Các thành viên của Hội NCTVNTBL (NCT) đã tiến hành Đại hội tại nhà hàng Lili, Warszawa.
Hội NCT được thành lập từ năm 2002 và là Hội NCT đầu tiên của người Việt Nam ở nước ngoài. Đại hội lần này là đại hội lần thứ 4 của Hội.
Đại sứ Nguyễn Hoằng, bí thư thứ nhất Phạm Văn Mích, chủ tịch Hội NVNTBL Lê Thiết Hùng cùng đại diện Hội PNVNTBL, Hội doanh nghiệp, các Hội đồng hương…cũng được mời tham dự Đại hội.


Mở đầu Đại hội, ĐSQ Việt nam tại Ba Lan cùng các tổ chức Cộng đồng khác đã có những lẵng hoa, món quà chúc mừng Đại hội.
Bác Nguyễn An Ninh, thay mặt BCH Hội đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 của Hội và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.
Tuy là Hội NCT nhưng các thành viên của Hội đã đóng góp rất nhiều công sức trong các hoạt động Cộng đồng như:
_ Là lực lượng nòng cốt thành lập Hội NVNTBL Yêu Đạo Phật, nhân tố quan trọng trong việc mua đất và xây chùa của Cộng đồng.
_ Tham gia tích cực các buổi quyên góp từ thiện của Cộng đồng.
Ngoài ra, các thành viên của Hội cũng làm tốt công tác hiếu, hỉ, tham gia học tiếng Ba Lan, tập thể dục dưỡng sinh, tập Yoga…
Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều chuyến đi dã ngoại bổ ích và lý thú.
Nhiều Hội viên của Hội đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật…
Trong thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì những hoạt động đã đi vào nề nếp, mở rộng, phát triển Hội viên.
Phát biểu tại Đại Hội, Đại sứ Nguyễn Hoằng đánh giá cao sự hoạt động bền bỉ của Hội. Hội đã có những con người tâm huyết với phong trào, đề ra những hoạt động thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi và cả cho con cháu. Các bác đã sống vui, khỏe, có ích cho gia đình, cho Cộng đồng và xa hơn nữa là đã góp phần tích cực trong việc phát triển quan hệ Việt Nam và Ba Lan.

Các Hội viên tham dự Đại hội đã sôi nổi có ý kiến đóng góp xây dựng Hội, giải tỏa những thắc mắc, hiểu lầm trong thời gian qua
Đại diện Hội NVNTBL, Hội PNVNTBL…đã phát biểu chúc mừng Đại hội.
Đại hội đã nhất trí thông qua bản báo cáo của bác Ninh và bầu ra BCH mới gồm 7 người.

Quê Việt