Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tọa đàm về luật cư trú nhân đạo 2012

16/03/2012 8 phút đọc Thủy Tiên
Đại sứ Nguyễn Hoằng phát biểu ý kiến.Luật cư trú nhân đạo lần này được Quốc hội Ba Lan thông qua hồi tháng
Tọa đàm về luật cư trú nhân đạo 2012
      Đại sứ Nguyễn Hoằng phát biểu ý kiến.

Luật cư trú nhân đạo lần này được Quốc hội Ba Lan thông qua hồi tháng 07-2011 và đã được Tổng thống Bronislaw Komorowski ký ngày 26 tháng 8 / 2011. Luật có hiệu lực từ ngày 1-01-2012. 

 

Ngay từ cuối năm 2011, ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan đã có những cuộc tiếp xúc với Bộ ngoại giao, Bộ nội vụ, Sở Ngoại kiều tỉnh Mazowieckie để tổ chức buổi tọa đàm về Luật này giữa các cán bộ Phụ trách việc xét duyệt về hợp thức hóa cư trú cho người nước ngoài  và Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. 

 

Chiều 16-03 cuộc tọa đàm với mục đích trên đã được ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan và Hội NVNTBL tổ chức tại Văn phòng Trung tâm thương mại ASEANEU. 

 

Tham dự buổi tọa đàm có Đại sứ Nguyễn Hoàng cùng nhiều cán bộ ĐSQ khác.  

 

Chủ tịch Hội NVNTBL Lê Thiết Hùng, một số Ủy viên Ban chấp hành Hội, đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, đại diện các văn phòng dịch vụ, đại diện một số tổ chức phi chính phủ và bà con quan tâm đến vấn đề này đã tới dự cuộc tọa đàm. 

 

Về phía  Ba Lan có ông Tomasz Cytrynowicz, Vụ trưởng vụ Hợp thức di trú cho người nước ngoài, Cục ngoại kiều, Bộ Nội vụ cùng một chuyên viên của vụ, bà Izabela Szewczyk Giám đốc sở ngoại kiều tỉnh Mazoweckie cùng bà phó giám đốc Jacqueline Sanchez-Pyrcz và ông tham tán Vụ châu Á_ Thái Bình Dương, Bộ ngoại giao.

Các vị khách quí Ba Lan trước khi tham dự tọa đàm đã tranh thủ đi tham quan Trung tâm thương mại ASG và EACC

 

10.jpg - 47.84 Kb 

 Đoàn cán bộ Ba Lan, ĐSQ và các tổ chức Cộng đồng tại Trung tâm ASG

 

Tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường điều khiển buổi tọa đàm. 

 

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Hoằng đánh giá cao Bộ luật nhân đạo lần này. So với hai lần trước Bộ luật này đã có sự thông thoáng hơn nhiều. Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan  là một Cộng đồng nhập cư lớn nên đã được các cơ quan thực hiện luật này quan tâm đặc biệt. Thay mặt nhà nước Việt Nam ông Đại sứ cám ơn các cơ quan chức năng của Ba Lan về sự quan tâm này. Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL thay mặt Cộng đồng cám ơn nhà nước Ba Lan. “Đây là cơ hội để người Việt Nam được hợp thức hóa cư trú qua đó tham gia đóng góp xây dựng đất nước Ba Lan  thông qua việc đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội và tạo cơ hội cho họ hội nhập vào xã hội Ba Lan”, ông nói. 

 

Các vị khách mời Ba Lan đánh giá cao Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, ” Cộng đồng Việt Nam có nhiều người giỏi, có tính năng động cao, là cầu nối để hai nước phát triển những mối quan hệ về Ngoại giao, kinh tế ”. Ba Lan sẵn sàng mở cửa để hợp thức hóa cư trú cho người nước ngoài và đây là một biểu hiện về sự thân thiện của Ba Lan đối với công dân các nước khác đúng như lời của Tổng thống Komorowski : “Ba Lan muốn trở thành một quốc gia cởi mở, một vùng đất lành đón tiếp những ai muốn tìm kiếm cơ hội sống tốt đẹp hơn”.

 

30.jpg - 49.86 Kb

 

Bà Giám đốc Izabela Szewczyk giải đáp thắc mắc của bà con.

 

Theo bà  Giám đốc Izabela Szewczyk , từ ngày bộ luật có hiệu lực đến nay đã có khoảng 1400 người Việt Nam nộp đơn trong đó 200 người đã được cấp Viza nhân đạo, số bị từ chối cũng có nhưng rất ít. Bà Giám đốc hy vọng rằng từ nay đến 2-07 số người nộp đơn sẽ tăng lên đáng kể. Bà cũng cho biết hai đợt ân xá trước người xin ân xá phải qua nhiều cuộc phỏng vấn mất nhiều thời gian. Luật lần này đề cao sự tin tưởng vào lời khai của người xin ân xá. Tuy vậy cũng có thể có những cuộc phỏng vấn để xác minh lời khai. Bà cũng khuyên mọi người tự đi nộp đơn và cơ quan của bà sẽ làm thêm tờ khai bằng tiếng Việt để tạo thuận lợi cho bà con. Mỗi ngày cơ quan bà chỉ nhận 40 đơn nhưng mọi người có thể nộp ở điểm khác hoặc gọi điện đăng ký hẹn gặp, cơ quan sẽ sắp xếp cuộc gặp cho bà con. 

 

Rất nhiều ý kiến cụ thể đã được những người tham dự đặt ra cho các vị khách mời và, theo chức năng của mình các vị khách đã trả lời cặn kẽ từng câu hỏi. Do thời gian hạn chế nên nhiều người không kịp hỏi. “Các bạn có những câu hỏi gì xin gửi về địa chỉ E-mail có trong :www.abolịca.gov.pl” bà Giám đốc nói.

 

 40.jpg - 49.09 Kb 

  Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

Liên quan đến việc xin ân xá là việc cấp Hộ chiếu của cơ quan ngoại giao Việt Nam. Ông Tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Đại sứ quán rất tích cực trong việc cấp đổi hộ chiếu cho bà con nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc để  các cơ quan trong nước thẩm tra tránh trường hợp tội phạm từ trong nước trốn ra nước ngoài do vậy cần có nhiều thời gian. Bà con vẫn có thể làm đơn xin cư trú nhân đạo với giấy xác nhận của Sứ quán là đã làm đơn xin cấp đổi hộ chiếu. Có một số trường hợp người xin cư trú nhân đạo bị bắt ngay tại nơi nộp đơn. Bà Giám đốc cho biết : đó là một số trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật đang bị truy nã….

 

Kết thúc buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Hoằng cám ơn các vị khách mời, cám ơn bà con đã đến dự. Ông nói “ Cuộc tọa đàm đã diễn ra sôi nổi, chứng tỏ đây là một cuộc gặp mặt bổ ích và cần thiết”. Đại sứ cũng cho biết sẽ còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm nữa để giải đáp thắc mắc của bà con.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 70.000 người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại Ba Lan, trong đó có khoảng 10.000 người Việt Nam.

 

Đạo luật trên có hiệu lực kể từ 1.1.2012, đối tượng áp dụng là những di dân nhập cư vào Ba Lan trước tháng 12.2007. Những người nước ngoài có quyết định từ chối cư trú ở Ba Lan trước ngày 1.1.2010, nhưng chưa ra khỏi Ba Lan vẫn có quyền làm đơn xin cư trú.Trên Quevietonline có phần tư vấn Pháp luật cặn kẽ về Bộ luật này.

 

Thủy Tiên (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu