Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại hội lần thứ V Liên đoàn bóng đá Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

12/08/2012 21 phút đọc Van Long Vo
Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào bóng đá Cộng đồng trong thời gian tới, chiều ngày 11-8-2012 tại nhà hàng
Đại hội lần thứ V Liên đoàn bóng đá Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào bóng đá Cộng đồng trong thời gian tới, chiều ngày 11-8-2012 tại nhà hàng Vân Bình, Warszawa, Liên đoàn bóng đá Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan (LĐBĐCĐ) đã tổ chức Đại hội lần thứ 5.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự đại hội có đại diện của các Câu lạc bộ thành viên vừa tham gia giải bóng đá Cộng đồng hè năm 2012 và đại diện các Hội đồng hương đã từng có đội bóng tham gia các giải bóng đá Cộng đồng hè các năm trước.

Đại sứ Nguyễn Hoằng. bí thư thứ nhất Phạm Văn Mích cùng nhiều vị trong Ban chấp hành Hội NVNTBL, Hội phụ nữ, đại diện Hội người cao tuổi, Hội doanh nghiệp, Hội văn hóa xã hội, Hội thanh niên, Câu lạc bộ CCB, Hiệp hội Tennit (TAVIP), những nhà nhà tài trợ, đại diện CLB Legia Bemowo ….cũng được mời tham dự Đại hội.

Tại đại hội này các thành viên của LĐBĐCĐ đã nhất trí tán thành gia nhập Hội NVNTBL. Chủ tịch Hội NVNTBL và các phó chủ tịch có măt trong cuộc họp đã hội ý và nhất trí công nhận tư cách thành viên tập thể của LĐBĐCĐ.

Sau bài phát biểu về phương hướng hoạt động của LĐ trong nhiệm kỳ mới 2012-2016, Ban chấp hành khóa cũ gồm 5 người đã từ chức để đại hội bầu ra BCH khóa mới.

9 người đã được Đại hội đề cử vào Ban chấp hành khóa mới

Kết quả, 5 người đã trúng cử vào Ban chấp hành khóa 5. Ban chấp hành cũng nhanh chóng hội ý và phân công trách nhiệm trong Ban chấp hành: Nguyễn Thành Yên, chủ tịch LĐ, Nguyễn Văn Thật, PCT phụ trách vận động tuyên truyền, Trần Hải, PCT phụ trách kỹ thuật. Lê Hồng Anh, UVBCH, Hồ Quyền, UVBCH.

Các cán bộ ĐSQ, đại diện các hội đoàn và những người tham dự Đại hội đã chúc mừng những nhà lãnh đạo mới của Liên đoàn.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Nguyễn Hoằng đánh giá cao hoạt động của Liên đoàn trong thời gian qua.

„Sự có mặt của ĐSQ và đại diện các tổ chức Cộng đồng tại Đại hội hôm nay thể hiện sự quan tâm tới phong trào bóng đá Cộng đồng”. Đại sứ mong rằng, BCH mới, với sự giúp đỡ thiết thực về mặt vật chất và tinh thần của các Hội đoàn sẽ vượt qua khó khăn hiện tại để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào bóng đá, một món ăn tinh thần không thể thiếu của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

„Phong trào bóng đá của CĐ VN tại Ba Lan đã là một hoạt động truyền thống trong 15 năm qua và cũng là một phong trào tiêu biểu trong hoạt động của CĐ Việt Nam ở nước ngoài. Hoạt động này là những viên gạch vững chắc xây dựng mối quan hệ giữa Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan với chính quyền địa phương đồng thời là biểu hiện sự hội nhập của cộng đồng vào xã hội Ba Lan”…Đại sứ nhấn mạnh.

Thay mặt BCH khóa mới, chủ tịch Nguyễn Thành Yên cám ơn Đại sứ và đại diện các Hội đoàn, thành viên các Câu lạc bộ và hứa sẽ cố gắng hết sức để duy trì và phát triển phong trào bóng đá Cộng đồng.

Cũng trong đại hội này LĐ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập đồng thời tổng kết giải bóng đá cộng đồng hè 2012. Trong lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thành Yên đã điểm lại quá trình hoạt động trong 15 năm của phong trào bóng đá Cộng đồng và thành tích của các CLB tham gia giải hằng năm cũng như về các trận giao hữu với các đội bóng phong trào của Ba Lan.

Cũng trong buổi lễ này, LĐ đã có kỷ niệm chương tặng ĐSQ và các Hội đoàn đá gắn bó với phong trào bóng đá trong 15 năm qua. Liên đoàn cũng tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đã từng tham gia lãnh đạo liên đoàn như Nguyễn Thành Yên, Nguyễn Đức Vương, Đỗ Viết Năm, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Hùng, Đào Công Ngoạn, Nguyễn Xuân Phương, Trần Hải, Lê Hồng Anh…

ĐSQ và các tổ chức Hội đoàn cũng đã có những lẵng hoa và quà tặng Liên đoàn.

Đại sứ Nguyễn Hoằng tặng hoa chúc mừng
Hội NVN tặng hoa chúc mừng LĐ
Đại diện CLB bóng đá Bemowa chúc mừng BCH khóa mới của Liên đoàn

Giải bóng đá Cộng đồng hè do LĐBĐCĐ tổ chức lâu nay đã trở thành món ăn tinh thần truyền thống không thể thiếu của CĐVN tại Ba Lan. Giải có những lúc thăng trầm nhưng vẫn phát triển bền bỉ. Những ngày có các trận đấu đã trở thành những ngày hội của Cộng đồng sau những giờ phút mưu sinh thu hút hàng trăm, có trận đến hàng ngàn người, trong đó có cả người Ba Lan đến xem và cổ vũ cho các cầu thủ.

Để có được phong trào như ngày hôm nay ngoài sự ủng hộ của các cầu thủ, lãnh đạo các đội bóng, của người hâm mộ và sự quan tâm của ĐSQ, các hội đoàn là sự cố gắng hết mình của những người đã và đang gắn bó với phong trào mà tiêu biểu là ông Nguyễn Thành Yên, chủ tịch LĐ trong 15 năm nay và vẫn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ 2012-2016.

Phong trào bóng đá CĐVN tại Ba Lan đã có từ những năm 90. Ban đầu là những hoạt động bóng đá vùng miền (miền Bắc, miền Trung) và trong học sinh, sinh viên. Tổ chức đầu tiên được thành lập là CLB bóng đá Việt Nam tại Warszawa với sự tham gia của 6 CLB (Hà Nội, Sông Lam, Cựu sinh viên, Lão tướng, Hải Dương và Sân vận động 10 năm). Ngày 20-8-2000 CLB bóng đá Warszawa đã họp và quyết định đổi tên thành LĐBĐCĐVN tại Ba Lan. LĐ lúc đó có sự tham dự của 9 CLB (Sông Lam, Hà Nội, Hải Dương, Sinh viên, Lão tướng, Nam Định, Hà Tây, Lam Sơn và Sân vận động 10 năm). Mùa giải 2001 đã xẩy ra va chạm giữa các cổ động viên và cầu thủ hai đội Hà Nội và Sông Lam nhưng Ban tổ chức đã dàn xếp được để phong trào tiếp tục phát triển. Trong các giải sau có nhiều câu lạc bộ mới tham gia (Đoàn kết, Hữu nghị, Tuổi trẻ, Sarol, Tân Hội, Vices…) nhưng cũng có một số CLB vì nhiều lý do không tham gia nữa.

Trong thời gian qua, thành tích của các CLB thành viên như sau:

Sông Lam: 7 lần vô địch (2000,2003,2004,2005,2007,2008,2011) 3 lần á quân và 2 lần đoạt giải phong cách.

Hà Nội: 2 lần vô địch (1998, 2001)

Sinh viên: 3 lần vô địch (1999, 2006, 2012).

Hà Tây: 1 lần vô địch: 2002

CLB Tuổi trẻ: 2 lần vô địch (2009, 2010).

Các giải đấu được tổ chức ở các sân bóng đá: Sân vận động 10 năm, Sân vận động phụ của CLB bóng đá Legia, sân bóng đá của trường Trung học đường sắt, Warszawa và sân vận động Radarowa 1

Ngoài việc tổ chức các giải bóng đá Cộng đồng, LĐ còn tham gia các trận giao hữu với một số đội bóng phong trào của Tổng cục cảnh sát, Cán bộ nhân viên Bộ ngoại giao, Công an quận Trung tâm, công an Wola, công an Piaseczno, huyện Warka, trường điện ảnh Warszawa, Tổng cục hải quan, Legia Bemowo….

Van Long Vo (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu