Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lễ bế giảng năm học 2010/2011 tại trường tiếng Việt Lạc Long Quân.

26/06/2011 6 phút đọc Thủy Tiên
Quang cảnh buổi lễ.Chiều ngày 25-06-2011 trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Warszawa, Ba Lan đẫ làm
Lễ bế giảng năm học 2010/2011 tại trường tiếng Việt Lạc Long Quân.
                 Quang cảnh buổi lễ.

Chiều ngày 25-06-2011 trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Warszawa, Ba Lan đẫ làm lễ bế giảng năm học 2010/2011.

 

Đại diện ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan, đại diện Hội NVNTBL”ĐK&HN”, đại diện Hội Phụ nữ VNTBL, những tổ chức luôn luôn đồng hành cùng nhà trường  đã đến dự lễ bế giảng cùng BGH, các thày cô và học sinh trong trường.

 

Kể từ khi sát nhập hai trường tiếng Việt Hùng Vương và Văn Lang, đây là năm thứ hai của trường Lạc Long Quân.

 

Năm học này nhà trường cấp giấy chứng nhận cho 163 học sinh của 12 lớp (A0,A1,A2,A3,A4,B1,B2,C1,C2,D,E,NC). Tỷ lệ học sinh xuất sắc 15%, giỏi 38%, khá 41%, trung bình 6%. Như vậy số học sinh của trường đã tăng hơn năm học 2009/2010 gần 20 học sinh ( nếu so với số cháu đăng ký học từ đầu năm là 192 thì số học sinh đã tăng trên 40 cháu).

 tv 1.jpg - 102.82 Kb

Ông Phạm Văn Mích, đại diện ĐSQ chúc mừng nhà trường.

 

Trường hiện có 12 giáo viên trong đó có 6 giáo viên đã dạy các lớp cấp I,II.III ở Việt Nam, 3 giáo viên đã dạy đại học, 2 sinh viên tốt nghiệp đại học ở Ba Lan và một họa sĩ tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật.

 

Ngoài việc dạy tiếng Việt cho các em học sinh, nhà trường còn dạy các em những kiến thức cơ bản về hội họa, lịch sử và văn hóa truyền thống Việt Nam.

 

Học sinh và giáo viên trong trường đã tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ trong các dịp lễ tết do Cộng đồng tổ chức như ngày Tết  Nguyên Đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu,..

 

Kết quả học tập năm nay của nhà trường so với năm trước đã có nhiều tiến bộ. Nhân dịp này, ông Bùi Đăng Hiền, chủ tịch Hội đồng nhà trường và thày Hiệu trưởng Lê Xuân Lâm đã gửi lời cám ơn tới ĐSQ, các tổ chức Cộng đồng, các vị phụ huynh đã luôn luôn sát cánh cùng nhà nhà trường trong công việc của mình.

 

Trong năm học tới nhà trường sẽ cố gắng tuyên truyền, quảng bá việc học tiếng Việt trong Cộng đồng, củng cố đội ngũ giáo viên, mở lớp tiếng Việt cho các học sinh mang hai dòng máu Việt Nam_Ba Lan. Nhà trường đang nghiên cứu kế hoạch mở thêm lớp tiếng Việt ở Rasyn để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đang sống ở Rasyn, Wolka Kosowska…

 

Ông Phạm Văn Mích, đại diện ĐSQ, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL’ĐK&HN”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, chủ tịch Hội PNVNTBL ngoài những lời phát biểu chúc mừng thành tích đã đạt được của nhà trường còn có những món quà tặng trường.

 

Ông Vũ Công Tô, đại diẹn Hội phụ huynh học sinh cảm ơn các thày cô giáo đã có nhiều cố gắng trong năm học vừa qua, ông cũng mong muốn nhà trường liên hệ với Bộ giáo dục trong nước để BGD công nhận các chứng chỉ của nhà trường.

 

Trong lễ bế giảng, nhà trường đã long trọng trao phần thưởng cho các cháu học sinh. Năm nay có 24 cháu đạt loại xuất sắc, 68 cháu loại giỏi, 62 cháu loại khá các cháu còn lại đạt trung bình.

tv 2.jpg - 106.55 Kb

 

Các cháu đạt loại xuất sắc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

 

 

tv 4.jpg - 104.49 Kb

 

Các vị đại biểu và các thầy cô và BGH nhà trường.

 

 

tv 3.jpg - 119.97 Kb

 

Phần thưởng nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn, nguồn động viên cho các cháu.

 

 

tv 5.jpg - 109.45 Kb

 

Học sinh lớp E cám ơn cô hiệu phó Anh Vân.

 

 

tv 6.jpg - 99.19 Kb

 

Một tiết mục tốp ca.

 

Tất cả các cháu đều được nhận quà của nhà trường là những hộp bút và vở viết. Ngoài giấy chứng nhân, các cháu xuất sắc và giỏi còn có giấy khen của nhà trường.

Cũng trong lễ bế giảng các cháu đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, võ thuật đặc sắc.

Việc dạy tiếng Việt cho con em trong Cộng đồng là một công tác xã hội chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình của BGH và các thầy cô cùng sự phối hợp của các bậc phụ huynh. Trong thời gian qua, ĐSQ và các tổ chức Cộng đồng luôn sát cánh cùng nhà trường đưa trường vào nề nếp. Các thày cô trực tiếp giảng dạy luôn tìm cách cải tiến giáo trình giảng dạy để tạo sự hứng thú cho các cháu. Lớp năng cao ( NC) của trường lúc đầu chỉ có 2 cháu sau tăng lên 5 cháu và năm nay có 15 cháu đăng ký ( có 13 cháu theo học đến hết năm), là minh chứng cho cố gắng của các thầy cô trong trường.

 

Thủy Tiên.(queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu