Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tại Ba Lan trân trọng kính mời các quý vị đến dự hội thảo khoa học với tiêu đề:
“CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG VÀO CUỘC SỐNG”
được tổ chức vào hồi 13 giờ, ngày 27-12-2009 tại Nhà hàng Hạ Long, phố Jerozolimskie 123, Warszawa.
![]() |
| GS TSKH Nguyễn Ngọc Thành tại Hội thảo khoa học kinh tế ngày tháng 22-09-2009 |
Các báo cáo khoa học gồm có:
1. “Đào tạo Việt Nam học tại Đại học Adam Mickiewicz Poznan và việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng sinh viên Ba Lan”, TS Nguyễn Chí Thuật (GS ĐHTH Poznan).
2. “Nền giáo dục và đào tạo Việt nam – thực trạng và một số kiến nghị”, PGS - TS Đào Duy Tiến.
3. “Hệ thống giáo dục phổ thông và đại học tại Ba Lan”, TSKH Nguyễn Hữu Viêm (GS ĐHBK Lublin).
4. “Vật liệu chất rắn hiện đại – từ giấc mơ đến hiện thực”, TSKH Trần Vĩnh Hùng (Doc., PAN Wrocław).
5. “Công nghệ bán dẫn bán từ và điện tử học spin: những thách thức và triển vọng”, TS Lê Văn Khôi (PAN W-wa).
6. “Semantic Web: Mạng Internet mở rộng với ngữ nghĩa”, TSKH Nguyễn Anh Linh (ĐHTH W-wa).
7. “Hiệu quả loại trừ kim loại nặng trong dung dịch nước chứa vi khuẩn”, TSKH Nguyễn Thị Bích Lộc (GS, ĐHTH Zielona Góra).
8. “Quan điểm và cách giải quyết mới trong xây dựng và cảnh báo nguy hiểm do thiên nhiên và con người gây ra”, TSKH Trần Chi (GS, ĐHTH Warminsko-Mazurski).
9. ”Tính chất phóng xạ của nước ngầm - các phương pháp xác định và ứng dụng trong thực tế”, TS Nguyễn Đình Châu (AGH Kraków).
Chúng tôi tin rằng hội thảo sẽ mang lạị nhiều kiến thức bổ ích cho cộng đồng và là tiền đề cho các hoạt động của CLB sau này.
Để tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các quý vị có ý định tham dự hội thảo gửi e-mail đăng ký về địa chỉ: han001@op.pl (TS Đặng Ngọc Hân, tel.: 0048-886 636 999) trước ngày 20-12-2009.
Xin cám ơn về sự tham gia của các quý vị.
Thay mặt Ban liên lạc CLB Lê Quý Đôn:
GS TSKH Nguyễn Ngọc Thành (Đại học Bách khoa Wrocław)
Chương trình ngày 27-12-2009:
+ 13-17 giờ: hội thảo khoa học;
+ 17-18 giờ: đại hội CLB Lê Quý Đôn;
+ 19-21 giờ: tham dự liên hoan cuối năm cùng với CBCNV đã từng công tác tại các trường ĐH, Viện KHVN.
