Giấy tờ thông hành Ba Lan dành cho người nước ngoài
Thông thường người nước ngoài đang sinh sống trong Ba Lan sử dụng quyển hộ chiếu do quốc gia xuất xứ của mình cấp cho. Khi mà giấy tờ đó hết hạn hay là vì một nguyên nhân nào đó nó cần phải thay đổi, việc đó cần phải nhờ đến Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nước mình giúp cho (hay là quốc gia mà lần trước đã cấp cho giấy tờ đó). Cần thay đổi giấy tờ, khi mà các số liệu cá nhân của người nước ngoài đã bị thay đổi – thí dụ như trong trường hợp thay đổi tình trạng hôn nhân.
Giấy tờ thông hành Ba Lan có thể cấp cho người nước ngoài chỉ trong những trường hợp thật đặc biệt, chỉ khi mà người đó không có khả năng nào khác để được cấp giấy tờ thông hành.
Giấy tờ thông hành Ba Lan cho phép đi qua biên giới quốc tế - nhưng đó không phải là quyển hộ chiếu Ba Lan. Quyển hộ chiếu Ba Lan là có sự chứng nhận là chủ nhân của nó đang là công dân Ba Lan. Người nước ngoài chỉ được nộp đơn xin cấp hộ chiếu Ba Lan khi mà được cấp quốc tịch Ba Lan.

Giấy tờ thông hành Ba Lan
Giấy tờ thông hành Ba Lan dành cho người nước ngoài được cấp cho người mà đang có giấy phép định cư, giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu hay là đang tận dụng chế độ được bảo hộ bổ xung. Những người nước ngoài đang có những quy chế pháp luật khác ở Ba Lan không được xin cấp giấy tờ thông hành. Giấy tờ này có thời hạn giá trị xác định – nó thường được cấp với thời hạn giá trị không quá 1 năm.
Người nước ngoài có thể xin cấp Giấy tờ thông hành Ba Lan, nếu như đã mất giấy tờ thông hành cũ hay là giấy tờ thông hành của người đó đã bị hỏng nát hay là hết hạn, mà công việc xin cấp giấy tờ thông hành mới là không thể làm được. Người nước ngoài phải chứng minh được là người đó không thể xin cấp được giấy tờ thông hành mới (nộp giấy chứng nhận của lãnh sự quán quốc gia xuất xứ khẳng định về điều này).
Cần nộp đơn xin cấp Giấy tờ thông hành Ba Lan tại Ủy ban Tỉnh, nơi có thẩm quyền địa lý theo đúng như nơi đang sinh sống (có thể nộp giấy chứng nhận có hộ khẩu tạm cư).
Thay đổi giấy tờ thông hành
Người nước ngoài có trách nhiệm thay đổi Giấy tờ thông hành Ba Lan trong trường hợp:
. thay đổi các số liệu có ghi trong đó,
. hình dạng của bản thân đã thay đổi, khó có thể nhận dạng theo hình cũ,
. giấy tờ đã hỏng nát, khó dùng tiếp, hay là
. giấy tờ đó đã bị mất hay là bị hỏng hoàn toàn.
Đơn xin và các bản nộp kèm theo
Khi nộp đơn xin cấp hay xin đổi giấy tờ thông hành, cần nộp kèm theo:
. 2 ảnh hiện hành, chụp theo kiểu đúng quy định (các thông tin có trong các Ủy ban Tỉnh),
. giấy tờ thông hành hay là giấy tờ khác khẳng định số liệu cá nhân và quốc tịch của người nước ngoài (1 bản photocopy + bản chính cần chìa ra cho xem),
. photocopy thẻ cư trú,
. quyết định hành chính về việc được cấp chế độ được bảo hộ bổ xung, giấy phép định cư, giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu tại lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan,
. giấy chứng nhận có hộ khẩu tạm cư, mới được in ra,
. giấy chứng nhận của Đại sứ quán quốc gia xuất xứ khẳng định là không thể cấp giấy tờ thông hành.
Khi nộp các bản photocopy của các giấy tờ cần thiết thì cần mang theo các bản chính để đối chiếu.
Lệ phí
Việc cấp Giấy tờ thông hành Ba Lan là phải chi phí 100 zloty (nộp vào số tài khoản của Ủy ban).
Lệ phí thay đổi giấy tờ là phụ thuộc vào nguyên nhân cần đổi. Nếu phải đổi không phải tại lỗi của người nước ngoài – 100 zloty, còn khi phải đổi do tại lỗi của người nước ngoài gây ra hay là làm hỏng hoàn toàn – lệ phí là 200 zloty trong trường hợp đổi lần thứ nhất, 400 zloty cho mỗi lần đổi tiếp theo.
Thời hạn và hình thức nhận
Giấy tờ sẽ cấp trong vòng 30 ngày tính từ khi nộp đơn. Những người trên 13 tuổi phải trực tiếp tự đến nhận. Trẻ em ít tuổi hơn sẽ được người đại diện pháp lý nhận hộ giấy tờ (cha mẹ, người nuôi dưỡng pháp lý) hay là thanh tra của đứa trẻ.
Khiếu nại
Khi nhận được quyết định, có thể viết đơn khiếu nại trong vòng 14 ngày tính từ lúc tống đạt quyết định, nộp gián tiếp qua Tỉnh trưởng, gửi lên cho Cục trưởng Sở Ngoại kiều.
Trả lại giấy tờ
Nếu người nước ngoài nhận được giấy tờ thông hành do quốc gia quốc tịch của bản thân cấp cho, sẽ phải có trách nhiệm trả lại Giấy tờ thông hành Ba Lan cho Ủy ban Tỉnh, nơi đã cấp giấy tờ đó. Người nước ngoài cũng phải có trách nhiệm trả lại Giấy tờ thông hành Ba Lan, nếu như bị mất cơ chế pháp lý tại Ba Lan, vì trước đây nhờ có cơ chế đó mà đã được nhận Giấy tờ thông hành Ba Lan: khi bị thu hồi giấy phép định cư, giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu.
Trong trường hợp chủ nhân của Giấy tờ thông hành Ba Lan bị chết, những người thân của người đó có trách nhiệm trả lại Giấy tờ thông hành Ba Lan.
Hộ chiếu Ba Lan
Người nước ngoài khi được nhận quốc tịch Ba Lan, có quyền làm quyển hộ chiếu Ba Lan. Các Phòng cấp hộ chiếu có trách nhiệm làm công việc này, trong mỗi Ủy ban Quận hay là Ủy ban Huyện đều có các Phòng như vậy. Mẫu đơn xin và các thông tin cần thiết về các giấy tờ cần nộp kèm theo luôn có trong các Ủy ban nêu trên.
Thông tin được sọan thảo trên cơ sở các nguyên tắc pháp luật:
Bộ luật ra ngày 13.06.2003 về người nước ngoài (Công báo năm 2011, số 264, phần 1573)
Nghị định Bộ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính ra ngày 12.08.2003 về việc các mẫu thẻ cư trú và các giấy tờ cho người nước ngoài, các mẫu in sẵn đơn xin cấp hay là xin đổi giấy tờ và các kiểu ảnh nộp kèm theo đơn (Công báo năm 2003, số 150, phần 1461 cùng các sửa đổi sau này)
Nghị định Bộ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính ra ngày 18.08.2003 về việc các khoản lệ phí mà người nước ngoài phải nộp khi xin cấp và thay đổi thẻ cư trú và các giấy tờ khác cho người nước ngoài (Công báo năm 2003, số 151, phần 1472) – ở đây cho thấy là cần nộp 100 zloty khi xin cấp giấy tờ.
Bộ luật về các giấy tờ tình trạng công dân ra ngày 29.09.1986 (Công báo năm 1986, số 36, phần 180)
Mọi thông tin cụ thể có thể trực tiếp đến Phòng quản lý Người nước ngoài ul. Długa 5 hỏi hoặc liên lạc với Phiên dịch tuyên thệ Bộ Tư pháp, Cộng hòa Ba Lan: Ông Ngô Hoàng Minh: 00 48 601 76 46 25.
Ngô Hoàng Minh (queviet.pl)