Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kết thúc giải quần vợt “TAVIP OPEN 2011”

26/07/2011 16 phút đọc BBT
Giải Tennis TAVIP OPEN 2011 đã được tiến hành trong hai ngày (23 và 24-07-2011) tại Trung tâm thể thao TUÂN CLUB (Piaseczno). Tham
Kết thúc giải quần vợt “TAVIP OPEN 2011”

Giải Tennis TAVIP OPEN 2011 đã được tiến hành trong hai ngày (23 và 24-07-2011) tại Trung tâm thể thao TUÂN CLUB (Piaseczno).

Tham gia giải năm nay có hơn 60 vận động viên của 6 đội Lepzic-Muních (CHLB Đức), Cheb, Ostrava, Brno, Praha (Séc) và đội của các Câu lạc bộ chủ nhà Ba Lan.

Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, trời lúc nắng, lúc mưa nhưng các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng và thể hiện phong cách thể thao đẹp trong suốt hai ngày thi đấu.

Trận đấu gây ấn tượng sâu sắc nhất là trận tranh giải vô địch đơn nam của Nguyễn Công Danh (CLB Sinh Viên, Ba Lan) và David Hồng (Munich, Đức). Hai cầu thủ đã giành giật từng game một và luôn tỏ ra cân tài, cân sức, mặc dù cầu thủ Hồng luôn dẫn trước. Kết quả Hồng đã thắng Danh ở loạt tiebreak giành chức vô địch.

Một trận đấu gây hào hứng cho khán giả không kém là trận chung kết đôi hạng B giữa Phùng Minh Đức- Trần Văn Sáu (CLB MERA, Ba Lan) và Lê Trọng Hòe (Brno)-Nguyễn Quốc Vinh (Praha). Các cầu thủ Đức và Sáu đã từng giành chức vô địch đôi B giải TAVIP nội bộ hè 2011 vừa qua (ở giải này Công Danh là vô địch đơn Nam). Trong trận này khán giả đã tưởng đôi Ba Lan soán ngôi vô địch vì đã dẫn tỉ số 5:1. Tuy nhiên đội bạn đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục sau khi thay đổi lối đánh làm cho đội chủ nhà như bị xuống dốc không phanh. Với các pha đoa xoáy mạnh vào cánh trái các cây vợt Hòe, Vinh đã làm bất lực tay vồ lưới của Sáu, trong khi đó  Đức (Duyên) đã không tìm ra được một lối đánh thích hợp hơn để cải thiện tình hình. Trận đấu đã mang lại kết quả đáng tiếc cho đội chủ nhà, tuy nhiên khán giả đều cho rằng các tay vợt của Séc có kinh nghiệm thi đấu già dặn hơn và kết quả vô địch của họ là xứng đáng.

Theo nhận định của Ban tổ chức, giải TAVIP OPEN 2011 đã thành công tốt đẹp. Các cầu thủ tham gia đều hài lòng và mong muốn giải này sẽ được tổ chức thường niên. Đáng ghi nhận là tình cảm của những cầu thủ đến từ Séc và Đức. Cầu thủ Hồng (đến từ Đức) cho biết do lần đầu tiên tham gia giải ở Warszawa đã không ước lượng được quãng đường đi nên đã đã mất một ngày một đêm cho chuyến đi sang bằng ô tô của mình. Mặc dù vậy anh vẫn vui vẻ thi đấu ngay trận đầu tiên sau khai mạc (do bắt thăm trúng). Các cầu thủ đến từ Séc thì đã biết rõ đường đi vì họ đã sang Warszawa thi đấu nhiều lần, tuy nhiên cả quãng đường rong ruổi bằng ô tô riêng từ đó sang đây cũng rất vất vả. Không những không có những lời ca thán về sự mệt nhọc, các cầu thủ từ Sek còn mang thêm những cuộc vui cho những người chủ nhà Ba Lan. Đó là sự thể hiện cuộc vui hết mình trong đêm giao lưu tối 23/07 tại nhà hàng Hạ Long. Đó là những tiếng cười cùng với những “bom bia” mà họ cất công chở  từ Praha sang. Có người ví những cầu thủ tenis của Séc và Ba Lan như hai anh em luôn sát cánh bên nhau, điều đó là chính xác. Trước khi chia tay ra về các cầu thủ từ Séc luôn bày tỏ sự cảm động về những hành động đón tiếp chu đáo của những người chủ nhà Ba Lan.

Ban tổ chức xin gửi lời cám ơn chân thành tới sự quan tâm và tài trợ cho giải của các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng (cùng với danh sách kèm theo).

Ban tổ chức cũng đặc biệt cám ơn Đại sứ Nguyễn Hoằng đã dành nhiều thời gian đến động viên và cổ vũ cho Ban tổ chức và các cầu thủ.

So với giải mở rộng của năm trước, năm nay các cầu thủ Ba lan đoạt  nhiều giải hơn. Đáng trân trọng là các cúp vô địch đơn B của Nguyễn Tuấn Anh thuộc CLB Marina và vô địch đôi O45 là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Trung.

Sau đây là bảng thành tích thi đấu của giải TAVIP OPEN 2011:

1.Đơn A Nhất: David Hồng (CHLB Đức)

               Nhì: Nguyễn Công Danh (Ba Lan)

2.Đơn B Nhất: Nguyễn Tuấn Anh (Marina, Ba Lan)

               Nhì: Nguyễn Thanh (Praha)

3.Đôi A Nhất: Nguyễn Đức Huy – Ngô Mạnh Cường (Séc)

              Nhì: Lê Hoàng Tùng – Nguyễn Minh (Ba Lan)    

4.Đôi B Nhất: Lê Trọng Hòe (Brno) – Nguyễn Quôc Vinh (Praha)

              Nhì: Phùng Minh Đức – Trần Văn Sáu (Ba Lan)

5.Đôi Over 45 Nhất: Nguyễn Văn Long – Nguyễn Trung (Ba Lan)

                       Nhì: Nguyễn Quang Tuấn (Ba lan) – Đặng Thế Thanh (Cheb).

 

Danh sách tài trợ cho giải TAVIP OPEN 2011

  1. Hội người Việt Nam tại Ba Lan                     1000 zł
  2. Câu lạc bộ GOLF                                         1000 zł
  3. Anh Thành Nhàn                                           1000 zł
  4. Anh Quang Chi                                             1000 zł
  5. Anh Sơn Hương                                           700 zł
  6. Anh Vinh Box                                                500 zł
  7. Anh Vinh Hiền                                               500 zł
  8. Anh Đức Duyên                                             500 zł
  9. Anh Biên                                                       500 zl
  10. Anh Sáu Vân                                                  500 zł
  11. Anh Tùng Hạnh                                               500 zł
  12. Anh Danh                                                       500 zł
  13. Anh Hiệp                                                        500 zł
  14. Anh Tuấn Anh                                                 500 zł
  15. Anh Mười                                                       500 zł
  16. Anh Minh Bi                                                    500 zł
  17. Anh Biểu                                                        300 zł
  18. Anh Thật Phương                                           100 USD
  19. Anh Long Phương                                          100 USD
  20. Anh Thuần                                                      200 zł

Một số hình ảnh về giải “TAVIP OPEN 2011”