Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

GIAO LƯU VÀ CẢM NHẬN

07/12/2009 8 phút đọc Xuân Nguyên
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đã kết thúc ngày 23/11/2009. Các đại biểu kiều bào đến từ
GIAO LƯU VÀ CẢM NHẬN

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đã kết thúc ngày 23/11/2009. Các đại biểu kiều bào đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thật sự cảm động và vui mừng vì được tham gia một hội nghị hoành tráng nhất từ trước tới nay cho người Việt Nam ở nước ngoài.

                           Đoàn đại biểu kiều bào Ba Lan về dự hội nghị

Đoàn đại biểu kiều bào từ Ba Lan về dự hội nghị lần này có 18 đại biểu đại diện cho các tổ chức , hội đoàn trong cộng đồng bao gồm: Hội NVNTBL „Đoàn kết và Hữu nghị”, Hội Doanh nghiệp, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Ban từ thiện cộng đồng cùng lãnh đạo các Hội đồng hương Thái Bình, Nghệ-Tĩnh, Thanh Hóa và đại diện báo Quê Việt. Ngoài ra còn có 8 đại biểu là những doanh nhân tại Ba lan đang tham gia đầu tư về trong nước và đại diện hội NVNTBL „Đoàn kết & Hữu nghị” tại Hà Nội.

 

                    Dự hội thảo khoa học địa chất Việt nam - Ba lan

Đoàn đại biểu Ba Lan được bố trí ăn, ở tại nhà khách chính phủ (số 2 Lê Thạch), hàng ngày có xe ca đưa đi dự các phiên họp tại trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trưởng đoàn Ba Lan (ông Lê Thiết Hùng) vinh dự được mời tham gia chủ tịch đoàn cùng với 30 đại biểu đại diện các nước khác. Sau buổi khai mạc, các đại biểu được chia về tham gia các hội nghị chuyên đề. Đoàn Ba Lan đã tham dự cả 4 chuyên đề và góp 3 tham luận gồm: Tham luận về xây dựng cộng đồng vững mạnh, hướng về đất nước (ông Lê Thiết Hùng trình bày), tham luận về giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt (ông Nguyễn Xuân Nhung trình bày) và tham luận về vai trò của trí thức ở nước ngoài trong việc xây dựng đất nước (ông Nguyễn Hữu Viêm trình bày). Các tham luận của các đại biểu Ba Lan đều được hoan nghênh và ủng hộ. Đặc biệt tham luận về xây dựng cộng đồng được các đại biểu từ Ăngola và Đức bày tỏ sự thán phục và mong muốn được học tập.

 

                                         Thăm trường ĐH Đại Nam

Đoàn Ba Lan cũng đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ của hội nghị như đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ, viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, đi thăm Viện bảo tàng dân tộc và thăm tỉnh Bắc Ninh. Các hoạt động bên cạnh hội nghị bao gồm các buổi giao lưu gặp mặt với lãnh đạo Đảng ủy ngoài nước, dự bữa cơm thân mật do bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân mời. Không khí thân mật và cởi mở của các vị „chủ nhà” đã làm cho các buổi giao lưu rất sôi động và vui vẻ. Đặc biệt, đoàn đã tham dự buổi giao lưu với Đài truyền hình VTV4. Tại đây, đoàn Ba Lan đã có tới 3 phát biểu góp ý xây dựng cho Đài để công tác phục vụ của Đài cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày một tốt hơn.

 

                                     Giao lưu với Đài TH VTV4

Một trong những hoạt động được các đại biểu kiều bào hào hứng tham gia là làm từ thiện. Ban từ thiện cộng đồng Ba Lan do ông Nguyễn Duy Hòa (trưởng ban) dẫn đầu đã mang tiền của bà con từ Ba Lan quyên góp được trong thời gian qua ủng hộ cho bà con trong nước như sau:

- Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong cơn bão số 9 số tiền 2000 USD (của chi hội người Việt tại Kraków) thông qua Ủy ban TWMTTQ Việt Nam.

- Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam 30 triệu VND (trực tiếp).

- Ủng hộ đồng bào tỉnh Phú Yên bị bão lụt 30 triệu VND thông qua Ủy ban TWMTTQ Việt Nam.

- Ủng hộ trường trẻ em khuyết tật „Hòa Bình” thành phố Hà Nội 50 triệu VND (trực tiếp).

Tại mỗi địa điểm, các cơ sở tiếp nhận đều cám ơn và hứa sẽ chuyển số tiền của bà con Ba Lan tới tận tay những người khó khăn và bị nạn.

                                     Thăm trường ĐH Đại Nam

Cũng trong thời gian này, đoàn đại biểu kiều bào Ba Lan đã tham dự kỉ niệm 40 năm ngày đặt chân đến Ba Lan học tập của các cựu lưu học sinh khóa 1969-1975 và tham gia hội thảo khoa học về kiến tạo địa chất vùng Sông Hồng do các nhà khoa học Việt nam và Ba Lan đồng tổ chức tại Hà Nội.

         Tham dự lễ kỉ niệm 40năm ngày sang Ba Lan của cựu SV khoa 69-75

Sau khi hội nghị kết thúc, đoàn đại biểu kiều bào Ba Lan đã đi thăm các cơ sở đầu tư của các doanh nghiệp từ Ba lan về trong nước. Trong khuôn khổ eo hẹp về thời gian đoàn đã đi thăm 3 nơi:

1- Trường Đại học Đại Nam do ông Lê Đắc Sơn làm chủ tịch hội đồng quản trị và ông Lê Đình Đạo làm phó hiệu trưởng thường trực.

2- Công ty Vinapol do ông Đinh Văn Nghị làm chủ tịch hội đồng quản trị với dự án khu đô thị „Vườn Cam” được nhiều bà con ở Ba Lan tham gia.

3- Tập đoàn „TSQ Việt Nam”. Tại đây đoàn được ban lãnh đạo tập đoàn đưa đi tham quan làng Việt kiều châu Âu ở Mỗ Lao, đang trong quá trình xây dựng và một số dự án khác trong lòng Hà Nội. Các ông Nguyễn Văn Yên, Đỗ Trường, Đỗ Quân trong ban lãnh đạo tập đoàn rất nhiệt tình với đoàn và mong muốn được bà con cộng đồng ở Ba Lan tiếp tục ủng hộ tập đoàn giống như trước đây đã ủng hộ cho dự án „Làng Việt kiều chân Âu”.

                      Giao lưu với bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc

Để đáp lại những tình cảm và sự ủng hộ mà cộng đồng người Việt ở Ba Lan nhận được từ các tổ chức và cá nhân trong nước, tối ngày 20/11/2009 đoàn đại biểu kiều bào Ba Lan đã tổ chức chiêu đãi và giao lưu thân mật với đại diện các cơ quan, ban ngành của trung ương và thủ đô Hà Nội, đại diện các công ty, tập đoàn, các cựu cán bộ Đại sứ quán Việt nam tại Ba Lan và các anh chị văn nghệ sĩ đã từng gắn bó nhiều năm với cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Buổi giao lưu trong bầu không khí thân mật và vui vẻ đã kết thúc trong tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và lời chúc „sto lat, sto lat..” cho tất cả mọi người.

                       Giao lưu với bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc

Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi đại biểu những tình cảm, lưu luyến với quê hương. Hội nghị lần thứ I cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được các cơ quan và chính quyền trong nước tổ chức chu đáo và tạo niềm hứng khởi cho kiều bào vững tin tham gia xây dựng đất nước. Một ví dụ là khi tham quan cơ sở vật chất của Đài truyền hình Việt Nam tại 43 Nguyễn Chí Thanh, nhiều người đã không cầm lòng được trước sự thiếu thốn về cơ sở vật chất của một cơ quan truyền thông đứng đầu cả nước. Một việt kiều ở Pháp đã xin được tài trợ cho công nhân viên của Đài truyền hình VTV4 khi sang thực tập tại xưởng phim của bà.

Chúng ta mong rằng, những góp ý chân thành của kiều bào nói chung và của các đại biểu từ Ba Lan nói riêng sẽ được nhà nước tiếp thu và triển khai, đặng giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được bảo vệ, phát triển, hòa nhập và bình đẳng với đồng bào ở trong nước.

Xuân Nguyên


Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu