Phần III
NĐC: Tên tuổi ông không chỉ biết đến là thạc sĩ-kỹ sư tàu biển mà còn là nhà khoa học có những cống hiến cho ngành nhựa, ông có thể cho biết thêm về bước nhảy thứ hai mà vẫn còn những thành công này?
Ông NĐC: Bắt đầu từ năm 2000, tôi chuyển sang ngành nhựa (2000 -2007). Nhiều người hỏi tôi vì sao mà từ lĩnh vực tàu thủy mà lại về với ngành nhựa? Năm 1988 tôi đã chuyển giao công nghệ thổi túi ni lông cho công ty thuộc lâm nghiệp tại Hà Nội. Từ năm 1995 - 2000 tôi lại là TGĐ liên doanh SX composite với Hàn Quốc, và được một số giải thưởng, mà composite lại thuộc ngành chất dẻo. Đó là lý do Hiệp hội TP.HCM và sau đó HH nhựa VN đề nghị tôi tham gia, và là PCT kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa VN. Trong quá trình đó tôi cũng có đóng góp có hiệu quả và cũng là quá trình có nhiều kỷ niệm. Không có công ty riêng, có trình độ lại rất tâm huyết nên rất vô tư, không tính toán, một lòng vì lọi ích các DN nên được tín nhiệm.
Năm 1995 - 2000 tôi kiêm nhiệm TGĐ COMPOMFAC liên doanh về composite với Hàn Quốc và có những công trình được giải thưởng. Bồn nước 100m3 bằng composite (1996): cho liên doanh với Australia Polime - VN tại Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là bồn nước bằng vật liệu composite lớn nhất ở VN lúc bấy giờ được thi công do công nghệ do tôi đề ra, và được đối tác Australia đánh giá cao, báo chí cũng đưa tin và được giải TP.HCM. Từ đó mở ra công nghệ thi công các bồn lớn ở VN. Cho đến nay chất lượng vẫn rất tốt. Bồn nước 300 khối trên tháp cao (1998) cho cảng container, hiện đại VICT tại Tân Thuận Q7. TPHCM. Đây là bồn nước composite lớn nhất Đông Nam Á đặt trên tháp cao. Đây cũng là thử thách lớn nhất với tôi về KHKT. Bồn có đường kính 11m, kể cả nắp cao 4,5m đặt trên giàn thép cao 15m.
Thành công này không chỉ là công nghệ, mà còn tính toán sức bền và những cấu kiện sáng tạo, cũng như biện pháp thi công. Dưới sự giám sát kỹ thuật của công ty tư vấn Hider Consulting Luân Đôn - Anh quốc. So với bồn ngoại nhập nhẹ hơn khoảng 5 tấn, mà giá thành chỉ 50%. Cho đến nay chất lượng vẫn rất tốt. Công trình này có tiếng vang lớn, được các đối tác nước ngoài đánh giá cao, báo chí cũng đưa tin và được giải thưởng TPHCM. Nó mở ra khả năng thi công các bể chứa lớn hơn nhiều bằng composite.
Bể xí tự hoại bằng composite (1998): giải nhì toàn quốc về môi trường, giải ba chung cuộc trong Hội thi Sáng tạo 2000-2001 của VN. Nó có nhiều ưu điểm so với xây hầm cầu bằng gạch, bê tông. Có thể lắp dưới mặt đất, trên mặt đất hoặc nửa nổi, nửa chìm. Có thể lắp cho mọi địa hình, kể cả nhà nổi, có thể di chuyển nhất là tiêu chuẩn hóa cho nhà đô thị, bảo vệ môi trường từ nguồn nước thải gia đình. Thang cách điện cho Bưu điện thành phố HCM: cách điện15 - 25kV, tải trọng 110kg có thể di chuyển trên xe máy nhanh chóng dễ dàng. Nó góp phần giải phóng các thang tre trên vỉa hè đường phố, đảm bảo mỹ quan và an ninh. Trên đây chỉ là một số kỷ niệm trong cả quá trình cống hiến. Từ quá trình này, tôi tự thấy chất lượng đào tạo mà tôi tiếp thu được thời học ở Ba Lan đóng vai trò rất quan trọng.
NĐT: Đời mình? Dù hoạt động ở bất cứ lĩnh vực nào,ông cũng đạt được những thành công nhất định. Và sách là bằng chứng cho những thành quả lao động khoa học của ông được ghi nhận, cuốn nào ông cho là tâm huyết nhất của
![]() |
Ông Nguyễn Đăng Cường cùng vợ - bà Trần Thị Minh Châu và các con - Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hải Sơn. |
Ông NĐC: Tôi viết nhiều, trong đó có 4 cuốn đã được phát hành: Tuyển tập Mẫu tàu cá VN 1983 đã được đối tác nước ngoài sử dụng. Lắp ráp và sửa chữa thiết bị tàu thủy 1984, Thiết kế và lắp ráp thiết bị tàu thủy 2000, Compozit sợi thủy tinh và ứng dụng 2006. Hai cuốn sách cuối là sách mới, duy nhất hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong toàn quốc và được đánh giá cao. Trong hai cuốn này cũng đề cập nhiều công trình tôi là tác giả, hoặc tham gia cùng đồng nghiệp. Tôi nhận được rất nhiều điện thoại từ khắp nơi trên toàn quốc, đủ mọi thành phần, hỏi về kỹ thuật, và bày tỏ về sự tâm đắc về cuốn sách compozit, và coi như cuốn sách gối đầu giường của họ. Đó là niềm vui và hạnh phúc của người làm KHKT.
NĐT: Ông được xem là một trong những nhà khoa học, có nhiều cống hiến cho khoa học một cách vô tư. Với tư cách là người đi trước, ông chia sẻ điều gì với thế hệ trẻ hôm nay?
Ông NĐC: Về KHKT: Muốn thành công, thì ngoài chuyên môn sâu, bạn phải am hiểu thêm những lĩnh vực liên quan. Đừng bao giờ thỏa mãn với kiến thức hiện tại, bởi lẽ KHKT phát triển không ngừng. Phải học, học nữa, học mãi. Phải nghiên cứu tìm tòi. Tôi chuyên sâu về máy chính tàu, nhưng các thiết bị khác, kể cả vỏ tàu, công nghệ chế tạo máy cũng khá am hiểu và nó cũng giúp ích nhiều trong kinh doanh và sản xuất. Ngoại ngữ là chìa khóa thành công. Nó như cửa sổ nhìn ra thế giới để bạn có thể học hỏi, sáng tạo trong công tác. Muốn ngoại ngữ giỏi phải có 4 tiêu chí: năng khiếu, có mục tiêu, kiên trì và phương pháp học tốt. Tôi hiện có thể sử dụng 4 ngoại ngữ: Ba Lan, Nga, Anh, Pháp.
Trong kinh doanh, sản xuất: Tôi tôn trọng ”3T” đó là: chữ Tín; hiệu quả Kinh tế và Tình nghĩa với đối tác. Tôi không thích chụp giật, chỉ biết lợi nhuận cho mình, làm xong phủi tay. Một trong những niềm vui lớn của tôi là: Tất cả các TGĐ mà tôi đã từng quan hệ cho đến nay vẫn tay bắt mặt mừng, khi gặp nhau vẫn tình nghĩa cho dù hàng chục năm không làm ăn gì với nhau nữa. Trong kinh doanh sản xuất, cách ứng xử và ngoại giao chiếm 50% thành công.
Trong hoạt động hiệp hội: Muốn thành công phải có 4 tiêu chí: Có tâm: nhiệt huyết, vô tư vì lợi ích cộng đồng. Có Tầm: Có trình độ, từ đó mới có tầm nhìn, có chiến lược cho cộng đồng. Có ngoại ngữ: mới có thể tại hội nghị quốc tế, và giao dịch với đối tác nước ngoài hiệu quả. Có thời gian: Không có chuyên trách thì hiệp hội khó thành công lớn, mà chuyên trách thì phải có thời gian.
Trong cuộc sống, tôi cho rằng, già hay không còn do tâm hồn. Hiện nay tôi vẫn nghiên cứu và tư vấn khoa học, vẫn chơi đàn hàng ngày, tâm hồn vẫn bay bổng và yêu đời. Có lẽ vì thế mà thêm nghị lực, sức khỏe và niềm vui.
NĐT: Ông đã thừa nhận một điều rằng: gia đình luôn là nền tảng vững chắc cho sự ươm mầm của tài năng, vậy ông đã làm gì cho thế hệ các con mình?
Ông NĐC: Tôi có hai con trai, đều tốt nghiệp Đại học tại Australia và thành đạt. Con đầu là người mở đầu cho sự kiện: Đậu thủ khoa mấy trường niên khóa 1992 - 1993, được Thủ tướng tặng Lẵng hoa và học bổng du học Úc, mà báo chí đã đề cập nhiều. Hiện là luật sư cao cấp đặc biệt của hãng luật Mỹ lớn nhất thế giới, đang làm việc tại Úc. Con thứ hai, PGĐ chi nhánh Công ty Cổ phần Tài chính tại TPHCM.
Tôi cho rằng đầu tư một cách đúng đắn cho con cái là đầu tư hiệu quả nhất. Bởi chẳng có niềm vui nào bằng, chẳng có hạnh phúc nào hơn khi các con mình đã thành người, vừa có tri thức vừa có ích cho đất nước cho xã hội.
NĐT: Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu của mình cho Người Đương Thời!
Phạm Thủy (Người Đương thời)
