Sáng 21/04/2011 trên đoạn đường giữa Trung tâm GD và ASG, Wolka Kosowska đã diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ của hàng trăm bà con tiểu thương ở Trung tâm thương mại GD.
Những người biểu tình mặc áo mang dòng chữ: Lãnh đạo GD phải minh bạch trong cách tính tiền Czynsz.
Tham gia cuộc biểu tình có người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Parkistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan. Một số bà con buôn bán ở các Trung tâm lân cận cũng tham gia cuộc biểu tình.
Kênh truyền hình TVN đang tác nghiệp.
Một số cơ quan truyền thông Ba Lan cũng có mặt để đưa tin về sự kiện này.
Những người biểu tình giương cao khẩu hiệu ( Bằng tiếng Ba Lan, Việt Nam, Trung Quốc ): GD: Hợp đồng là trách nhiệm và quyền lợi của cả hai phía. GD; hãy trả lại phần tiền đã thu cho diện tích tính khống. Chúng tôi đòi quyền lợi của mình….
Những người tham gia biểu tình mặc bên ngoài áo trắng có In dòng chữ :Wzywamy GD do rokowan o czynsze.( Lãnh đạo GD phải minh bạch trong việc tính tiền thuê quầy)Lãnh đạo cuộc biểu tình là ông Grzegorz T ( Đã được đông đảo bà con viết giấy ủy quyền), anh Vũ Duy Hiển và anh Ngô Văn Tưởng.
Ông Grzegorz T. và anh Vũ Duy Hiển.
„Đây là cuộc biểu tình đã được cấp phép bắt đầu từ 07h đến 10h nên bà con không có gì phải sợ”_ Mở đầu cuộc biểu tình, ông Grzegorz T. nói.
Vì cuộc biểu tình đã được chính quyền cho phép nên công an đã chặn đường cấm xe qua lại bắt đầu từ cửa chính của Trung tâm GD đến ngã tư cuối Trung tâm này. Công an cũng có mặt để đảm bảo cuộc biểu tình diễn ra đúng luật.
Qua hệ thống loa, những người lãnh đạo cuộc biểu tình cho biết lý do của cuộc biểu tình: Lãnh đạo GD đã không tôn trọng những người Hue quầy, đối tác làm ăn lâu năm của họ bằng cách nhiều lần lẩn tránh không chịu đàm phán với Đại diện của bà con mà còn đưa ra văn bản giải thích lý do tăng tiền thuê quầy (Czynsz) một cách không thuyết phục.
Bằng những lý lẽ và những con số cụ thể, những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã nêu ra một số điểm không được lãnh đạo GD thực hiện đúng trong hợp đồng đã ký với bà con trong đó có các điểm như:
_Diện tích mặt bằng của các Box bán hàng bị tính tăng thêm nhiều ( 30%). Việc này làm bà con hàng năm bị thua thiệt nặng và làm lợi cho chủ GD mỗi năm hàng triệu Zt.
_Tiền điện cũng bị tính cao hơn giá của ngành điện..
Anh Ngô Văn Tưởng, kêu gọi chính quyền địa phương tham gia giải quyết mâu thuẫn này. Anh so sánh việc này với việc địa chủ đang bóc lột người nông dân và vì vậy chính quyền địa phương phải có trách nhiệm can thiệp.
Những người lãnh đạo kêu gọi bà con ở các Hala hãy đoàn kết một lòng. „Trước mắt là tạm chưa đóng tiền Czynsz tháng 3 và các tháng tiếp theo „Đại diện Parkistan cũng kêu gọi bà con hưởng ứng. Một người Trung Quốc đã dịch sang tiếng Trung các kiến nghị của bà con cho những bà con người Trung Quốc tham gia biểu tình.
Đại diện Pakistan phát biểu.
Dịch sang tiếng Trung kiến nghị của bà con gửi lãnh đạo GD.
Sau phần mít tinh những người biểu tình đã diễu hành quanh Trung tâm GD rồi kéo lên văn phòng Trung tâm. Tại đây, đại diện lãnh đạo Trung tâm, như những lần trước đã không công nhận tư cách đại diện của ông Grzegorz T (Mặc dù bị các ông chủ GD khước từ nhưng ông Grzegorz T. – một người Ba Lan trong ban đại diện của Hội những người buôn bán GD vẫn sẽ tích cực đấu tranh đến cùng với bà con). Anh Hiển và anh Tưởng cũng bị lãnh đạo Trung tâm từ chối đón tiếp.
Diễu hành quanh Trung tâm GD.
Tuy nhiên họ cũng đồng ý nói chuyện với luật sư của bà con.
Hai bên thống nhất sẽ có cuộc đàm phán giữa Lãnh đạo trung tâm với một Ban đại diện 6 người do bà con tự chọn vào ngày 09-05-2011.
Tại đây nhiều bà con bức xúc đã ném trứng vào cửa văn phòng của TTTM GD. Nhiều người còn định ném cả mắm tôm nhưng đã bị bà con khuyên không nên vì sẽ làm bẩn môi trường chung.
Cuộc đấu tranh được sự hưởng ứng của bà con ở tất cả các Hala. Buổi sáng các quầy đã đồng loạt đóng cửa.
Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL”ĐK&HN” cho biết: Trước đây và hiện nay Hội (một tổ chức đã được tòa án Ba Lan công nhận tư cách pháp nhân) luôn luôn ủng hộ bà con.
Hô khẩu hiệu và thổi kèn.
Những bản nhạc hùng tráng, những lời kêu gọi nhiệt thành, tiếng kèn Vuvuzala, tiếng hô đồng thanh của bà con đã là những âm thanh kêu gọi các phương tiện truyền thông đại chúng, kêu gọi các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng như phòng thuế vào cuộc…
Đoàn kết và có những bước đi thích hợp, đúng luật, bà con trong trung tâm GD nhất định thành công.
QV (queviet.pl)







