Chiều chủ nhật 20-05-2012, đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556_dương lịch 2012 đã được tổ chức trang nghiêm trọng thể tại chùa Thiên Việt, Warszawa. Đại lễ do Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu kính Đạo Phật tổ chức.
Đại diện Đại sứ quán và các tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan đã đến dự cùng hàng trăm Phật tử và ba con yêu kính đạo Phật. Đến dự còn có đại biểu Hội Phật tử CH Séc và một số bạn bè Ba Lan.
Bà Trần Thị Bảo thay mặt các Phật tử nhận lẵng hoa chúc mừng của Đại Đức Thích Trí Chơn.
Chư tôn đức đến chứng minh và tham dự đại lễ lần này gồm có:
1. Đại Đức Thích Đức Đạt, Giáo thọ sư chùa Thiên Việt
2. Đại Đức Thích Viên Nghiêm, chùa Tuệ Đăng, TP Hồ Chí Minh, Giáo Thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc.
3. Đại đức Thích Thanh Phúc, UV Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Trụ trì chùa Thiên Ân, CH Séc,
4. Sư cô Thích Nữ Đàm Quí, chùa Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo dự kiến của Ban tổ chức, tham dự Đại lễ lần này còn có Đại Đức Thích Trí Chơn, Ủy viện TWGHPGVN, cố vấn Hội NVNTBL yêu kính Đạo Phật, cố vấn Hội Phật tử CH Séc, trụ trì chùa Khánh An, trụ trì chùa Giác Đạo CH Séc nhưng do bận công việc Phật sự đột xuất không đến được. Đại Đức đã gửi tâm thư đến toàn thể bà con yêu kính đạo Phật tại Ba Lan (Đại Đức Thích Viên Nghiêm đã đọc bức tâm thư này). Đại Đức cũng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại lễ.
Được mời phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL, trưởng Ban vận động xây chùa đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể bà con về những thiếu sót của Ban vận động xây chùa trong thời gian qua. Ông cũng kêu gọi bà con đoàn kết cùng nhau góp sức xây dựng ngôi chùa mới khang trang thay thế cho ngôi chùa tạm hôm nay.
Trong quá trình cùng bà con Phật tử và các khách mời thực hiện các nghi lễ nhà Phật, Đại Đức Thích Đức Đạt đã ban thời Pháp cho các tăng ni, phật tử và có những bài Pháp thoại nói lên ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản (một Đại lễ của nhà Phật được thực hiện hàng năm trong hơn 2000 năm nay) và các nghi lễ, trong đó nghi lễ Tắm Phật được thực hiện trong Đại lễ này.
Các ca sĩ Lệ Huyền, Hồng Yến góp phần làm buổi lễ thêm phần hoan hỉ bằng các bài hát sâu lắng về Đức Phật, về mẹ từ Bi.
Nghi lễ dâng hương Tam Bảo.
Cung nghinh Chư tôn đức.
Nghi lễ tắm Phật
Dự bữa cơm chay rất ngon do các Phật tử chuẩn bị.
Hoan hỉ chụp ảnh kỷ niệm cùng các Chư tôn đức.
Đại lễ năm nay đươc Đại Đức Thúch Đức Đạt và các Phật tử chuẩn bị chu đáo. Ngay từ ngày thứ bẩy, nhiều Thiện nam, tín nữ đã tự giác đến chùa cùng các thầy căng phông, làm mái che, dựng khu thụ lộc, đặt bàn thờ, kết hoa, trải thảm, chuẩn bị đồ ăn, hoa quả
Từ một khu vực trống trải, các thiện nam, tín nữ đã miệt mài dựng nên một khu làm lễ hoành tráng, công phu.
… „Sự kiện Đức Phật đản sinh, đắc đạo và trở thành Đấng Giác Ngộ toàn năng là một dấu son trong lịch sử nhân loại. Mặc dù cho đến nay, do hoàn cảnh lịch sử cũng như do nguồn tư liệu vô cùng đồ sộ và phong phú về Phật giáo mà những vấn đề liên quan đến lịch sử, sự kiện trong cuộc đời Đức Phật vẫn còn những tồn nghi. Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng, Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật huyền thoại được tín đồ và quần chúng nhân dân thần thánh hóa” (Phúc Nguyên-Ban tôn giáo chính phủ). Đức Phật Thích Ca trong 45 năm hành đạo đã để lại cho hậu thế hơn 30 000 bài kinh mà mỗi một bài đều mang lại niềm an lạc, hạnh phúc cho chúng sinh.
Hải Long








