Chiều 28-03 tại nhà hàng Vân Bình, Warszawa, ông Mai Đức Chung, UVBCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), PCT Hội đồng HLV quốc gia đã có buổi giao lưu với LĐBĐCĐVN tại Ba Lan (LĐ) nhân dịp ông đang ở thăm và làm việc tại Ba Lan.
Tham gia buổi giao lưu có các lãnh đạo LĐ, lãnh đạo một số CLB thành viên, chủ tịch Hội NVNTBL Lê Thiết Hùng, đại diện ĐSQ.
Tại buổi giao lưu ông Nguyễn Thành Yên, chủ tịch LĐ đã báo cáo với ông Mai Đức Chung những nét cơ bản trong các hoạt động của LĐ trong suốt quá trình thành lập 15 năm nay.
Ông Mai Đức Chung đánh giá cao hoạt động của LĐ, ông hứa sẽ về báo cáo lại với VFF để có kế hoạch phối hợp các hoạt động giữa VFF và LĐ.
LĐBĐCĐ Việt Nam tại Ba Lan tặng quà cho ông Mai Đức Chung( thứ 2, bên phải)
Ông Mai Đức Chung tặng quà cho LĐ bóng đá CĐVN tại Ba LanTrong không khí thân mật của buổi giao lưu, ông Mai Đức Chung cho biết trong giải quốc tế Brunei 2012 đội U19 Việt Nam do ông làm huấn luyện viên trưởng đã dành Huy chương đồng. Ông cũng thông báo về hoạt động của ông trong thời gian học tập tại CLB hàng đầu của Slovakia MSK Zilina. Kết hợp với đợt học tập này ông sẽ cùng trợ lý của mình và một số bạn bè tại Châu Âu khảo sát tìm kiếm nhân tài bóng đá gốc Việt tại các nước Châu Âu. Ông đến Ba Lan lần này cũng vì mục đích ấy.
Ông Mai Đức Chung cùng những người tham gia buổi giao lưu.
Cũng trong buổi giao lưu, những người tham gia buổi gặp mặt đã cùng ông Mai Đức Chung nhớ lại một thời vàng son của bóng đá nước nhà với những CLB lừng danh: Thể Công, Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, TC Đường Sắt, TC Bưu điện …và những tên tuổi vang bóng một thời:Thế Anh, Cao Cường, Từ Như Hiển, Sĩ Hiển, Thái Nguyên Biền, Quản Trọng Hùng, Trần Duy Long…
Ông Mai Dức Chung từng là cầu thủ đội TC Đường Sắt từ năm 1975. Ông giải nghệ năm 1984.
Ông là người dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia giành được 2 huy chương vàng tại SEA Games.Trong thời gian dài, Mai Đức Chung giữ chức vụ trợ lý số 1 cho huấn luyện viên Alfred Riedl ở đội tuyển quốc gia bóng đá nam. Năm 2007, khi ông Alfred Riedl vắng mặt vì phải trải qua ca phẫu thuật ghép thận ông đã nắm quyền dẫn dắt đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam và giành được một số thắng lợi quan trọng trước các đối thủ Tây Á như Liban và Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Ở vòng đấu cuối cùng của vòng loại Olympic, huấn luyện viên trưởng Riedl đã giao cho ông quyền chỉ đạo đội tuyển Olympic trong 3 trận đấu cuối cùng.
Tháng 10 năm 2008 ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia U22 Việt Nam đoạt cup Merdeka tại Malaysia.
Sang Slovakia học về bóng đá trong một tháng tại CLB MSK Zilina, ông Chung được tham gia vào công tác huấn luyện, tìm hiểu cách thức xây dựng, đào tạo và phát triển CLB trong môi trường chuyên nghiệp. Chuyến đi này do mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch CLB MSK Zilina.
Hiện ông là ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Thủy Tiên


