Trưa ngày 28 tháng 4 -2012 với sự chứng kiến của đại diện các tổ chức Cộng đồng, đại diện ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan và Đại đức Thích Đức Đạt, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL, trưởng Ban xây dựng chùa và ông Marcin Koztawski đại diện công ty thiết kế Maan Architekcj (MA) đã ký kết hợp đồng thuê công ty này làm thiết kế xây dựng khu văn hóa tâm linh của người Việt Nam tại Ba Lan trên mảnh đất Cộng đồng đã mua tại Łazy.
Ông Lê Thiết Hùng và ông Marcin Koztawski ký kết hợp đồng.
Với bản hợp đồng này, công ty MA đã vượt qua 2 công ty khác trong cuộc đấu thầu để dành quyền thiết kế xây dựng khu văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Bản hợp đồng có giá trị 125000zt ( chưa tính thuế). Số tiền này MA sẽ được nhận làm 3 lần: Lần đầu đặt cọc 20%, số còn lại sẽ được chuyển làm 2 lần cho đến khi MA hoàn thành hợp đồng. MA là công ty đã thiết kế xây dựng nhiều trung tâm thương mại của người Việt tại Wolka Kosowska.
Công ty MA có trách nhiệm làm thiết kế kiến trúc theo ý tưởng của bản thiết kế do nhóm kiến trúc sư ở Việt Nam phác thảo và làm luôn thiết kế xây dựng, tính toán nguyên,vật liêụ và một loạt tính toán chi tiết khác đồng thời xin giấy phép xây dựng.
Dự kiến đến 15 tháng 6 MA sẽ tiến hành xin giấy phép xây dựng và 15 tháng 9 sẽ có giấy phép, đầu tháng 10 sẽ khởi công xây phần chùa, đến cuối năm sẽ xây xong phần thô của khu chùa. Các công trình khác sẽ tiến hành sau.
Trong quá trình thực hiện, thiết kế kiến trúc vẫn có thể điều chỉnh, bổ xung sao cho thích hợp và tạo sự đồng thuận cao nhất trong Cộng đồng.
Thay mặt công ty MA ông Marcin Koztawski đã cám ơn Cộng đồng đã tín nhiệm công ty ông và hứa sẽ giúp Cộng đồng xây dựng „một phần Việt Nam trên đất Ba Lan’’.
Sau lễ ký kết, Ban xây dựng chùa đã trình bầy ý tưởng thiết kế chùa.
Ý tưởng thiết kế kiến trúc chùa Thiên Việt.
Theo ý tưởng thiết kế của nhóm Kiến trúc sư Việt Nam ( trị giá 3000USD- số tiền này do ASG công đức), phần chùa chính được xây 2 tầng với tổng diện tích khoảng trên 700m2. Độ cao dưới 12 mét. Tầng trên là khu đặt Tam bảo và các Ban thờ. Tầng dưới có phòng họp rộng 160m2 sức chứa 300 người và các phòng thư viện, phòng của các thầy, phòng khách và các công trình phụ.
Khu sinh hoạt cộng đồng rộng khoảng 600 m2 và một số công trình khác cũng được đề cập tới trong bản thiết kế này.
Nhiều người tham dự cuộc họp đã có những ý kiến đôi lúc gay gắt chất vấn Ban xây dựng chùa về ý tưởng thiết kế này.
Lý giải về việc thay đổi từ xây chùa một tầng như đã thống nhất trong cuộc họp ở nhà hàng Lili ông Hoàng Mạnh Huê giải thích: Cuộc họp ở nhà hàng Lili ngày 12 tháng 2 -2012 đã thống nhất xây chùa một tầng và Ban xây dựng chùa cũng đã thống nhất như vậy. Tuy nhiên qua tham khảo ý kiến các thầy và ý kiến của các kiến trúc sư Ba Lan đồng thời đối chiếu với qui định về xây dựng của nhà nước Ba Lan thì việc xây dựng chùa một tầng rộng 600m2 và các công trình phụ trợ cấp thiết như khu sinh hoạt của các thầy sẽ đắt hơn xây hai tầng với diện tích sử dụng tương ứng. Xây chùa hai tầng sẽ tiết kiệm hơn trong xây dựng, tiết kiệm hơn trong bảo trì ( vào mùa đông vấn đề sưởi ấm để tránh làm hỏng các pho tượng là một vấn đề lớn, khi sưởi tầng dưới thì tầng trên cũng được dưởi ấm) ngoài ra còn thuận tiện cho bà con đến lễ ( không phải ra ngoài khi đi từ khu này sang khu khác)…
Xây 2 tầng với độ cao thích hợp cũng tạo cho ngôi chùa một vị thế so với các khu nhà xung quanh.
Ban xây dựng cũng viện dẫn nhiều chùa ở Việt Nam hiện nay cũng đã xây chùa nhiều tầng với công trình phụ bên trong.
Về kinh phí xây chùa, ông Hoàng Mạnh Huê quả quyết phần xây thô tốn khoảng 500 000zt và khi hoàn thiện sẽ không quá 1, 5 triệu zt so với kinh phí xây dựng chùa một tầng như dự kiến trước đây ((khoảng 2,5 triệu zt).
Kinh phí xây dựng chùa có thể huy động được từ lòng hảo tâm của bà con, sự trợ giúp của TWGHPGVN (trong phần phát biểu của mình, Đại đức Thích Đức Đạt cho biết chùa Khánh An sắp hoàn thành và thầy Thích Trí Chơn sẽ giúp Cộng đồng xây chùa Thiên Việt)…Có ý kiến phân ra các hạng mục công trình riêng để mọi người công đức. Ví dụ: phần đường vào chùa, cổng chùa...
Đại đức Thích Đức Đạt góp ý sửa đổi một số chi tiết về kiến trúc chùa.
Thống nhất với ý tưởng của Ban xây dựng chùa, những người tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến cụ thể về mái chùa, ban công chùa, cổng chùa..…Nhiều ý kiến cho rằng không nên xây nhà vệ sinh ở tầng dưới của chùa. Ông Lê Thiết Hùng cho biết phần dưới của chùa rộng hơn phần trên ( Do phần trên có ban công khá rộng) nên sẽ cố gắng xây nhà vệ sinh không tương ứng với các Ban thờ tầng trên.
Như vậy, một cột mốc lịch sử : Ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng chùa, đã được thực hiện trong sự đồng tâm nhất trí của những người tham dự cuộc họp.
Từ đây, Ban xây dựng chùa sẽ cùng công ty thiết kế hoàn chỉnh chi tiết các hạng mục để đến đầu tháng 10 khởi công xây dựng. Ban xây dựng chùa sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con.
Tại cuộc họp, Ban xây dựng chùa cũng giải trình về việc chi tiêu công quĩ xây dựng chùa và sẽ có thông báo chi tiết các khoản thu chi cho bà con được rõ.
Dù còn những bất đồng trong ý tưởng thiét kế hãy cùng nhau đoàn kết vì sự nghiệp của Cộng đồng.
Thời gian qua, việc thiết kế chùa đã tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trong cộng đồng. Nhiều ý kiến phê phán Ban xây dựng chùa. Tuy còn nhiều bất đồng nhưng đa số bà con đã tuyên bó ủng hộ Ban xây dựng chùa với mục đích: Đoàn kết nhất trí để Cộng đồng mau chóng có ngôi chùa khang trang.
HL (queviet.pl)



