![]() |
CLB Sông Lam với ông bầu Đậu Văn Tuấn, vô địch giải bóng đá CĐ hè 2011 |
Chiều thứ bẩy, 30-07-2011, trong trận cầu đỉnh cao giữa hai đội Sông Lam và Sarol, đội Sông Lam đã chiến thắng với tỷ số 2-0, giành ngôi vô địch.
Sau loạt trận vòng bảng, Đội Sông Lam và đội Sarol cùng được10 điểm xếp nhất, nhì vòng bảng đã gặp nhau để tranh ngôi vô địch.
Hai đội ra sân cùng với quyết tâm chiến thắng với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên đội nhà.
Ngay từ đầu hai bên đã tung ra đội hình mạnh nhất.
Phía Sông Lam: Như Phong ( thủ môn), Hồng Anh, Anh Tuấn, Quanh Thanh, Ngọc Anh, Xuân Bắc, Việt Long, Thanh Tuấn, Anh Đức.
Phía Sarol: Hùng (thủ môn), Tuấn, Dương, Hà ( đội trưởng). Linh, Khang, Hoàng, Lương, Nguyên, Hưng, Tú.
Ở hiệp một, trong một thế trận giằng co, hai đội hòa 0-0. Hai đội chơi khá rắn, gần cuối hiệp một, mỗi bên có một càu thủ bị thẻ đỏ trực tiép phải rời sân. Mặt sân trơn và mưa lất phất đã phần nào làm hạn chế tốc độ trận đấu.
Sang hiệp hai, trời tạnh mưa, đội Sông Lam với thể lực và chiến thật sắc nét hơn đã liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Quốc Hùng và ở giữa hiệp hai họ đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Không còn gì để mất, đội Sarol ào ạt phản công, tuy nhiên họ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Mải mê phản công đội Sarol đã lơi là phòng ngự để đến gần cuối trận đấu chịu thêm một bàn thua nữa.
Kết thúc trận đấu, với chiến thắng 2-0, toàn thể cầu thủ và cổ động viên Sông Lam đã tràn xuống sân chào mừng chiếc cúp vô địch trở lại với đội nhà sau vài năm vắng bóng.
Pha treo bóng nguy hiểm trước cầu môn của thủ môn Quốc Hùng ( Sarol)
Ba cầu thủ Sông Lam đối mặt với thủ môn Sarol nhưng không thành công.
Cổ động viên Sông Lam tràn xuống sân mừng chiến thắng của đội nhà.
Hai ông bầu Đậu Văn Tuấn (SL) và Nguyễn Xuân Chuyên ( Sarol).
Mặc dù trời mưa nhưng rất đông khán giả đã đến dự trận bế mạc giải.
Đại sứ nguyễn Hoằng cùng nhiều cán bộ đại sứ quán, ông Nguyễn Văn Thái, UVTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, chủ tịch Hội PNVNTBL cùng một số đại biểu Ba Lan, đại diện các tổ chức Cộng đồng khác đã đến cổ vũ cho các cầu thủ.
Sân vận động chiều 30-07 rực rỡ sắc màu với ba màu chủ đạo là màu vàng của cỏ động viên Sông Lam, mầu đỏ của cổ động viên Sarol và màu da cam trên khăn quàng của những người quyên góp ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam.
Sau trận đấu, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho tổ trọng tài người Ba Lan.
Giải cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho; Minh Đức ( Sông Lam) và Văn Tuấn ( Sarol)Giải thủ môn hay nhất được trao cho Như Phong ( Sông Lam).
Đội Tân Hội được trao giải phong cách.
Đội Sarol, huy chương bạc và đội Sông Lam huy chương vàng.
Màn bắn pháo hoa cùng tiếng mở sâm banh, nét mặt hân hoan của cổ động viên và vận động viên Sông Lam đã khép lại một mùa bóng khó khăn do thời tiết không thuận lợi nhưng đã kết thúc trọn vẹn bằng một màn trình diễn ấn tượng của hai đội Sông Lam và Sarol.
Đội Sông Lam là đội có bề dày thành tích nhất trong các CLB bóng đá của LĐBĐCĐVN tại Ba Lan. Đội đã được thành lập và thi đấu trước khi thành lập Liên đoàn. Từ 14 năm nay, năm nào đội cũng tham gia giải bóng đá Cộng đồng. Trong 14 lần tham gia, đội đã 7 lần vô địch, 3 lần á quân, một lần đoạt giải phong cách. Cúp vô địch năm nay là lần thứ 8 đội giành ngôi vô địch. Ông bầu hiện nay của đội là cựu cầu thủ Đậu Văn Tuấn.
ĐS Nguyễn Hoằng và đại diện các hội đoàn vừa cổ vũ cho phong trào bóng đá vừa làm từ thiện ủnh hộ nạn nhân chất độc da cam Viêt Nam
Cổ động viên Sarol với bộ trống và màu đỏ cổ vũ đội nhà.
Cổ động viên Sông Lam với mầu vàng truyền thống và kèn Vuvuzala.
Khu phục vụ của nhà hàng Vân Bình.
Khu kỹ thuật.
Đội mới Tân Hội đá càng vào sâu càng hay được nhận giải phong cách.
Đội Sarol " ngậm ngùi" nhận huy chương bạc.
Mặc dù chỉ nhận huy chương bạc nhưng ông bầu Nguyễn Xuân Chuyên của đội Sarol vẫn tươi cười.
Các cầu thủ Sông Lam nhận huy chương vàng.
Thành viên CLB CCB Việt Nam tại Ba Lan nhận tiền ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam.
Thể thao kết hợp với từ thiện là nét đẹp truyền thổng của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam và của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày Mỹ dải chất độc da cam ở Việt Nam (10-08-1961 10-08-2011) Câu lạc bộ CCB VN tại Ba Lan cùng với Hội NVNTBL, LĐ bóng đá CĐVNTBL, Hội Phụ nữ VN tại Ba Lan với sự tham gia tích cực của các cán bộ ĐSQ đã phát động đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Các cán bộ Đại sứ quán và đại diện các Hội đoàn là những người hưởng ứng và quyên góp đầu tiên. Tham gia quyên góp lần này còn có các cháu nhỏ. Những người đi quyên góp quàng những chiếc khăn da cam ,mang hộp mà da cam đi quanh khan đài để nhận tiền hảo tâm của các khan giả. Thông cảm với hoàn cảnh đau thương của những nạn nhân bất hạnh nhiều khán giả đã tích cực hưởng ứng. Ngay tại sân bóng chiều 30-07, đoàn quyên góp đã thu được trên 5000zt. Ban tổ chức sẽ tiếp tục quyên góp trong cộng đồng để gửi về VN ủng hộ những nạn nhân Da cam.
Nhân dịp này, Ban tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam kêu gọi mọi người hãy bớt chút tài sản của mình ủng hộ cho những mảnh đời bất hạnh:
Nơi nhận: CLB CCB Việt Nam tại Ba Lan: Võ Văn Long: ĐT 500 202 329, Âu Văn Yên Đt 607 538 377, Nguyễn Văn Hinh 693 711 640, Nguyễn Quốc Triệu (Triệu bán báo) 880 021 340, Nguyễn Văn Cẩn 880 692 822, Mai Hồng Nhan 880 047 657.
Thủy Tiên (queviet.pl)














