Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thành lập Hội đồng hương Bắc Giang tại Ba Lan

15/08/2011 7 phút đọc Thủy Tiên
Đăng ký thành viên HĐHBGChiều 15-08-2011 tại nhà hàng Hạ Long, Warszawa đông đảo bà con, dâu rể
Thành lập Hội đồng hương Bắc Giang tại Ba Lan

                Đăng ký thành viên HĐHBG

Chiều 15-08-2011 tại nhà hàng Hạ Long, Warszawa đông đảo bà con, dâu rể người Bắc Giang đã đến dự Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Bắc Giang ( HĐHBG).

Đại sứ Nguyễn Hoằng, tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường, tham tán thương mại Nguyễn Văn Thiêm, bí thư thứ nhất Phạm Văn Mích, các ông Nguyễn Văn Thái, UVTW mặt trận tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Hội NVNTBL, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, chủ tịch Hội PNVNTBL cùng đại diện báo Quê Việt, CLB Cựu chiến binh, các Hội đồng hương Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa đại biểu người Việt Nam ở Krakow, Łodz cũng đã tới dự và có những lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

bg 1.jpg - 107.95 Kb

                                              Làm lễ chào cờ.

bg 2.jpg - 122.63 Kb

                    Đại sứ Nguyễn Hoằng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Mở đầu đại hội, ông Đào Công Ngoạn, thành viên Ban liên lạc HĐH BG đã giới thiệu sơ lược về lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh và những đặc sản của quê hương Bắc Giang.

Một trong những danh thắng nổi tiếng của Bắc Giang là chùa Vĩnh Nghiêm ( chùa La) ở huyện Yên Dũng. Chùa đang lưu giữ trên 3000 mộc bản kinh phật do nhiều nghệ nhân khắp nơi thuộc khu vực đồng Bằng sông Hồng thực hiện khắc vào giai đoạn từ thời vua Tự Đức đến thời vua Bảo Đại. Những mộc bản này đang được UNESCO  bỏ phiếu ở Warszawa để công nhận là di sản văn hóa của nhân loại „Người bắc Giang ở Ba Lan hiện nay có khoảng 3000 người chủ yếu sống ở các thành phố lớn như Warszawa, Łodz, Krakow. Những người ở Bắc Giang sang đây phần lớn xuất thân từ thành phố Bắc Giang và một số huyện lân cận”. Bà con Bắc Giang từ trước đến nay luôn chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tham gia tích cực các công tác Cộng đồng.

Ông Đỗ Xuân Thành, thay mặt Ban liên lạc HĐHBG  đã đọc „Dự thảo tôn chỉ mục đích và điều lệ của HĐHBG tại Ba Lan” và „Dự thảo phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kì 1”Bà con đã có ý kién đóng góp, bổ xung, sửa đổi một số điểm trong hai bản dự thảo như thay đổi nhiệm kỳ của Đại hội từ 2 năm lên 3 năm, cụ thể hóa việc đóng hội phí hàng năm…, Bà con đã biểu quyết nhất trí hai bản dự thảo có sửa đổi của Ban  liên lạc Hội ĐH BG và lấy đó làm „ Tôn chỉ, mục đích và điều lê của HĐH Bắc Giang” cũng như „Phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kì1” Phát biểu chào mừng đại hôij, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã chia sẻ những tình cảm của mình với bà con Bắc Giang. Đại sứ cũng cho biết: Về việc các Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang đang được xem xét công nhận là di sản của nhân loại, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan sẽ làm hết sức mình để điều đó trở thành hiện thực. Đại sứ chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ông lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL rất vui mừng khi Hội NNVNTBL có thêm một thành viên tập thể là HĐHBG. Từ trước đến nay nhiều người con Bắc Giang đã tham gia tích cực trong các công tác cộng đồng thì hôm nay, với sự ra đời của HĐHBG, sự tham của bà con Bắc Giang sẽ cụ thể hơn và sâu rộng hơn.

Thay mặt Hội PNVNTBL bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Chúc HĐHBG ngày càng phát triển và đóng góp vào các hoạt động Cộng đồng.

bg 3.jpg - 116.23 Kb

                                              Bỏ phiếu bầu BCHĐại hội đã bầu ra Ban hành khóa 1 gồm 11 người gồm các anh  chị: Ninh Xuân Cường, Phạm Công Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Đặng Việt Hà, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Thị Lan, Nguyễn Phương Mai, Đào Công Ngoạn, Hoàng Việt Phong, Đỗ Xuân Thành, Cao Văn Trung.

bg 4.jpg - 126.90 Kb

                               Ban chấp hành HĐHBG nhiệm kỳ 1

bg 5.jpg - 130.21 Kb

                         BCH chụp ảnh lưu niệm với các vị khách quí.

Đây là lần đầu tiên bà con Bắc Giang tụ họp và nhận đồng hương. HĐHBG là HĐH thứ 7 được thành lập tại Ba Lan sau các HĐH Nghệ Tĩnh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa.

Cũng như các HĐH khác, một trong những tôn chỉ , mục đích của Hội là : Nơi tụ họp của bà con nhằm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cũng như dạy dỗ con cháu. Giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn tại Ba Lan cũng như ở quê nhà.

Dù „ sinh sau, đẻ muộn” nhưng HĐH BG sẽ là luồng gió mới thổi vào các hoạt động của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nhằm đoàn kết Cộng đồng, hội nhập với nước sở tại và hướng về quê hương.

Kết thúc đại hội là  phần văn nghệ „ cây nhà lá vườn” với những bài ca về đất nước, con người và về quê hương Bắc Giang thân yêu.

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu