Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QÚA TRÌNH HỘI NHẬP CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ GỐC VIỆT TẠI BA LAN

19/02/2010 9 phút đọc BBT
Vào thời điểm hiện nay, số người Việt nam tại Ba Lan đã tăng lên đáng
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QÚA TRÌNH HỘI NHẬP CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ GỐC VIỆT TẠI BA LAN

                                     

 

Vào thời điểm hiện nay, số người Việt nam tại Ba Lan đã tăng lên đáng kể. Trong con mắt của phần lớn người Ba Lan, người Việt được coi như những công dân chăm chỉ, thân thiện, thật thà nhưng lại sông rất khép kín. Trên thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Những người Việt nam di cư đến đây đã phải làm việc rất cực nhọc để kiếm sống và tồn tại. Họ rất muốn quan hệ cởi mở, gần gũi với người bản xứ nhưng thời gian và công việc đã gây nên sự hạn chế. Ngoài ra, đa số những người thuộc thế hệ thứ nhất này có vốn tiếng Ba Lan rất kém, họ chỉ có thể giao tiếp trong những quan hệ kinh doanh và quan hệ bạn bè. Nhiều người Việt cho rằng, các con, cháu của họ sẽ giúp họ trong những công việc cần dùng nhiều đến vốn từ Ba Lan. Những hạn chế nói trên đã làm cho các sinh hoạt văn hóa, xã hội không được mở rộng. Kể cả khi đi lễ nhà thờ, người ta cũng muốn có buổi riêng cho người mình. Trong các sinh hoạt cộng đồng, người Việt nam không sành dùng tiếng Ba Lan. Tóm lại, họ không giống người Việt ở Mỹ , ở Pháp hay một số nước khác.

Bức tranh cộng đồng người Việt tại Ba Lan sẽ có diện mạo mới trong một vài năm tới. Điều đó là chắc chắn bởi vì thế hệ thứ hai của người Việt đã và đang trưởng thành. Đây là những công dân Việt Nam hoặc gốc Việt đã được sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Họ được Ba Lan hóa ngay từ nhỏ và không có khó khăn về giao tiếp với người bản xứ. Người Việt nam rất coi trọng việc dạy dỗ con cái. Các trẻ em người Việt hoăc gốc Việt ở Ba Lan phần lớn đều học giỏi và ngoan ngoãn. Hiện đã có nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp các trường đại học được nhận vào làm việc tại các công ty lớn ở Ba Lan.

Tuy vậy, những khó khăn trong việc hội nhập đối với người Việt vẫn còn rất nhiều. Thế hệ thanh thiếu niên chưa đủ tự tin trong xã hội Ba Lan. Nhiều em không định hướng được cuộc sống tương lai của mình sẽ thế nào. Các bậc phụ huynh mải mê với công việc kinh doanh không có thời gian để ý đến những sinh hoạt bạn bè và xã hội của con cái. Đã có những hiện tượng tiêu cực xảy ra như tự tử, trầm cảm, mất phương hướng sống. Nói tóm lại, sự khủng hoảng về ý thức trong hội nhập của thanh thiếu niên đang cần được cả xã hội quan tâm. Các cơ quan nhà nước, các trường học và cả cộng đồng người Việt ở Ba Lan sẽ phải làm gì để giúp các cháu thoát khỏi khủng hoảng này. Câu trả lời sẽ được hình thành sau khi chúng ta có những khảo sát, nghiên cứu kỹ về tâm lí của thế hệ thanh thiếu niên người Việt ở đây.

Để đáp ứng những yêu cầu trên, dự án „Tôi là ai” được Hội NVNTBL „Đoàn kết và Hữu nghị” đưa ra thực hiện (dựa vào sự tài trợ của quỹ liên minh châu Âu hỗ trợ cho công dân các nước ngoài châu Âu và ngân sách nhà nước Ba Lan). Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng, các tổ chức cộng đồng cùng toàn thể bà con, cô bác người Việt và dâu, rể người Việt tại Ba Lan cùng giúp đỡ, tạo điều kiện để dự án đạt được kết quả mong muốn.

Những người tham gia dự án:

  1. Trịnh Hoài Nam (chủ nhiệm)

  2. Lê Thiết Hùng

  3. Đào Công Ngoạn

  4. Ewa Grabowska

  5. Vũ huyền Anh

  6. Cao Thị Hà


Zastanawiasz się czasem jak sprostać oczekiwaniom rodziców, a jednocześnie bezboleśnie robić to, co robią inni?

A może jako rodzic chcesz w końcu zrozumieć sytuację swojego dziecka?


Rodzice często nie mają pojęcia, z jakimi problemami boryka się ich dziecko. Chcą jak najlepiej, ale zupełnie nie rozumieją o co chodzi. Okres dorastania to dla większości nastolatków czas intensywnego budowania własnej tożsamości, negowania autorytetu rodzica i szukania innych autorytetów. Jest on o wiele trudniejszy dla młodzieży wietnamskiej, która często staje przed pytaniami: Kim ja właściwie jestem?

W ramach projektu „Kim jestem?” przygotowaliśmy badanie dla młodych ludzi w wieku 12-18 lat, których rodzice są Wietnamczykami bądź jedno z nich jest Wietnamczykiem. Badanie to próba odpowiedzi na pytanie jak młodzież wietnamska integruje się w Polsce, jak odnajduje się wśród Wietnamczyków i Polaków, co im pomaga a co utrudnia kontakt z tymi grupami oraz jak im pomóc.

Projekt będzie trwał do końca czerwca 2010. Szeroko zakrojone badanie zostanie przeprowadzone w formie wywiadów i ankiet. Wyniki badania zostaną udostępnione w formie elektronicznej publikacji. Roześlemy ją szkołom i innym instytucjom zainteresowanym sytuacją i problemami związanymi z integracją młodzieży wietnamskiej w Polsce. Wyniki badania posłużą nam również do przygotowania programu wsparcia rodziców w procesie wychowania dziecka. 

Jesteś nastolatkiem? Pamiętaj, to Twoja niepowtarzalna okazja, by wyrazić własne zdanie, tak żeby je ktoś wysłuchał i wziął pod uwagę! Pomóż nam poznać i zrozumieć Twoją sytuację. Jeżeli nie Ty, to kto inny to za Ciebie zrobi?

Jesteś rodzicem? Apelujemy o zachęcenie dzieci do udziału, by dać im szansę wypowiedzieć się i uświadomić im, że nie są sami ze swoimi problemami.

Kontakt :

Trinh Hoai Nam (kierownik projektu) 600-823-253

Le Thiet Hung (dla rodziców) 601-272-921

Dao Cong Ngoan (dla rodziców) 609-703-864

Ewa Grabowska (dla młodzieży) 609-703-461

Vu Huyen Anh (dla młodzieży) 888-838-887

Cao Thi Ha (kierownik finansowy) 604-518-156

Projekt "Kim jestem?" jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżet Państwa Polskiego i realizowany przez Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce "Solidarność i Przyjaźń”


Bạn có khi nào nghĩ rằng phải làm vừa lòng bố mẹ, trong khi đó vẫn được làm những gì giống như các bạn khác.

Còn các bậc phụ huynh, cuối cùng thì các vị đã hiểu được suy nghĩ của những đứa con mình chưa?

Các bậc cha mẹ thường không hiểu hết được suy nghĩ của con mình. Họ muốn con mình luôn ngoan ngoãn nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng. Thời kì trưởng thành của lớp trẻ tuổi teen là thời kì phức tạp nhất vì đây là lúc trẻ em luôn muốn tìm sự tán đồng không chỉ của bố mẹ mà còn của cả những người khác. Điều đó càng phức tạp hơn đối với thế hệ thanh thiếu niên người Việt ở Ba Lan, bởi vì những thanh niên này thường phải tự đặt câu hỏi cho mình: Thật ra ta là ai?

Trong khuôn khổ của dự án „Tôi là ai”, chúng tôi dự định sẽ tìm hiểu những đối tượng là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 12 đến 18, có bố và mẹ là người Việt Nam hoăc một nửa (bố hoặc mẹ) là người Việt Nam. Quá trình tìm hiểu này nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi: Thanh thiếu niên người Việt và gốc Việt ở Ba Lan sống và suy nghĩ gì và tìm cách giúp cho họ hòa nhập tốt với xã hội.

Dự án sẽ thực hiện từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2010. Các nghiên cứu dựa vào các tờ thăm dò ý kiến (ankieta) và các cuộc phỏng vấn dành cho các đối tượng cần quan tâm. Kết quả các nghiên cứu sẽ được công bố. Điều đó sẽ giúp cho các cơ quan chức năng, các trường học tạo điều kiện tốt nhất cho các thanh thiếu niên người Việt ở Ba Lan hội nhập. Những kết quả nghiên cứu cũng sẽ giúp cho chúng tôi đặt ra các chương trình giúp cho các bậc phụ huynh dạy dỗ trẻ em được tốt hơn.

Bạn đang ở lứa tuổi teen? – Vậy bạn nên hiểu rằng đây là dịp tốt nhất để bạn chia sẻ những quan điểm của mình cho mọi người được biết. Những ý kiến của bạn sẽ giúp chúng tôi hiểu biết về bạn hơn. Nếu bạn không nói ra thì ai có thể nói thay cho bạn được?

Bạn là bậc cha, mẹ ư? - Bạn hãy động viên các con mình tham gia vào những cuộc thăm dò và phỏng vấn này. Điều đó không những là điều tốt cho con bạn mà còn cho nhiều trẻ em khác nữa.

Những người thực hiện dự án:

Trịnh Hoài Nam (đt: 600-823-253)

Lê Thiết Hùng (đt: 601-272-921)

Đào Công Ngoạn (đt: 609-703-864)

Ewa Grabowska (đt: 609-703-461)

Vũ Huyền Anh (đt: 888-838-887)

Cao Thị Hà (đt: 604-518-156)

Dự án „Tôi là ai” được sự tài trợ bởi Quỹ liên minh châu Âu dành cho sự hội nhập của công dân các nước ngoài châu Âu và ngân sách nhà nước Ba Lan, do Hội người Việt Nam tại Ba Lan „Đoàn kết và Hữu nghị” thực hiện.



 


Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu