Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ma tuý ở Ba Lan đang tấn công chúng ta

26/02/2010 4 phút đọc BBT
Cảnh sát Piaseczna hôm 19.02 bắt giữ 3 công dân Việt trong vụ triệt phá xưởng trồng cây thuốc phiện giống Ấn độ
Ma tuý ở Ba Lan đang tấn công chúng ta

Cảnh sát Piaseczna hôm 19.02 bắt giữ 3 công dân Việt trong vụ triệt phá xưởng trồng cây thuốc phiện giống Ấn độ bất hợp pháp ở Ząbki ngoại ô Warszawa. Đã thu hồi 400 cây thuốc phiện và gần 100 kg nguyên liệu đã sấy khô cùng loại. Đây có thể coi là một trong những cơ sở trồng thuốc phiện lớn nhất được cảnh sát Thủ đô triệt phá. Ước tính giá trên thị trường khoảng 3 triệu złoty.Theo cảnh sát, nhiều khả năng có dây chuyền sản xuất chất ma tuý taị đây. Vì thế cảnh sát chống tội phạm quyết định tấn công địa điểm trên đã được theo dõi trước đấy. Khi vào cơ sở trồng cây thuốc phiện có 3 công dân Việt Nam. Một trong số họ định bỏ chạy bằng cách tấn công cảnh sát. Tiếng súng bắn chỉ thiên làm hắn hốt hoảng và đã bị tóm cổ. Có thể thấy hoạt động này được thực hiện từ lâu. Mỗi tầng nhà đều có đường ống dẫn nước, cáp điện kéo không qua công tơ. Cơ quan phân phối điện đến cắt điện khỏi ngôi nhà dưới sự kiểm soát của cán bộ Viện kiểm sát vùng Wołomin. Đây là lần thứ 3 cảnh sát triệt phá xưởng trồng thuốc phiện. Hôm 15.02 tại một địa điểm vùng Stare Babice đã triệt phá 360 giỏ cây thuốc phiện có độ lớn khác nhau, ước tính có thể chế ra vài chục kilogram ma tuý. Tại đây một phụ nữ Viêt Nam 33 tuổi đã bị bắt. Tại Białostok cảnh sát cũng vừa triệt phá một xưởng trồng cây thuốc phiện. Người chủ 22 tuổi đang trông nom vườn cây có thể chế biến được 21 nghìn liều ma tuý, trị giá 90 nghìn złoty. Tội phạm này có thể bị phạt đến 8 năm tù. Một vụ lớn khác xẩy ra hôm 10/2 khi một người thợ nước được gọi tới sửa đường ống bị vỡ cho một ngôi nhà nằm tại Rembertów, vùng ngoại ô Warsaw. Người này sau đó đã báo cảnh sát về nghi ngờ của mình xung quanh những bóng đèn, dây dẫn và các cây cảnh “lạ”. Ngay lập tức, những “người trồng vườn” Việt Nam bị “bắt sống” với 756 cây cần sa đang trong quá trình chăm sóc cùng với các phương tiện kỹ thuật được mô tả là “hết sức hiện đại”.

                             

Cùng lúc đó, một nhóm đang trên đường đi tiêu thụ cần sa ngay gần trung tâm buôn bán (Wólka Kosowska) của người Việt đã bị công an vây bắt với tang vật là 5kg cần sa sấy khô được đựng trong 3 túi ni – lon. Bốn người bị giữ, một chạy thoát sau khi định cướp súng của cảnh sát. Những người bị bắt  ở độ tuổi  từ 20 tới 33, trong đó có một phụ nữ. Báo chí mô tả, đây là vụ việc mà cơ quan điều tra đã được mật báo và họ đã theo dõi từ lâu.

Số vụ bị phát hiện này có lẽ chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Không ai có thể biết, có bao nhiêu vườn cần sa đã thu hoạch trót lọt, có bao nhiêu người hiện đang làm giầu bất chính bằng nghề này?

Tệ nạn sản xuất, chế biến, tàng trữ, buôn bán sử dụng chất ma tuý đang lan rộng ở Ba Lan, trong số người Viêt Nam can dự có một số người Viêt Nam có giấy tờ từ Czech. Muốn bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống yên lành của mỗi gia đình, hạn chế nạn trộm cắp, cướp giật Cộng đồng Viêt Nam cần cần tìm ra biện pháp chống lại hoạt động nguy hại này.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu