năm nhưng vẫn được hưởng lương toàn phần.
![]() |
| Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý |
TSKH Nguyễn Hữu Viêm(ĐHBK Lublin) trình bày trước Hội thảo về tổ chức của các trường Đại học Ba Lan, cụ thể là trường ĐHBK Lublin nơi ông đang công tác và một số vấn đề có thể hợp tác với các trường ĐH ở Ba Lan. TSKH Nguyễn Anh Linh(ĐHTH W-Wa), người đã từng hai lần giành huy chương bạc tin học thế giới và hiện là TSKH trẻ nhất Ba Lan giới thiệu một vài suy nghĩ về hoạt động khoa học ở Ba Lan. TS cũng nêu những kinh nghiệm và khả năng xin học bổng để học sau Đại học ở Ba Lan...
![]() |
| Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hữu Viêm |
![]() |
| Tiến sỹ khoa học Nguyễn Anh Linh |
Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Nguyễn văn Xương hoan nghênh ý tưởng tổ chức buổi hội thảo này của Hội NVNTBL”ĐK&HN” và Trung tâm Văn hóa Văn Lang „Nhà nước Ba Lan mong muốn sự Hội nhập của người nước ngoài đang dịnh cư tại Ba Lan,” Đại sứ nhấn mạnh. Hội thảo này là cơ hội để tìm ra những bước đi đẩy mạnh quá trình Hội nhập, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước (năm 2010 sẽ kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao). Chính sách của nhà nước Việt Nam trước sau như một luôn luôn coi trọng đội ngũ trí thức và luôn tạo điều kiện để các nhà khoa học đóng góp cho Công đồng và xây dựng đất nước. Đại sứ cũng mong muốn đợt Hội thảo sau sẽ có mặt của nhiều sinh viên đang học tập tại Ba Lan và việc quan tâm tới thế hệ con em đang học tập ở các trường phổ thông của Ba Lan.
Cũng trong buổi Hội thảo này, tham tán thương mại Nguyễn Văn Thiêm trình bày về mối quan hệ kinh tế giữa Ba Lan và Việt Nam trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tới.
Tiến sĩ Hoàng Mạnh Huê, chủ tịch Hội Doanh nghiệp VN tại Ba Lan đã trình bày những suy nghĩ của mình về vấn đề làm kinh tế của người Việt Nam tại Ba Lan hiện nay. Ông cũng trình bày một số ý tưởng về việc hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Thiết Hùng nhận khuyết điểm lâu nay Hội dường như bỏ quên một lực lượng hùng hậu các nhà KH đang công tác tại Ba Lan mà theo thống kê hiện có hàng chục người. Họ đã và đang đóng góp trí tuệ của mình trong việc NCKH và giáo dục của Ba Lan. Hội thảo lần này là dịp để liên kết, tập hợp những nhà khoa học cùng chí hướng góp phần tích cực trong việc đoàn kết, hỗ trợ hội nhập Cộng đồng, hướng về quê hương.
Cuối buổi hội thảo, TS Đào Duy Tiến trình bày trước hội thảo Dự an thành lập CLB Lê Quí Đôn với mục đích tôn chỉ rõ ràng. CLB sẽ là nơi qui tụ các nhà trí thức đang làm công tác khoa học và kinh doanh tại Ba Lan và từ CLB này sẽ có nhiều hoạt đông thiết thực để giúp Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nhanh chóng hòa nhập vào xã Hội Ba Lan...
Cuộc Hội thảo này thực sự là một buổi sinh hoạt học thuật nghiêm túc và khoa học của các nhà trí thức đã và đang làm công tác NCKH.
Bài và ảnh -Thủy TiênMột số hình ảnh tại buổi Hội thảo.
![]() |
| Đại biểu tham dự |
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Văn Xương phát biểu tại buổi hội thảo |
![]() |
| Quang cảnh buổi hội thảo |







