Tối ngày 18-05-2012 Ban xây dựng chùa đã tổ chức cuộc họp tại nhà hàng Lili để lấy ý kiến bà con về bản thiết kế kiến trúc chùa do công ty MAAN thực hiện.
Hơn 20 người đại diện cho các tổ chức Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã đến dự họp Điều khiển cuộc họp là ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL đồng thời là trưởng Ban xây dựng chùa.
Thư ký cuộc họp là ông Đặng Ngọc Hân, đại diện CLB Lê Quí Đôn tại Ba Lan.
Nội dung của cuộc họp: nghe thuyết trình về thiết kế chùa, thống nhất qui hoạch khu Trung tâm văn hóa tâm linh, củng cố Ban xây dựng chùa và Ban vận động tài chính, bàn phương án gọi thầu thi công…
Mở đầu cuộc họp, ông Lê Thiết Hùng đã thay mặt Ban xây dựng chùa thành thật xin lỗi bà con về những thiếu sót của Ban xây dựng chùa trong quá trình làm thiết kế kiến trúc chùa. Ông mong bà con thông cảm. Về chi tiêu tài chính của Ban xây dựng chùa ông cho biết: Tiền công đức của bà con để trong tài khoản ngân hàng, khi chi tiêu đều có sự bàn bạc thống nhất. Ông khẳng định các khoản chi tiêu trong thời gian qua rất minh bạch.
Ông Hoàng Mạnh Huê thay mặt Ban xây dựng chùa đã thuyết trình với bà con về bản thiết kế kiến trúc do công ty Ba Lan MAAN (đã ký hợp đồng) thiết kế dựa trên ý tưởng của kiến trúc sư Việt Nam có sửa đổi theo ý kiến của một số bà con trong thời gian vừa qua. Trong đó có việc chuyển nhà vệ sinh công cộng ra khỏi khu vực chùa. Ông Huê cũng trình bầy về tiến độ xây dựng chùa:
Khu chùa Thiên Việt.
Phối cảnh tổng thể khu văn hóa tâm linh.
Ông Huê cũng nhắc lại lý do tại sao nên xây hai tầng (đã nêu trong Lễ ký HĐ thuê công ty kiến trúc). Ông Hà Minh Hiển bổ xung thêm: xây hai tầng có nhà ở cho các chư tăng thuận lợi cho các chư tăng trong quá trình hành đạo hàng ngày, nhất là về mùa đông lạnh giá).
Trong cuộc họp, ông Hoàng Mạnh Huê cho biết chính quyền sở tại rất quan tâm đến việc xây dựng khu văn hóa tâm linh của người Việt Nam tại địa phương. Đây là một thuận lợi lớn trong quá trình xin giấy phép xây dựng.
Sau phần trình bầy của ông Huê mọi người đã sôi nổi góp ý kiến thay đổi một số chi tiết như: lùi cổng tam quan ra phía sát đường, thay đổi vị trí chùa và nhà sinh hoạt cộng đồng, làm thêm tường bao ngăn cách chùa và khu vực để xe, chi tiết về cầu thang từ tầng một lên tầng hai... Nhiều ý kiến băn khoăn về diện tích sử dụng chưa được hợp lý ở tầng một. Một số cho rằng nhìn vào ngôi chùa này chưa thấy toát lên vẻ thành kính, tôn nghiêm của chốn Từ Bi mà mới chỉ thể hiện đươc là khu sinh hoạt vui chơi giải trí.
Về kinh phí xây dựng ông Lê Văn Mừng cho biết đã hỏi những người xây dựng thì giá thành xây thô khoảng trên 1700/m2, do vậy với diện tích 700m2 cần tới khoảng 1, 2 triệu zt (theo ông Huê chỉ cần 50 000zt) và để hoàn thiện cần một số tiền khoảng trên dưới 2 triệu zt. Đây là số tiền lớn trong khi bà con đang gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, sinh sống. Do vậy cần phải có kế hoạch huy động kinh phí tránh tình trạng dở dang.
(Ông Huê, trong một cuộc nói chuyện ngoài lề rất tin tưởng khi đã khởi công sẽ có nhiều người công đức những hạng mục cụ thể như: đoạn đường vào chùa, Cổng chùa, mái chùa…)
Cuộc họp tuy chỉ có khoảng 20 người nhưng mọi người phát biểu sôi nổi, thể hiện sự tâm huyết trong việc xây chùa.
Bất ngờ đã xẩy ra khi có một số Đại biểu nhắc lại nguyện vọng của đa số bà con vẫn là xây chùa một tầng như đã thống nhất trong cuộc họp cũng ở nhà hàng Lili ngày trước. Ông Huê cũng nhắc lại là khi ký kết hợp đồng thuê công ty thiết kế hoàn toàn có thể thay đổi từ chùa hai tầng thành một tầng hoặc thậm chí…10 tầng.
Một số ý kiến cho rằng, dù có khởi công sớm (dự kiến đầu tháng 10) thì thời gian thi công cũng sẽ bị chậm lại do thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là sự đồng thuận của đa số bà con. Thời gian qua có rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng chùa chứng tỏ bà con rất quan tâm đến việc xây chùa và sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của vào việc xây chùa nhưng….phải có sự đồng thuận của đa số chứ không chỉ của một nhóm người.
Kết luận cuối cùng được đưa ra là: Ban xây dựng chùa sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết kế ngôi chùa hai tầng có sửa đổi theo ý kiến của bà con đồng thời sẽ đưa ra phác thảo ngôi chùa một tầng rộng khoảng 400m2 và nhà sinh hoạt chung 200m2 để trình bà con trong cuộc họp. Anh Bình, một trong những người trong Ban xây dựng chùa sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia xây dựng về giá thành khi xây dựng 1m2 chùa hai tầng và chùa 1 tầng trên mảnh đất đã mua để có cơ sở đánh giá tương đối chính xác giá thành xây dựng khu chùa theo hai phương án một tầng và hai tầng với diện tích sử dụng tương đương.
Một vấn đề quan trọng nữa là chi phí sưởi ấm trong mùa đông cũng cần được cân nhắc cụ thể giữa hai phương án.
Do có nhiều ý kiến, cuộc họp lại được tiến hành muộn hơn dự kiến nên nhiều vấn đề nêu lên trong chương trình nghị sự chưa được bàn đến khi thời gian họp đã quá muộn (hơn 23 giờ).
Những người trong Ban xây dựng chùa là những người „vác tù và hàng tổng” gánh vác một trọng trách mà họ „chưa bao giờ làm”, hoàn toàn không màng danh lợi. Ngoài sự chỉ trích, phê bình, họ cũng cần có sự cảm thông chia sẻ, động viên để hoàn thành nhiệm vụ. Ban xây dựng chùa cho biết: sẵn sàng thu nhận ý kiến đóng góp trên tình thần xây dựng của bà con để công việc được tiến hành suôn sẻ trong sự hoan hỉ của đa số bà con.
Những người Việt Nam tại Ba Lan yêu kính đạo Phật đang trong giai đoạn khó khăn để tạo sự đồng thuận trong việc xây chùa. Phải chăng đây là sự thử thách của trời phật?
Cùng là những người con đất Việt xa xứ, hãy cùng nhau vượt qua thử thách để hướng về cõi Phật, hướng về điều thiện, bao dung, thông cảm, hướng về sự đoàn kết đầy tình thương đồng loại Ngay đầu cuộc họp có một vị khách „không mời mà đến” là đại diện của công ty ZODCI Design Group (công ty của kiến trúc sư Thùy Dương) đến để đưa một số kiến nghị cho Ban xây dựng chùa đồng thời có một số câu hỏi đặt ra cho công Ty MAAM. Cuối buổi ông Hoàng Mạnh Huê đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi này.
Trong phạm vi một bài báo không thể trình bầy đầy đủ ý kiến cụ thể của từng người. Các ý kiến đóng góp đã được thư ký cuộc họp ghi chép đầy đủ và sẽ lưu trong Hồ sơ quá trình xây dựng chùa.
Bà con có thể gặp trực tiếp những người trong Ban xây dựng chùa hoặc thư về: quevietonline@go2.pl
Thủy Tiên.

