Giáo sư Triết học - ứng cử viên thủ tướng
Do có mâu thuẫn giữa 2 đảng lớn nhất của Ba Lan là PO và PiS trong điều hành đất nước, PiS đề nghị bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ của thủ tướng Tusk. Chủ tịch đảng PiS J. Kaczyński giới thiệu Gs Piotr Gliński (nhà Triết học- Xã hội học của Viện Hàn Lâm Ba lan) ra tranh chức thủ tướng. Giáo sư Piotr Gliński người được đảng PiS đề nghị là ứng cử viên thủ tướng đã có cuộc họp báo. Ông nói: „Tôi không trả mọi giá để trở thành thủ tướng, tôi không nhất thiết phải có địa vị”. Ông tin vào việc làm của mình, vì nó cần cho Ba Lan. Ông muốn có đối thoại với các lực lượng chính trị khác của Ba Lan. Nếu bị từ chối, không cần gây sức ép". Nói về nội các, Gs Glinski nói: „Tôi muốn chính phủ gồm các chuyên gia do các đảng cử người, còn chính phủ của các nhà chính trị thì đó là liên minh, cũng có thể chính phủ là do do tôi lập tôi sẽ tự chọn”.

Xung quanh sự kiện này có nhiều ý kiến trái ngược. PO không bình luận gì và khẳng định không có chuyện „thay ngựa giữa đường”. Đảng PSL: đây là một nhân vật có thể thay thế Kaczyński để đối thoại với các đảng khác. SLD: sẵn sàng nói chuyện, nhưng không nói ủng hộ. Phong trào Palikot: kiên quyết phản đối. Đảng „Solidarna Polska” tuy ủng hộ nhưng khá thận trọng.
Tổng thống Komorowski: Bầu cử ở Mỹ có thể bỏ viza cho người Ba Lan.
Tổng thống Ba Lan Komorowski trong thời gian tham dự hội nghị toàn thể thường niên LHQ đã có cuộc nói chuyện ngắn với tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng thống Obama đã đề cập vấn đề bỏ viza cho công dân Ba Lan. Obama nói: „Cuộc bầu cử tháng 11 năm nay sẽ mở đường cho giải quyết đến kết quả việc bỏ viza đã chờ đợi nhiều năm mà chẳng dễ chút nào vì cần có số phiếu ủng hộ của cả 2 đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà”. Tổng thống Komorowski vui vẻ nhận thông báo trên từ chính TT Obama và nói sẽ cùng với Mỹ tham gia tháo gỡ khó khăn. Hai bên cũng đề cập đến việc lính Mỹ có mặt ở Ba Lan và những vấn đề quốc tế 2 bên cùng quan tâm, trong đó có việc tham gia vào ghế trong Hội đồng bảo an LHQ.
Những tranh cãi xung quanh việc nhầm lẫn hài cốt vụ tai nạn máy bay tại Smoleńsk
Quốc hội Ba Lan đã có buổi giải trình về việc nhầm lẫn hài cốt của 2 nạn nhân vụ tai nạn máy bay tổng thống tại Smoleńsk (đặc biệt hài cốt của bà Walentynowicz – một huyền thoại của „ Solidarność”). Viện trưởng Viện công tố tối cao Seremet đã trình bầy quá trình cử người sang Nga nhận hài cốt người bị nạn. Đó là gồm các công tố viên, các bác sĩ, các chuyên gia nhiều lĩnh vực có chuyên môn cao được cử sang Nga. Ba Lan và Nga đã thống nhất quy trình nhận dạng (có kiểm tra ADN, gen di truyền và nhận dạng của chính người thân các nạn nhân). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Gowin giải trình về việc chôn cất các nạn nhân. Ông nói: Theo quy định của luật Ba Lan hiện hành, bộ không được tham gia vào quá trình trên, nên không có lệnh và cũng không khuyến cáo việc mở quan tài trước khi chôn cất. Thủ tướng Ba Lan Tusk có bài phát biểu mang tính kết luận. Trước hết thủ tướng nhận hết mọi trách nhiệm để xẩy ra sai sót trong việc nhầm lẫn hài cốt. Thủ tướng cũng gửỉ lời xin lỗi tới tất cả các gia đình nạn nhân (xuất phát từ trách nhiệm cá nhân và trái tim). Ông cũng khuyến cáo những gia đình nạn nhân và những ai quan tâm đến việc đi tìm nguyên nhân vụ tai nạn máy bay tổng thống tại Smoleńsk hãy tham khảo báo cáo của Uỷ Ban Miller vì đó là gồm các chuyên gia (không có nội dung chính trị). Thủ tướng Tusk cũng thẳng thắn phê phán một số nghị sĩ đảng PiS đã lợi dụng vụ tai nạn máy bay để làm chính trị chứ không phải có ý định đi tìm sự thật nguyên nhân xẩy ra tai nạn: „Không được vượt quá giới hạn. Nội chiến Ba Lan – Ba Lan nằm trong tay ngài J. Kaczyński”. „Vấn đề tai nạn Smoleńsk không kết thúc bằng thiện chí tốt mà bằng cuộc chiến chính trị”, TT Tusk kết luận.
Sau phát biểu của thủ tướng Tusk, các nghị sĩ các đảng tiếp tục phát biểu nói lên sự chia sẻ mất mát đối với gia đình các nạn nhân, mong Ba Lan thống nhất hơn, thiện chí cùng góp phần tìm ra sự thật. Phe đối lập PiS tiếp tục công kích thủ tướng và chính phủ Tusk (với 2 nghìn chuyên gia các lĩnh vực, do thiếu tổ chức phối hợp, thiếu sự chuẩn bị cho việc nhận dạng nạn nhân) đó hoàn toàn là trách nhiệm thuộc về chính phủ. Tình hình kinh tế Ba Lan ngày càng khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến thủ tướng Tusk có số phiếu ủng hộ qua thăm dò ngày một giảm.
Đơn giản thủ tục thuế cho 2013
Đơn giản việc lập hoá đơn VAT, giữ nguyên mức thuế như hiện tại, hạn chế quà tặng không có thuế VAT, tăng thuế mốt số sản phẩm là nội dung dự thảo thuế 2013. Làm như vậy vừa tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, đỡ tốn kém văn phòng phẩm, phù hợp hơn với quy định của EU, tăng thêm ngân sách nhà nước (theo dịch giả).
1. Nghĩa vụ đóng thuế. Một trong thay đổi đó là quy định thời điểm hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hiện tại nghĩa vụ thuế là thời điểm xuất hàng và thực thi dịch vụ, nhưng có không ít ngoại lệ không thể thực hiện được. Đề xuất mới là nghĩa vụ thuế có hiệu lực khi trao hàng và thực thi dịch vụ. Như vậy không nhất thiết viết hoá đơn là lúc phải thực hiện nghĩa vụ thuế (trừ một số trường hợp trong dịch vụ xây dựng, in sách báo..). Nếu như hoá đơn lập trong hạn, thì nghĩa vụ thuế có hiệu lực cho phép viết hoá đơn trong vòng 15 ngày. Trong một số trường hợp nhất định, nghĩa vụ thuế thực hiện lúc trả tiền.
2. Hoá đơn đơn giản (uproszczone). Theo dự thảo chỉ cần hoá đơn đơn giản (uproszczone), nếu số tiền dưới 100 euro hay tương đương tiền nội địa (450 zł). Sẽ không cần ghi tên người mua, số lượng hàng (hay công việc dịch vụ), mức thuế cho loại hàng hoá….
3. Không viêt hóa đơn nội bộ. Việc chuyển hàng nội bộ không trả tiền, trả lại hàng…. không cần hoá đơn. Nó cũng phù hợp với quy định của EU.
Mọi chi thiết chờ ban hành và ghi rõ trong „Dziennik Prawny”
Xuân Nhung - tổng hợp từ các báo Ba Lanqueviet.pl