{jcomments on}Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2012 đã được Hội NVNTBL yêu đạo Phật tổ chức trọng thể vào chiều 16-9-2012 tại chùa Nhân Hòa, Warszawa.
Đại đức Thích Đức Đạt, giáo thọ sư chùa Nhân Hòa, chủ lễ.
Đến chứng minh và tham dự đại lễ Vu lan năm nay còn có đoàn của TW giáo hội Phật giáo Việt Nam đang hoằng Pháp ở Châu Âu. Đoàn gồm:
Thượng tọa Thích Đức Thiện, UV Hội đồng trị sự, phó trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đại đức Thích Trí Đắc, giáo thọ sư Hội NVNTBL yêu đạo Phật.
Đại đức Thích Tâm Chính, UV Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.
Đại đức Thích Thanh Trình, UV Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Nam Định.
Đại đức Thích Thanh Anh, UV Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.
(Thượng tọa Thích Minh Trí có trong thành phần của đoàn nhưng bận việc nên không đến dự được)
Đến dự Đại lễ năm nay cùng hàng trăm phật tử và bà con yêu kính đạo phật, có Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân, các cán bộ ĐSQ Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn Mích cùng nhiều cán bộ ĐSQ khác.
Đại diện các tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan như Hội NVNTBL, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội doanh nghiệp, các hội đồng hương…. cũng tới dự đại lễ.
Ông Làma Rinchem, trưởng Trung tâm Mật giáo Nepal tại Ba Lan cùng các vị Lảma trong đoàn, ông Kristof Odzínki, ông Marek Chodkiewicz đại diện cho các Phật tử Ba Lan cũng tham dự đại lễ.
Sau phần nghi lễ Dâng hoa cúng dường trong Tam bảo, lễ chào đạo kỳ, giới thiệu đại biểu, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã thay mặt cho bà con Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan bày tỏ sự cảm ơn đoàn Hoằng Pháp của TW giáo hội PG Việt Nam đã sang Ba lan cùng làm lễ với bà con và đề nghị Trung ương giáo hội PG Việt Nam quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan xây dựng ngôi chùa của mình tại đây. Đại sứ khẳng định các ngày đại lễ Phật giáo hiện nay đã trở thành ngày Hội truyền thống của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Đại sứ mong Cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để duy trì và phát triển hoạt động tâm linh hữu ích này. Nhân dịp này Đại sứ một lần nữa bày tỏ sự chia sẻ với bà con bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn vừa qua ở Trung tâm ASG, đại sứ chúc bà con mau chóng ổn định cuộc sống.
Nhân dịp này Đại sứ Quán có lẵng hoa chúc mừng đoàn Hoằng Pháp của TWGHPGVN.
Trong phần phát biểu của mình, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL cảm ơn sự quan tâm của TWGHPGVN với các hoạt động Phật sự của Cộng đồng. Ông cũng gửi lời cám ơn đến Thượng tọa Thích Minh Trí, người thầy đầu tiên đã có công dẫn dắt bà con yêu đạo Phật ở Ba Lan đồng thời ông cũng ngỏ lời cám ơn Đại đức cố vấn Thích Trí Chơn đã có những đóng góp cụ thể giúp đỡ bà con cộng đồng về mặt phật pháp trong thời gian hiện tại.
Thượng tọa trưởng đoàn Hoằng Pháp Thích Đức Thiện có bài Pháp thoại sâu sắc về ý nghĩa Đại lễ Vu Lan.
Sau phần nghi lễ hành chính, nghi lễ nhà phật đã được cử hành trọng thể gồm: Lễ dâng hoa cúng dường chư tôn đức, dâng y, dâng trà và quà tặng cho những người cao tuổi.
Chị Nguyễn Thị Kim Dung thay mặt các Phật tử đọc cảm niệm Vu Lan trong tiếng đàn bầu gợi nhớ quê hương.
Nghi thức đặc trưng của lễ Vu lan là nghi thức cài hoa hồng. (Hoa hồng vàng dành cho những vị tu hành, hoa trắng dành cho những người không còn mẹ, hoa hồng đỏ dành cho những người còn mẹ). Các cháu thiếu nhi và chị em phụ nữ dâng những bông hoa hồng đến từng người tham gia đại lễ.
Đại lễ Vu Lan kết thúc sau khóa lễ cầu kinh, dâng hương thành kính.
Xen giữa các phần nghi lễ năm nay là các ca khúc hát về mẹ do các ca sĩ: Minh Tâm, Lệ Huyền, Hồng Hoa, Lê Na, Thanh Tùng, Hồng Yến, Thúy Hòa cùng các nhạc công Minh Sơn, Văn Vinh thể hiện. Đặc biệt ca sĩ Hồng Yến đã không cầm được nước mắt khi thể hiện bài hát „Về thăm mộ mẹ”, bởi vì cách đây đúng một năm, mẹ chị đã về cõi vĩnh hằng. Nhiều người đồng cảm với chị cũng không kìm nổi nước mắt nhớ về đấng sinh thành giờ đã đi xa..
Khuôn viên chùa năm nay được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, Chùa năm nay đã được sửa sang lại khang trang hơn. „Nhiều bà con Phật tử và người yêu đạo Phật cùng các thày đã làm công quả chuẩn bị suốt cả tuần nay để trang trí cho ngày Đại lễ này”, ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội NVNTBL yêu đạo Phật cho biết.
Sau phần lễ, các Phật tử và bà con yêu đạo Phật đã thụ lộc bằng bữa cơm chay do nhà chùa và các phật tử chuẩn bị.
Khuôn viên của chùa, nhất là bãi đỗ xe không đáp ứng được với số lượng xe đến quá đông. Nhiều xe phải đỗ ngoài đường cản trở giao thông. Việc nhanh chóng xây dựng ngôi chùa mới khang trang đang ngày càng trở nên cấp bách.
Đại lễ Vu lan năm nay được tổ chức qui mô hoành tráng và có số người tới dự đông nhất từ trước tới nay ở địa điểm này.
Trước đó, trong ngày 9-9 đại lễ Vu Lan báo hiếu cũng đã được tổ chức ở các thành phố: Krakow và Łodz, Đại đức Thích Đức Đạt và Đại Đức Thích Trí Đắc chủ trì các lễ này.
Một số hình ảnh trong đại lễ:








Thủy Tiên (queviet.pl)