Thời gian gần đây tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Ba lan, trên thế giới chưa ra khỏi khủng hoảng. Giá cả tiếp tục leo thang là do giá dầu tăng, giá thực phẩm tăng chóng mặt, giá vật liệu theo đó cũng tăng (từ 20 đến 35%). Ở Ba Lan do thâm hụt ngân sách, chính phủ thực hiện tiết kiệm công, tăng thuế VAT thêm 1%, chuyển một phần quỹ hưu trí sang bảo hiểm bù nợ công, nhiều trường học phải đóng cửa, tinh giản biên chế giáo dục nhằm hạn chế chi ngân sách địa phương. Sức mua của người dân giảm đi rõ rệt, nhiều chủ hàng phải đóng cửa hàng vì không có đủ lãi trả tiền thuê quầy và chi phí lao động.
Lượng khách đến mua hàng ở các Trung tâm thương mại vùng Wolka Kosowska, trong đó có TTTM GD giảm hẳn từ những tháng cuối năm 2010, nhiều người đến nay vẫn chưa trở lại, đặc biệt khách hàng từ Ukraina, Litwa, Łotwa. Nếu có mua để duy trì hoạt động kinh doanh thì cũng giảm về số lượng, chủng loại.

Những người đi thuê quầy ở TTTM GD đứng trước bài toán cực kỳ nan giải: tiếp tục kinh doanh thua lỗ hay bỏ việc kinh doanh. Trong nhiều tháng nay họ phải bỏ tiền túi để bù chi phí thuê quầy, chi phí dịch vụ và chi phí trang trải cuộc sống gia đình. Ngày xấu thì không mở hàng, ngày tốt thì bán được từ 500 - 700 zł. (lãi 6 - 7%). Nếu tính cả tháng thì tiền lãi chưa đủ trả tiền thuê quầy và kho (theo mức cũ), nói gì đến trả lương cho công nhân và chi phí sinh hoạt. Trên thực tế 4 tháng gần đây có tới 70-80% số người thuê quầy không đảm bảo „lấy thu bù chi”. Nếu tình hình kéo dài không hiểu họ có thể tồn tại để nuôi sống gia đình của mình hay không???. Làm ăn khó khăn sẽ nẩy sinh nhiều tiêu cực trong cuộc sống, đòi hỏi mỗi người, các tổ chức xã hội, kể cả cơ quan quản lý có biện pháp hỗ trợ.
Đi ngược lại tình hình thực tế, lãnh đạo TTTM GD quyết định tăng thêm tiền czynsz từ 01.03.2011. Để thấy rõ hoạt động kinh doanh của TTTM GD có thể nêu lên vài con số so sánh. Hiện TTTMGD có 6 hala cho thuê, lãi netto không dưới 8 triệu zł./năm cho mỗi Hala. Năm 2009 do tăng tiền czynsz lên 12 euro/m2., lãi xuất thêm 1 triệu zł, Năm 2010 lên 13 euro/m2 lãi tiếp tục tăng hơn. Một vấn đề khác cũng cần nhắc tới là trong các hoá đơn của GD người thuê quầy phải trả cao hơn diện tích kinh doanh thực tế 30%. Tiền điện thoại, Internet đều trả cao hơn gấp 2 lần so với giá quy định chung.
Quan hệ đối tác vốn không được tôn trọng giữa bên cho thuê và bên đi thuê. Mọi quyết định của lãnh đạo Trung tâm đều có tính áp đặt. Không có quan hệ cùng tồn tại, vì giới chủ không quan tâm gì đến thực tế kinh doanh của những người làm ăn tại Trung tâm. Nhiều Trung tâm thương mại như Maximus, chợ Marywilska đều đã giảm tiền czynsz do thực tế kinh doanh hiện nay gặp khó khăn. Bằng cách tăng tiền czynsz giới chủ TTTM GD chỉ muốn thu lợi cho riêng mình, dù họ đã được đại diện của cộng đồng những người kinh doanh tại Trung tâm thông báo cụ thể vào ngày 05.01.2010.


Việc cùng nhau đóng cửa biểu tình và đề nghị lãnh đạo Trung tâm xem xét các kiến nghị của bà con thuê quầy (của người Viêt Nam, Trung Quốc, Ba Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ) là việc làm tự nhiên. Ban lãnh đạo Trung tâm GD cũng đã hứa năm 2009: không tăng tiền czynsz khi suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục. Không những không thể tăng, mà thậm chí cần giảm tiền czynsz lúc này là để hai bên cùng tồn tại. Giới chủ Trung tâm vẫn có lãi nhiều và bà con kinh doanh còn có bánh mì để tiếp tục hoạt động, trang trải cuộc sống. Những người kinh doanh không còn sự lựa chọn nào khác, họ phải tồn tại vì còn có cuộc sống của cả gia đình họ. Sự đoàn kết, thống nhất hành động của mọi người là sức mạnh, là kết quả của của cuộc đấu tranh vì quyền lợi thiết thân và vì sự công bằng trong một xã hội dân chủ như Ba Lan.
Cộng đồng kinh doanh tại TTTM GD