Ngày 3 tháng 5 năm 2012, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hiến pháp Ba Lan 3/5/1791 – 3/5/2012.
Tới dự Lễ kỷ niệm có các vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Anh Tuấn cùng nhiều đại biểu thay mặt lãnh đạo các Bộ ngành ở Trung ương, TP. Hà Nội, Hưng Yên và một số địa phương khác. Đông đảo các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ quốc tế và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã có mặt trong buổi Lễ kỷ niệm.
Trong diễn văn khai mạc buổi Lễ, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, Ngài Roman Iwaszkiewicz đã cho biết Bản Hiến pháp của Ba Lan ra đời ngày 3 tháng 5 năm 1791 là Bản Hiến pháp đầu tiên của Châu Âu và là thứ hai trên thế giới. Trên chặng đường phát triển của đất nước, Ba Lan đã trải qua nhiều thăng trầm theo dòng lịch sử và ngày nay đã trở thành một quốc gia có vị trí xứng đáng ở Châu Âu và trên trường quốc tế. Ba Lan và Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên 60 năm. Trong những năm tháng gian khổ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng đất nước, Ba Lan luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn vừa qua, Ba Lan đã dành cho Việt Nam tín dụng ODA với hơn 200 triệu USD để thực hiện các dự án hiện đại hoá ngành đóng tàu biển, khai thác mỏ, trùng tu di tích lịch sử… Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp quốc phòng... Ngài Đại sứ cũng cho biết Nhà nước Ba Lan luôn tạo những điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan ổn định làm ăn, sinh sống và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Ba Lan trong sự phát triển kinh tế của Ba Lan.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ngài Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đáp từ và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan đã được nhiều thế hệ người Việt Nam và Ba Lan vun đắp và đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Ba Lan trong những năm tháng gian khổ tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng đất nước hiện nay. Nhân dân Việt Nam luôn mong muốn tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Ba Lan và Việt Nam ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng của hai nước là bè bạn truyền thống vì lợi ích của hai dân tộc. Ngài Thứ trưởng Ngoại giao chúc nhân dân Ba Lan hạnh phúc, đất nước Ba Lan phát triển và phồn vinh.
Trong không khí thắm tình hữu nghị, Ngài Đại sứ và Ngài Thứ trưởng Ngoại giao đã nâng cốc chúc cho tình hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đời đời bền vững.
Nhân dịp này, một vinh dự to lớn đã đến với Ông Hồ Chí Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan và Dịch giả văn học Lê Bá Thự – Hai ông đã được Tổng thống Cộng hoà Ba Lan Bronislaw Komorowski ký Quyết định tặng Huân chương Công trạng của Nhà nước Ba Lan ghi nhận những đóng góp trong hoạt động vì sự phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, sự nỗ lực trong công việc dịch thuật nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Ba Lan sang tiếng Việt, đem đến cho bạn đọc Việt Nam những giá trị văn học của đất nước có tới 5 giải thưởng Văn học Nobel danh giá. Được sự uỷ nhiệm của Tổng thống Ba Lan, Ngài Đại sứ Roman Iwaszkiewicz đã trao Huân chương Công trạng cho hai Ông Hồ Chí Hưng và Lê Bá Thự tại buổi Lễ trọng thể kỷ niệm Ngày Hiến pháp Cộng hoà Ba Lan.
Với niềm xúc động sâu sắc, Ông Hồ Chí Hưng đã thay mặt Dịch giả Lê Bá Thự bày tỏ tình cảm biết ơn Nhà nước Ba Lan đã trao tặng phần thưởng cao quý và thể hiện lòng mong muốn tiếp tục được đóng góp cho sự phát triển tình hữu nghị, sự hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan cũng như đem đến cho bạn đọc Việt Nam nhiều tác phẩm văn học có giá trị của nước bạn.
Một số h×nh ¶nh t¹i buæi LÔ:





Hå ChÝ Hưng - Héi h÷u nghÞ ViÖt Nam & Ba Lan
queviet.pl