Sáng ngày thứ ba 15-03 các Hala ở Trung tâm thương mại GD vùng Wólka Kosówska đã đồng loạt đóng cửa để phản đối chủ Trung tâm tăng giá tiền thuê quầy.
Đi khắp các Hala từ Hala 1 đến Ha la 6 chỉ có vài quầy hé mở bán hàng cho những khách quen. Khách hàng hình như cũng đã biết trước cuộc bãi thị này nên lượng khách có phần giảm đi so với các ngày thứ ba khác. Các trung tâm vẫn hoạt động bình thường như ASG, EACC… không vi GD bãi thị mà khách mua tăng lên.
Các quầy hàng ở các Hala trong GD đồng loạt đóng cửa
Đến khoảng 10 giờ, rất nhiều tiểu thương,là người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan….mà đa số là người Việt Nam (vì người Việt chiếm đa số người thuê quầy ở Trung tâm này) đã kéo lên văn phòng Trung tâm để chất vấn giới chủ về đề nghị của họ đã gửi tuần trước. Tuy nhiên không một ai trong Hội đồng quản trị Trung tâm đứng ra tiếp. Một người Ba Lan trong Ban lãnh đạo Trung tâm đã ra ngoài hành lang nói chuyện với những người tham gia bãi thị. Ông truyền đạt lại ý kiến của chủ Trung tâm cho biết HĐQT sẽ họp và sẽ có câu trả lời chính thức cho mọi người vào ngày thứ sáu tuần này ( 18-3-2010)
Kéo lên văn phòng Trung tâm nhưng phải đứng ngoài hành lang.
„ Bà con sẽ không chấp nhận bất cứ một sự tăng giá nào. Không thể có chuyện bất công khi chủ Trung tâm hàng năm có lãi hàng triệu zt trong khi người thuê quầy hàng tháng phải bù lỗ cho những chi phí của họ”. Người lãnh đạo cuộc bãi thị cho biết. „ Trước mắt mọi người sẽ không đóng tiền Czynsz tháng 3 nếu chủ Trung tâm chưa có câu trả lời thỏa đáng”. Anh nhấn mạnh.
Đại diên lãnh đạo trung tâm nói chuyện với bà con.
Đứng trước cửa trung tâm một lúc, mọi người kéo về một quầy trong Hala 1 để họp bàn về phương thức hành động tiếp theo.
Một người Trung Quốc rham gia đoàn biểu tình cho biết” Chúng tôi, những người Trung Quốc bán hàng ở đây cũng như các bạn Việt Nam và các nước khác luôn mong muốn công việc làm ăn bình yên và hoàn toàn không muốn có sự mâu thuẫn với giới chủ vì dù sao thì họ cũng là những người đã mang lại cho mình chỗ làm ăn buôn bán. Tuy nhiên hiện nay buôn bán ế ẩm, thu không đủ chi mà giới chủ lại tăng tiền thuê quầy nên bắt buộc chúng tôi phải bãi thị”.
„ Sóng thần ở Nhật Bản đã lan sang đây rồi, „Tức nước, vỡ bờ”, chúng tôi sẽ đoàn kết để đạt được nguyện vọng của mình”. Lãnh đạo cuộc bãi thị khẳng định.
„Tiền Czynsz trong các Hala của trung tâm này tăng khoảng 2 EUR/m2. Số tiền đó không phải la lớn nếu công việc buôn bán thuận lợi như trước kia. Chúng tôi đấu tranh để chủ Trung tâm không được tự ý tăng tiền thuê quầy. Nếu bây giờ mình nhân nhượng thì sau này họ tiếp tục tăng lên nữa thì sao?”- Một chị bán hàng ở Hala 4 nói.
„Quyền lợi của chủ Trung tâm và người bán hàng luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Không thể chỉ tìm cách mang lại lợi nhuận cho mình mà làm cho nhiều người khác lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn. Chúng tôi không muốn đối đầu, chúng tôi mong chủ Trung tâm có giải pháp thỏa đáng, hai bên cùng có lợi”. Một người bán hàng ở Hala 1 nói.
Cuộc bãi thị diễn ra ôn hòa, không có bất cứ một va chạm nhỏ nào giữa những người biểu tình và bảo vệ trung tâm.
QV


