Được thành lập từ buổi hội thảo khoa học, kinh tế 22-9-2009, chiều 27-12-2009 Câu lạc bộ Lê Quí Đôn đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất.
Đại sứ Nguyễn Văn Xương và nhiều cán bộ đại sứ quán, đại diện Hội NVNTBL”ĐK&HN” cùng một số đại diện các tổ chứcCộng đồng khác đã được mời tham dự.

Chủ tịch đoàn Đại hộiĐại diện ban liên lạc Câu lạc bộ (CLB)đã đọc dự thảo mục đích hoạt động CLB. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận các mục tiêu đề ra của CLB trong đó có vấn đề trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật giữa các thành viên, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đặc biệt là thế hệ trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật giữa hai nước Ba Lan, Việt Nam...cùng nhiều vấn đề cụ thể khác. Đại hội cũng nhất trí để Ban chấp hành CLB nhiệm kỳ đầu có trách nhiệm soạn thảo mục đích hoạt động và phương hướng hoạt động cụ thể của CLB trong thời gian tới cũng như hoạt đông lâu dài của CLB Đại hội dã bầu ra ban chấp hành CLB gồm 7 thành viên gồm các nhà khoa học:Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Hữu Viêm, Đào Duy Tiến, Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Bích Lộc, Đặng Ngọc Hân.
Phát biểu trong đại hội, Đại sứ Nguyễn Văn Xương hoan nghênh sự ra đời của CLB, ông tin tưởng CLB, với những nhà khoa học đầy nhiêt huyết sẽ làm tốt các mục tiêu đề ra. „Sự ra đời của CLB Lê Quí Đôn đánh dấu một bước phát triển mới của đội ngũ trí thức Việt Nam ở Ba Lan” Đại sứ nhấn mạnh. Đại sứ cũng mong muốn CLB có những việc làm cụ thể trong việc tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ khoa học của Ba Lan vào việc xây dựng đất nước nhất là trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực khác mà Ba Lan có thế mạnh hơn Việt Nam.
Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL”ĐK&HN” đã chúc mừng sự thành công của đại hội:”Từ nay Hội NVNTBL”ĐK&HN” đã có một cộng sự tích cực để thực hiện mục đích đã đề ra của Hội ngay từ khi mới thành lập về mặt khoa học kỹ thuật. Hội sẽ hết sức hỗ trợ và hợp tác với CLB để thực hiện các mục tiêu đề ra” Ông Lê Thiết Hùng nói.
Cũng trong thời gian diễn ra Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường đã báo cáo sơ bộ về Hội thảo khoa học địa chất Việt Nam_Ba Lan ở Hà Nội vừa qua. Ông cũng thông báo về việc Ba Lan đã quyết định xây dựng một trạm nghiên cứu nhiệt đới với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 triệu đôla ở Việt Nam.
Trước khi tiến hành đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe tham luận của các nhà khoa Nguyễn Chí Thuật, Đào Duy Tiến, Nguyễn Hữu Viêm, Trần Vĩnh Hùng, Lê Văn Khôi, Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Thị Bích Lộc, Trần Chí, Nguyễn Đình Châu.về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục.
Đại hội lần thứ nhất CLBLQĐ đã thành công tót đẹp. Từ nay Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan có thêm một tố chức Cộng đồng tham gia hoạt động góp phần đoàn kết Cộng đồng, hướng về quê hương và tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam, Ba Lan.


Tiến sĩ Cao Long Vân phát biểu ý kiến

Đại sứ Nguyễn Văn Xương chúc mừng đại hội

Ban kiểm phiếu làm việc

Ban chấp hành CLB Lê Quý Đôn

Chủ tịch Hội NVNTBL"ĐK&HN" tặng hoa chúc mừng
Thủy Tiên