Chiều ngày 23.03.2011 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Ba Lan Nguyễn Hoằng và Phu nhân, đại diện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, đại diện hầu hết các tổ chức cộng đồng Việt Nam tại Warszawa đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Ba Lan để trao món quà là số tiền 40.000 zloty (bốn mươi nghìn złoty) - số tiền quyên góp được của bà con người Việt Nam (chủ yếu tại các Trung Tâm Thương mại Wolka Kosowska) ủng hộ nạn nhân do thảm họa động đất và sóng thần gây nên tại Nhật Bản. Đại sứ Nguyễn Hoằng và đoàn đại diện cộng đồng Việt Nam đã được ông Đại sứ Nhật và Phu nhân đón tiếp nồng nhiệt. Trước đấy Đại sứ Nguyễn Hoằng đã đến chia buồn và viết vào sổ tang. Tất cả mọi người đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân vụ động đất và sóng thần.

Trong lời phát biểu của mình Đại sứ Nguyễn Hoằng khẳng định tình đoàn kết, những chia sẻ sâu sắc của những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ba Lan trước những tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra đối với nhân dân Nhật Bản. Đại sứ một lần nữa không quên cám ơn nhân dân và chính phủ Nhật Bản đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan „ ĐK&HN” Lê Thiết Hùng thay mặt đoàn trao món quà trên với sự chứng kiến của 2 vị Đại sứ và những người có mặt trong buổi gặp gỡ. Ông Hùng nói: „Người Việt Nam tại Ba Lan khâm phục tinh thần quả cảm, ý thức kỷ luật, sự đoàn kết chia sẻ của người dân Nhật trong thời khắc đầy khó khăn và tin tưởng rằng nước Nhật sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận động đất và sóng thần, tiếp tục phát triển mạnh mẽ”.



Đại sứ Nhật Bản tại Ba Lan trong lời chào và cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã bầy tỏ sự xúc động trước việc làm đầy tình nghĩa của người Việt Nam, và nhấn mạnh: „Nước Nhật dù luôn thường trực những hiểm hoạ về động đất, nhưng đây là lần động đất lớn nhất từ trước đến nay, vượt ra ngoài sự chuẩn bị phòng chống, nó lại quá nhanh nên đã gây cho nước Nhật tổn thất quá nặng nề”. Đại sứ nói: „Trong thời gian qua tôi nhận được rất nhiều điện chia buồn, sự thăm hỏi và sự giúp đỡ cụ thể của nhân dân và các tổ chức xã hội tại Ba Lan. Đó là sự động viên kịp thời, là sự sẻ chia chân thành đối với nhân dân Nhật” .
Chủ tịch Lê Thiết Hùng cùng những người có mặt đã ký tên vào sổ tang.





Trước khi chia tay đoàn, Đại sứ Nhật Bản cùng Phu nhân đại sứ đã hỏi thăm cuộc sống và sinh hoạt của bà con người Việt Nam tại Ba Lan. Đại sứ Nguyễn Hoằng cũng gửi Phu nhân đại sứ Nhật những bài viết, ảnh đăng trên báo người Việt Nam tại Ba Lan về sự kiện tai nạn không quên này.
Tin và ảnh của Xuân Nhung & Vũ Linh (queviet.pl)