Ngày 26 tháng 12 năm 2010, nhân dịp tròn một năm kể từ ngày thành lập, CLB Lê Quý Đôn đã tổ chức buổi hội thảo Khoa Học với chủ đề: „XÂY DỰNG XÃ HỘI TRÍ THỨC-HỘI NHẬP KHOA HỌC”.


Hội thảo đã lắng nghe và thảo luận, những báo cáo sau:
- “ Một số vấn đề về hội nhập trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin”, của GS. Nguyễn Ngọc Thành, Đại học Bách khoa Wrocław.
- “Hiệu quả của một số chủng vi sinh vật trong quá trình ủ đống các phế thải của nhà máy chế biến rau quả”, của GS. Nguyễn Thị Bích Lộc, ĐHTH Zielona Góra.
- “Vài nét về luật an toàn phóng xạ ở Việt Nam và các nước khác”, của TS. Nguyễn Đình Châu, AGH Kraków.
- “Cúm Gia Cầm”, của GS. Mai Xuân Lý, PAN.
-“Đánh giá nguy cơ động đất ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu địa chất – địa mạo Dọc đới đứt gãy Sông Hồng”, của TS. Nguyễn Quốc Cường.
- “Hợp tác Khoa học & Công nghệ giữa EU và ASEAN qua dự án SEA-EU-NET”, của TS. Đặng Ngọc Hân.
Do điều kiện về sức khỏe GS. Nguyễn Chí Thuật, Đại học Tổng hợp Poznan không tham dự hội thảo được, nên bài tham Luận “Việt Nam học, hiện tại và tương lai phát triển”, được TSKH Nguyễn Văn Thái giới thiệu khái quát các điểm chính.
Số lượng người tham dự hội thảo không nhiều, khoảng 30 người, song mọi người rất phấn khởi hài lòng với những tham luận khoa học thú vị, đã đưa đến cho hội thảo những kiến thức và thông tin bổ ích. Các báo cáo đều có những ý kiến tranh luận sôi nổi, thể hiện sự trân trọng tinh thần vì khoa học, nhiệt tình và tâm huyết của các báo cáo viên.



Sau phần hội thảo, GS. Nguyễn Ngọc Thành – chủ tịch CLB đã báo cáo tổng kết hoạt động CLB năm 2010 trên cả hai lĩnh vực Khoa học và Hoạt động cộng đồng. Thay mặt BCH, GS. Nguyễn Ngọc Thành cảm ơn Hội Người Việt Nam tại Ba Lan „ĐK&HN”, Báo Quê Việt, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan, Trung tâm Văn hóa Văn Lang, đã hỗ trợ, kết hợp với CLB để tổ chức thành công các hội thảo KH về Cộng đồng Người Việt tại Ba Lan trong năm 2010. Đồng thời chủ tịch cũng biểu dương những thành viên có đóng góp tích cực cho hoạt động của CLB trong thời gian qua.

Trong phần phương hướng hoạt động của CLB trong năm 2011, GS Nguyễn Ngọc Thành đã đưa ra 5 điểm chủ yếu như sau:
1- Tổ chức các hoạt động khoa học trong cộng đồng
2- Hỗ trợ về khoa học cho các nhà khoa học trong nước
3- Làm cầu nối cho khoa học ở Việt Nam
4- Hỗ trợ về khoa học cho con em cộng đồng người Việt tại Ba Lan
5- Đóng góp vào quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt ở Ba Lan.




Về phương hướng hoạt động của CLB trong năm tới, các vị khách tham dự đã thảo luận sôi nổi. Đặc biệt ý kiến về hoạt động CLB cần được quảng bá rộng rãi, thu hút nhiều hơn nữa người tham dự, nhất là giới trẻ (học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh). Việc mong muốn CLB hợp thức hóa thành một tổ chức có đăng ký tòa án cũng đã được đề cập.
Nhân dịp năm mới, CLB Lê Quý Đôn kính chúc toàn thể các thành viên cùng bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.
TS Đặng Ngọc Hân