Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin thêm về vụ hỏa hoạn ở BIZNES PARK.

11/05/2011 5 phút đọc Thủy Tiên
Như tin đã đưa, vụ hỏa hoạn tại BIZNES PARK xẩy ra từ sáng 10-05-2011. Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy suốt đêm 10-05. Tới
Tin thêm về vụ hỏa hoạn ở BIZNES PARK.

Như tin đã đưa, vụ hỏa hoạn tại BIZNES PARK xẩy ra từ sáng 10-05-2011. Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy suốt đêm 10-05. Tới khoảng 8 giờ sáng 11-05 từ xa khoảng 10 km vẫn thấy cột khói bốc lên từ đấy.

 

Đến khoảng 14 giờ ngày 11, ngọn lửa chỉ còn âm ỉ ở một vài chỗ trong khu kho. Khu văn phòng và nhà ở đã được bảo toàn.

d6.jpg - 46.99 Kb

Đám cháy lúc 22h00 ngày 10-05 ( Ảnh Đặng Ngọc Hân)

d7.jpg - 58.72 Kb

Lính cứu hỏa xếp hàng ăn tối lúc 22 h00 ( Ảnh Đặng Ngọc Hân)

 

Toàn bộ khu kho đã trở thành một đống nham nhở. Tại đoạn  nối giữa khu văn phòng và khu kho, nước cứu hỏa chảy ra như suối.

 

Đám cháy đã dược dập tắt. Không có thương vong nào về người, tuy nhiên toàn bộ hàng hóa trong khu vực kho rộng 16 000 m2 đã thành tro bụi.

d 8.jpg - 54.52 Kb

Khu kho nhìn từ phía Maximus, nước đang chảy như suối từ khoảng giữa khu kho và văn phòng.

d9.jpg - 53.02 Kb

Khu văn phòng, nhà ở đã được bảo toàn nhưng toàn bộ phần kho đã thành tro bụi.


Vụ hỏa hoạn đã là chủ đề chuyện trò, bàn tán của những người đang buôn bán trong Trung tâm thương mại.

 

Mọi người hỏi han nhau về những người quen gặp nạn. Có người còn lập danh sách những người Việt Nam có kho trong đó. Người thì nói 25, người thì nói chỉ khoảng 15 người. Mọi người còn bàn tán về mức độ thiệt hại của từng người. Tất nhiên người ta chỉ phỏng đoán và ngậm ngùi tiếc thay cho người gặp nạn.

 

Nhiều người Việt Nam đã đến trả hết tiền (chủ người TQ cũng giao hàng tiền chậm cho một số bà con Việt Nam, có người còn nợ hàng chục nghìn Zt,)  và lấy hàng của một số chủ TQ gặp nạn và bày tỏ với họ sự cảm thông sâu sắc

 

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy được bàn tán nhiều hơn cả. Mọi người băn khoăn vi sao một khu kho hiện đại, ra vào có kiểm tra, dùng khóa từ, hệ thống PCCC hiện đại lại để cháy vào ban ngày ban mặt?

 

Người ta đưa ra nhiều giả thuyết. Người thì cho rằng có người hút thuốc lá để tàn rơi vào  hàng. Người thì cho rằng chập điện. Có người còn quả quyết rằng: lính cứu hỏa kháo nhau là có người đốt để chủ kho nhận tiền bảo hiểm ( vi khu kho đã được mua bảo hiểm còn người thuê kho thì thường không mua bảo hiểm hàng hóa). Có người còn nhận định: Đây là vụ phóng hỏa phi tang hàng cấm mới bị phát hiện để bịt đầu mối và kẻ đốt kho đã vô hiệu hóa hệ thống báo động PCCC.

 

Bàn tán là một chuyện còn nguyên nhân thực sự thì chưa biết khi nào sáng tỏ. Ngay như vụ cháy ở EACC đã bao lâu rồi mà chưa thấy ai công bố nguyên nhân gây nên hỏa hoạn.

 

Mọi người cũng phàn nàn về vấn đề cứu hỏa. Lực lượng cứu hỏa đến chậm khoảng 40 phút. Khi đám cháy đã bốc thành ngọn lửa , khói bay che lấp cả mặt trời thì mới thấy cứu hỏa đến. Khi đến nơi họ  không nhanh chóng triển khai để dập lửa. Máy bay trực thăng bay lượn trên  trời nhưng chỉ để đưa tin về vụ cháy mà không có trực thăng chữa cháy?

d10.jpg - 43.66 Kb

Vụ hỏa hoạn là cơ hội cho giới truyền thông.

 

Vụ cháy đã xẩy ra. Người có hàng ở đó thì đã bị cháy rồi. Nhiều người hoang mang, đau khổ tuy nhiên cũng có nhiều người rất bình tĩnh, chấp nhận một sự đã rồi.

 

Anh C.C, cháy 3 công hàng, gọi điện chia buồn anh nói: của đi thay người anh ạ. Anh T. Đ, cũng bị cháy hàng nói: Hàng thì đã cháy rồi, mất rồi, đừng để mất thêm tinh thần và sức khỏe của mình.

 

Nói thì nói thế thôi nhưng của đau con xót, mồ hôi nước mắt bao năm trời bỗng dưng thành tro bụi…

 

Vụ cháy hồi 08/2009 rồi vụ cháy năm nay và nhiều vụ cháy nhỏ khác đã xẩy ra ở Wolka Kosowska. Bài học về PCCC ở đây quả là một bài học khó thuộc.

 

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu