Ngày chủ nhật 04-09 vừa qua, Trung tâm Marywilska đã tổ chức kỷ niệm một năm ngày khai trương.
Trong lễ kỷ niệm, đông đảo người dân đã đến xem trình diễn ca nhạc, các cháu nhỏ tham gia các trò chơi. Thức ăn được Ban tổ chức mời miễn phí.

Một số bà con Việt Nam cũng tham dự lễ kỷ niệm. Tuy vậy, nhiều bà con đang buôn bán trong trung tâm này vì bận bán hàng nên không thể tham dự. Thậm chí có người còn không biết có buổi lễ này mặc dù Ban tổ chức đã có một đợt tuyên truyền rộng rãi.
Trung tâm buôn bán Marywillska khai trương ngày 4-09/2010. Trung tâm hiện có 6 hala khép kín gồm hàng trăm quầy. Mối quầy rộng khoảng 30m2. Trung tâm mở cửa từ 4 giờ và đóng cửa lúc 20 giờ. Ngày chủ nhật cũng làm việc.

Nhiều người Việt Nam trước buôn bán trên chợ Sân vận động 10 năm đã về đây lập nghiệp. Người Việt Nam chủ yếu bán hàng vặt, hàng quần áo, giầy dép…một số bán hàng ăn, hàng thực phẩm Châu Á. Trong trung tâm cũng có nhiều quầy của người Ba Lan và một số nước khác.
„Ở đây chủ yếu là bán lẻ. Bán buôn cũng có nhưng không nhiều. So với hồi còn buôn bán ở chợ SVĐ thì kém hơn nhưng vẫn kiếm đủ sống”. Anh Phú, bán hàng quần áo ở dẫy B cho biết.
Hiện trongTrung tâm vẫn còn một số quầy đóng cửa. Một số quầy treo biển sang nhượng hoặc cho thuê. Cách đây vài tháng, người buôn bán trong Trung tâm có kiến nghị đòi giảm tiền thuê quầy và Lãnh đạo Trung tâm đã đáp ứng một phần nguyện vọng của bà con.
„Tình hình buôn bán nói chung ở mọi nơi đang ở giai đoạn khó khăn. Ở đây cũng vậy. Một số con đường dẫn đến Trung tâm đang được sửa sang nên cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con.”.Chị Thanh, bán hàng ở dãy C nói.
Ở đâu cũng vậy, cũng có người làm ăn được, có người đang gặp khó khăn. Vấn đề là tìm cho mình một cách làm ăn hiệu quả phù hợp với tiềm năng, điều kiện của mình.
Quê Việt