Chiều 16/.05.2010 tại Warszawa Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với CLB Lê Quí Đôn đã tổ chức buổi hội thảo khoa học chuyên đề: Doanh nghiệp người Việt tại Ba Lan_thực trạng và định hướng phát triển.
Đây là một buổi hội thảo được chuẩn bị công phu với sự tham dự của nhiều doanh nhân người Việt Nam và doanh nhân Ba Lan cũng như Đại diện các tổ chức Cộng đồng. Đại sứ Nguyễn Hoằng cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán cũng tham dự Hội thảo.
Gần 100 đại biểu tham dự Hội thảoĐặc biệt Hội thảo lần này đã được đón tiếp nhiều vị khách Ba Lan trong đó có ông G.W.Kołodko nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng bộ tài chính Ba Lan và ông Jacek Arendarski, chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Lesznowola.Mở đầu buổi hội thảo, ông G.W Kołodko đã nói chuyện với hội nghị về một số vấn đề của nền kinh tế vĩ mô. Ông đã dành nhiều thời gian phân tích khá sâu về vấn đề Hội nhập kinh tế toàn cầu: những mặt tiêu cực và tích cực của nó.”Hội nhập kinh tế toàn cầu là một xu thế không thể đảo ngược” cho dù sự hội nhập có thể làm một bộ phận kinh tế nào đó trong một nước nào đó bị ảnh hưởng tiêu cực.”Toàn cầu hóa tạo ra một điều gì đó hấp dẫn và tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển nếu nắm bắt được cơ hội”. Ông cũng dành nhiều thời gian phân tích sự phát triển của kinh tế Ba Lan, Việt Nam trong những năm gần đây và về cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay bắt đầu từ khủng hoảng tài chính tại Mỹ, nơi tập trung tới 40% vốn toàn cầu. Ông cho rằng „khủng hoảng kinh tế thế giới và ở Ba Lan vẫn chưa chấm dứt”. Ông chúc cho các doanh nhiệp Việt Nam tại Ba Lan tìm được hướng đi thích hợp để phát triển.Kết thúc bài nói chuyện giáo sư G.W. Kołodko đã trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu..
Giáo sư Grzegorz W. Kołodko (tham khảo http://www.wedrujacyswiat.pl/blog) „là một trong hai nhà kinh tế nổi tiếng của Ba Lan, là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam” (lời Đại sứ Nguyễn Hoằng). Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về kinh tế nổi tiếng trong đó có cuốn” Thế giới đi về đâu” „Lạm phát và chống lạm phát”... Năm 1995 trên cương vị phó thủ tướng, Bộ trưởng tài chính ông đã có công xóa nợ cho Việt Nam và trùng tu kinh thành Huế.
Giáo sư G.W. Kołodko ký tặng sách cho các Đại biểuÔng Jacek Arendarki, chủ tich Hội doanh nghiệp quận Lesznowola trình bầy tham luận về „Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Lesznowola. Tiềm năng hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp người Việt và người Ba Lan.
Quận Lesznowola nơi có vùng Wólka Kosowska đã trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động nhất Ba Lan kể từ năm 2002 khi có hàng ngàn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động tại đây. Việc các trung tâm thương mại của người nước ngoài mọc lên đã biến vùng đất này trở thành một trung tâm kinh tế năng động, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động địa phương...Với tình cảm chân thành ông đánh giá cao đóng góp của các doanh nhân Việt Nam cho địa phương. Ông coi ông Hoàng Mạnh Huê, chủ tịch HĐQT ASG là”Đại sứ Việt Nam tại Lesznowola”
Hội Doanh nghiệp VN tại Ba Lan tặng quà cho hai vị khách quíPhát biểu tại buổi hội thảo, Đại sứ Nguyễn Hoằng đánh giá cao khả năng của Ban tổ chức buổi hội thảo”Lần đầu tiên có sự tham gia của các khách quí Ba Lan” Đại sứ cam kết „với chức năng ngoại giao kinh tế, ngoại giao Cộng đồng, ĐSQ hết sức cố gắng tạo điều kiện và sẵn sàng phối hợp, chia sẻ thông tin...để doanh nhiệp Cộng đồng từng bước giải quyết các công việc của mình để tồn tại và phát triển”
Giáo sư G.W. Kołodko( thứ 6 từ trái sang) đại sứ Nguyễn Hoằng (thứ tư từ trái sang) và ông Jacek Arendarki ( thứ 6 từ phải sang) cùng các đại biểu các tổ chức Cộng đồngNhững người tham dự hội thảo đã chăm chú lắng nghe và thảo luận sôi nổi báo cáo khoa học của các ông Hoàng Mạnh Huê (Đánh giá chung về tình hình kinh doanh của người VN tại Ba Lan...), Trần Trọng Hùng (Các trung tâm thương mại và sự cần thiết xây dựng hệ thống bán lẻ của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.
Các báo cáo của các ông Hoàng Thế Vị (Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp người Việt trong ngành thực phẩm_nhà hàng), Đặng Ngọc Hân (Kinh tế tri thức_một hướng mới cho doanh nghiệp Việt. Vai trò trí thức Việt trong việc phát triển kinh doanh thức đẩy quan hệ trí thức_doanh nghiệp) và báo cáo của ông Nguyễn Đình Châu về tình hình kinh doanh của CĐ Việt Nam tại Kraków, của ông Trịnh Xuân Hà về tình hình kinh doanh của CĐ Việt Nam tại Łodz cũng được cử tọa chú ý theo dõi.
Trong các báo cáo này đề cập đến nhiều vấn đề đúng như tiêu chí của buổi hội thảo „Doanh nghiệp người Việt tại Ba Lan_thực trạng và định hướng phát triển”.
Các báo cáo đã được các tác giả chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Do thời gian có hạn nên còn nhiều báo cáo khoa học khác chưa được trình bầy.
Nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực. Đáng chú ý có ý kiến đề nghị các chủ Trung tâm người Việt nên có sự kết hợp với nhau và có những giải pháp nhằm giảm bớt khó khăn trong buôn bán cho người thuê quầy.
Ngoài các phương hướng kinh doanh mà các bản báo cáo của các nhà khoa học nêu ra người Việt Nam tại Ba Lan còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như: Các dịch vụ phục vụ người Việt, buôn bán bất động sản, tham gia thị trường chứng khoán....
Trao đổi ngoài lề hội thảo, một đại biểu nói „Buổi hội thảo mang nhiều tính học thuật hơn thực tế . Người Việt Nam thường thấy ai làm điều gì có lợi nhuận là lập tức làm theo hơn là nghe lý thuyết". „Thật ra việc kinh doanh của người Việt tại Ba Lan vẫn đang thuận lợi hơn ở một số nước xung quanh. Hàng loạt quầy bán hàng ở các khu chợ thuộc PKS, gần sân vận động 10 năm đã bị giải thể. Bao nhiêu người ở đấy đã tự tìm cho mình một hướng đi thích hợp để tồn tại mà không cần một cuộc Hội thảo nào..Người Việt Nam chăm chỉ, cần cù, năng động, nhiều sáng tạo nên sẽ tìm ra giải pháp cho mình" một đại biểu khác nói.
(Buổi Hội thảo đã diễn ra trong một thời gian khá dài, từ 13h30 tới hơn 20h, nên có một số đại biểu đã phải "dùng bữa" trong khi Hội thảo vẫn đang tiếp diễn).
Mặt trái của Hội nhập toàn cầu mà hệ quả là cơn bão tài chính từ mấy năm qua, sự bất ổn của một vài thị trường trong Cộng đồng Châu Âu ( ví dụ như ở Hy Lạp hiên nay) cũng như tình hình chính trị Ba Lan đã làm thị trường ngoại tệ diễn biến thất thường cộng với sự bất thường khó đoán của thời tiết đã làm cho nhiều doanh nghiệp tại Ba Lan lao đao. Giải bài toán với khá nhiều yếu tố ngẫu nhiên là việc không dễ và dĩ nhiên để tồn tại thì trước hết phụ thuộc vào bản thân từng doanh nghiệp.
Tuy nhiên „Những báo cáo của các nhà khoa học có thể gợi mở cho các doanh nhiệp Việt Nam tại Ba Lan một hướng đi nào đó để vượt qua giai đoạn khó khăn này” ông Hoàng Mạnh Huê nói.
(Do khuôn khổ có hạn của bài báo, bạn đọc có thể tham khảo các tham luận của các đại biểu. Các tham luận này đang được lưu trữ tại CLB Lê Quí Đôn, Ba Lan. Liên hệ theo: clblequydon@gmail.com)Thủy Tiên



