Chiều ngày 25-05-2011 Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555 đã được tổ chức trọng thể tại khu nhà BALLADA Wolka Kosowska, Warszawa.
Hàng trăm Phật tử và bà con Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, phật tử người Ba Lan, đại diện Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức và C,H Séc đã tham dự buổi lễ.
Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Nguyễn Hoàng và phu nhân cùng một số cán bộ ĐSQ, Đại diện Phật giáo Tây Tạng, Đại diện các tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.
Cử hành Đại lễ là các Chư tôn đức thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm các vị:
1. Thượng tọa Thích Chân Tình - trụ trì chùa Hoằng Pháp - TP Hồ Chí Minh,2. Đại đức Thích Trí Chơn - Ủy viên TW Giáo hội PGVN, cố vấn Phật giáo của Cộng đồng người VN tại CH.Ba Lan, trụ trì chùa Khánh An - TP HCM, trụ trì chùa Giác Đạo - CH Séc,3. Thượng tọa Thích Nhật Từ - Tiến sỹ Phật học, Phó thư ký Ban Hoằng pháp TW, trụ trì chùa Giác Ngộ - TP HCM, Tổng BT báo “Đạo Phật ngày nay”,4. Đại đức Thích Tâm Từ - phó trụ trì chùa Hoằng Pháp - TP HCM,5. Đại đức Thích Tâm Trí - chùa Phước Hòa - Gia Lai,6. Đại đức Thích Đức Đạt - chùa Minh Châu - Gia Lai,7. Đại đức Thích Trung Cử - trụ trì chùa An Phước - Đồng Nai.
Mở đầu buổi lễ, các Phật tử và bà con cùng các khách mời đã chăm chú lắng nghe bài Pháp thoại của Thượng tọa Thích Nhật Từ, tiến sĩ Phật học về thân thế và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca và về Đạo Phật.
Thượng tọa Thích Nhật Từ Pháp thoại về Đức Phật Thích Ca và về Đạo Phật.
Đức Phật Thích Ca sinh năm 624 trước Công Nguyên. Ngày Phật Đản là ngày sinh của Đức Phật Thích Ca. (Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, 26 nước là thành viên đã nhất trí lấy ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch). Năm nay kỷ niệm 2635 năm ngày sinh của Người và 26 thế kỷ truyền đạo của Người.
Nghênh đón Chư tôn đức vào làm lễ.
Các nghi thức của đạp Phật như nghênh đón Chư tôn đức vào làm lễ, Dâng hoa , chào Đạo kỳ đã được thực hiện một cách trang nghiêm.
Đại đức Thích Trí Chơn, cố vấn tâm linh của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan cũng có bài Hoằng pháp với bà con Cộng đồng. Đại đức cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với bà con bị thiệt hại do cháy tổng kho vừa rồi.
Thượng Tọa Thích Chân Tình đã đọc Thông Điệp Đại lễ Phật Đản-Phật lịch 2555 của Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi các tăng ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam.
Mở đầu bức thông điệp Đức Pháp chủ thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lời chào đại hoan hỉ và lời cầu chúc an lạc, cát tường thành tựu mọi Phật sự đến Chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, ni trưởng, ni sư, Đại đức, Tăng ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài Kính mừng Phật đản năm nay, đúng vào dịp các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị tổ chức tổng kết các chương trình hoạt động Phật sự theo kế hoạch 5 năm do Đại hội Đại biểu các cấp Giáo hội đã đề ra và triển khai Phật sự thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đây là cơ duyên tốt để ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang trong suốt chiều dài lịch sử 2000 năm đồng hành với dân tộc và phụng sự đất nước của Phật giáo Việt Nam. Thông qua đó các cấp Giáo hội và mỗi thành viên của Giáo hội đánh giá đúng những thành tựu Phật sự, hạn chế còn tồn đọng, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thiết thực để làm cơ sở tiền đề cho việc xây dựng chương trình hoạt động Phật sự của giai đoạn kế tiếp, để Phật pháp xưng minh, Giáo hội bền vững, góp phần tích cực cùng với các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đất nước ngày một văn minh giàu đẹp.
Thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn tác hại do bởi ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu môi trường, nguồn tài nguyên ngày một cạn kiệt, nhiệt độ trái đất gia tăng, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, sóng thần, động đất, nước biển dâng… đang là những thảm họa đe dọa đến sự an nguy của sự sống con người.
Đức Pháp chủ „ kêu gọi mỗi Tăng ni, Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của giáo lý Phật đà về luật vô thường, về tôn trọng sự sống và mối liên hệ hữu cơ giữa con người và thiên nhiên, để chung tay với cộng đồng xã hội bảo vệ môi trường xã hội và sự an nguy của trái đất, đó là việc làm thiết thực để kính dâng ngày đản sinh Đức Từ Phụ của chúng ta”.
Thay mặt Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã cám ơn sự quan tâm sâu sắc của giáo Hội Phật giáo Việt Nam đối với hoạt động tâm linh của bà con Cộng đồng. Trong thời gian qua „Giáo hội đã ủng hộ không chỉ về tinh thần mà còn bằng vật chất để Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan có nơi sinh hoạt tâm linh” Đại sứ nhấn mạnh. Giáo hội ngoài việc đóng góp tiền để mua đất và xây chùa còn cử các Đại đức sang đây để giúp bà con về Phật pháp.
Đại sứ nguyễn Hoằng thay mặt Cộng đồng nhận lẵng hoa nhân ngày Phật Đản của TWGHPGVN.
Ông Hà Minh Hiền, chủ tịch Hội NVNTBLYĐP đã báo cáo với bà con về quá trình mua đất xây chùa. Ông Hiển cho biết đã hoàn thành việc mua đất ( 8000m2) và đã có bản vẽ về ngôi chùa tương lại. Ông cĩng phát động đợt quyên góp mới để lấy tiền xây chùa ( Tên gọi chính thức là Trung tâm văn hóa Tâm linh Việt Nam tại Ba Lan). Ông cũng cám ơn và công bố danh sách những cá nhân và đơn vị đã công đức đầu tiên trong đó có nhiều đơn vị, cá nhân công đức số tiền 5000$ ( danh sách công đức sẽ được cập nhật trên queviet.pl).
Nhân dịp này, Đoàn Hoàng pháp của TWGHPGVN và đại diện một số chùa ở Việt Nam, CH Séc đã có những lẵng hoa tươi thắm tặng Cộng đồng và các Phật tử Việt Nam tại Ba Lan.
Phần chính của buổi lễ : Lễ tắm Phật đã được cử hành trang nghiêm, long trọng.
Trang nghiêm thực hiện nghi lễ Tắm Phật.
Sau buổi lễ , các đại biểu và bà con đã được thưởng thức món cơm chay do các Phật tử ở Ba Lan chuẩn bị.Bà con còn tranh thủ góp tiền Công đức xây chùa.
Sau buổi lễ bà con hăng hái tham gia Công đức xây chùa.
Buổi lễ đã được tổ chức hoàn hảo, đúng nghi lễ nhà Phật trong không gian tương đối rộng của khu nhà BALLADA. Xen giữa các phần nghi lễ là các tiết mục đơn ca ca ngợi đức Phật của ca sĩ Đăng Duy cùng dàn nhạc đến từ CH Séc.
Theo kế hoạch, ngày 26 các chư tôn đức trong đoàn sẽ tới các thành phố Krakow và Łodz để tiến hành đại lễ Phật đản ở các thành phố trên.
Đại lễ Phật Đản trong mấy năm gần đây đã trở thành một nghi lễ quan trọng truyền thống của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.
Thủy Tiên (queviet.pl)




