![]() |
| Nghiêm trang làm lễ chào cờ |
Chiều 26 tháng 06 2010 Trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Warszawa, Ba Lan đã làm lễ Bế giảng năm học 2009-2010.
Đại sứ Nguyễn Hoằng, bí thư thứ nhất ĐSQ Phạm Văn Mích, chủ tịch Hội NVNTBL”Đoàn kết, Hữu nghị” Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội PNVNTBL Nguyễn Thị Ngọc Thạch cùng toàn thể Ban giám hiệu , giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh đã tham dự.
Sau lễ chào cờ trang trọng, ông Bùi Đăng Hiền chủ tịch Hội đồng nhà trường và ông Lê Xuân Lâm, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả học tập, giảng dạy của nhà trường trong năm học vừa qua, năm đầu tiên sát nhập hai trường tiếng Việt Hùng Vương và Văn Lang.
Sau khi sát nhập, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận học sinh. Năm học này nhà trường có hơn 150 học sinh thuộc nhiều lứa tuổi và nhiều cấp học khác nhau. Kết quả học tập của học sinh: có 17% đạt điểm trung bình, 46%khá, 28% giỏi và 9% xuất sắc.Ngoài việc dạy tiếng Việt nhà trường còn tổ chức cho các cháu tham gia các hoạt động Cộng đồng như mừng Năm mới, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu…
Về phương hướng hoạt động của trường ông Lê Xuân lâm cho biết: Trong thời gian tới có đoàn đại biểu của Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam sang làm việc, nhà trường sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của đoàn để hoàn thiện chương trình giảng dạy của mình. Trường cũng sẽ tổ chức chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
Đại sứ Nguyễn Hoằng và các đại biểu cùng các thày cô trường Lạc Long QuânPhát biểu tại lễ bế giảng, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã chúc mừng sự nỗ lực của các học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường cùng các bậc phụ huynh trong thời gian qua vì sự nghiệp giáo dục.
Đại sứ khẳng định việc sát nhập hai trường tiếng Việt là thể hiện sự hợp lý, đoàn kết và là nhu cầu của các phụ huynh. Kết quả học tập trong năm qua thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên và cán bộ của nhà trường. Đại sứ chúc nhà trường phối hợp tốt với đoàn công tác của BGD, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.”để năm học tới sẽ có nỗ lực cao hơn, kết quả tốt hơn” Đại sứ nhấn mạnh.
Ông Lê Thiết Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch và ông Vũ Công Tô, đại diện phụ huynh học sinh chúc mừng các cháu và nhà trường đã hoàn thành tốt năm học. Ông Lê Thiết Hùng, một lần nữa nhấn mạnh sự hợp nhất hai trường là cần thiết. "‘việc hợp nhất nhanh chóng giữa hai trường có công đóng góp rất lớn của ông Bùi Đăng Hiền, nguyên hiệu trưởng cuối cùng của trường Hùng vương”.Ông lê Thiết Hùng cũng góp ý: nhà trường nên tổ chức trại hè cho các cháu để các cháu có điều kiện vui chơi và cùng nhau sử dụng tiếng Việt.
Đại sứ Nguyễn Hoằng và ông Phạm Văn Mích cùng các cháu đạt loại xuất sắcCũng tại lễ Bế giảng các vị đại biểu đã lên trao phần thưởng cho các cháu học sinh.
Sau buổi lễ các cháu đã có buổi vui chơi văn nghệ sôi nổi.
Trao đổi sau lễ bế giảng, anh Vũ Công Tô cho biết: nhà trường nên có kế hoạch dạy hát, múa cho các cháu mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật nào đó. Khi được hỏi về vấn đề dạy dọc và viết tiếng Việt ( đang có tranh luận trong nước) ở trường LLQ cô Hiệu phó Anh Vân và cô Thu Oanh cho biết: Trường đang dạy theo cách đánh vần; A, Bờ, Cờ…Tuy nhiên anh Tô, đại diện phụ huynh ủng hộ cách đọc: A, bê, Xê. Hiệu trưởng Lê Xuân Lâm nói: nhà trường đang dạy theo bộ sách giáo khoa do Bộ giáo dục đào tạo phát hành. Sắp tới trường sẽ có các buổi làm việc với đoàn công tác của BGD và sẽ tham khảo ý kiến của đoàn về vấn đề này để có phương pháp dạy đọc và viết thích hợp.
Liên quan đến vấn đề tài chính của trường, thày hiệu trưởng nói: Trường Lạc Long Quân được sự bảo trợ của TT văn hóa Văn Lang. Với số lượng học sinh khoảng 150 thì nhà trường đủ chi phí cho hoạt động của mình như: tiền thuê địa điểm, lương giáo viên, tiền mua đồ dùng dạy học…còn lương của Ban giám hiệu kể từ chủ tịch HĐ nhà trường, Hiệu trưởng…hiện nay chưa có. Hy vọng trong đợt đoàn của BGD sang, trường LLQ sẽ nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo chính qui của nhà nước thì trường sẽ có bước phát triển mới, Ban giám hiệu có thể…có lương.
Thủy Tiên


