Thủ tướng Tusk với tuyên ngôn thứ 2 tại Quốc hội Ba Lan
TT Tusk đã có bản tuyên ngôn „exposé II" tại kỳ họp Quốc hộ Ba Lan hôm thứ sáu 12.10. Theo TT Tusk đó là sự cần thiết cho Ba Lan sau một năm của nhiệm kỳ II liên minh PO-PSL. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ người dân trước những hậu quả của khủng hoảng và sử dụng các công cụ chiến thắng khủng hoảng.

Tuyên ngôn thứ 2 của Thủ tướng Tusk đề cập chủ yếu đến vấn đề kinh tế. Ông đề nghị đầu tư cỡ 220 tỷ zł vào khai thác khí đốt (hốc đá), vào năng lượng, đường xá, tầu hoả và kinh tế. Những vấn đề xã hội như chính sách gia đình: kéo dài thời kỳ nghỉ đẻ đến 1 năm với trợ cấp tương đương 80% lương và có hiệu lực từ đầu 2013. Tiếp theo là đầu tư cho nhà trẻ, mẫu giáo sao cho đến 2015 có thể nói: trẻ em ở trường đều được trả tiền như sống bên cạnh bố mẹ (trả thêm cho trẻ ở trường khoảng 1 złoty/ 6-7 tiếng tại trường). Những người lao động nặng nhọc, trực tiếp khai thác mỏ sẽ được bảo đảm chế độ như hiện hành. Có tới 50 ngành nghề được điều chỉnh để dễ dàng tiếp cận khi tìm việc làm. Thủ tướng đảm bảo rằng sẽ không có tăng thuế trong năm 2013, kể cả bảo hiểm y tế. Các công ty vừa và nhỏ được tạo thuận lợi trong hoạt động, trong đó dự thảo thay đổi thuế VAT là thiết thực tạo thuận lợi cho công ty. Nhà nước đảm bảo tín dụng cho các công ty với số tiền 1,2 tỷ euro/năm. Chính phủ sẽ làm tất cả để không mất đi 1 chỗ làm, thủ tục xin giấy phép xây nhà sẽ nhanh và đơn giản hơn, thay đổi chế độ ưu đãi cho nhà giáo cũng là góp phần hỗ trợ giáo dục.
Theo chuyên gia kinh tế, ông Rosati: Thủ tướng cố gắng trình bầy các hoạt động để kinh tế Ba Lan thoát khỏi khủng hoảng, dù hiện tại kinh tế Ba Lan đang trong giai đoạn tụt dốc, nhưng phải chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp sau.
Ba Lan yêu cầu cung cấp nhiều tài chính trong giai đoạn 2014-2020. Theo dự thảo Ba Lan có thể được nhận ít nhất 80 tỷ euro trong tổng số 988 tỷ euro trong những năm 2014-20. Thanh tra tài chính sẽ do ngân hàng Trung tâm châu Âu (Europejski Bank Centralny) giám sát từ tháng 1. 2013.
Sau phát biểu của thủ tướng đại diện các đảng đối lập có câu hỏi và bình luận về tuyên ngôn của thủ tướng Tusk. Ý kiến chung là không có gì mới, chỉ là những lời hứa. „Chính phủ này cần phải bãi nhiệm, không phải vì không giữ được lời hứa mà chính là một chính phủ ở trình độ dưới chuẩn tối thiểu” chủ tịch PiS Jarosław Kaczyński phát biểu sau khi bỏ phiếu. Ông sẽ tiếp tục kiến nghị bãi nhiệm chính phủ Tusk. Phó chủ tịch PO Grzegorz Schetyna nói với các nhà báo rằng, bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ là "nghiã vụ và thách thức lớn” đối với PO.
Lãnh tụ „Solidarna Polska” Zbigniew Ziobro nói: „phiếu tín nhiệm có ý nghĩa để chính phủ cảm nhận về việc mất dần sự ủng hộ đối với thủ tướng Tusk, sau năm năm người dân nhìn thấy sự bất tài, thiếu trách nhiệm của chính phủ hiện tại”. Grzegorz Napieralski (cựu chủ tịch SLD) nói: „Tusk chỉ muốn chứng minh là có được đa số phiếu và tiếp tục lãnh đạo đất nước”.
Quốc hội có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ thủ tướng Donald Tusk như sau: Số ủng hộ 233 phiếu (trong số 334), số phản đối là 219.
Kết quả thăm dò dư luận: Đảng PiS vượt đảng cầm quyền PO
Đảng PiS thời gian qua đã có nhiều hoạt động nhằm cải cách kinh tế, điều chỉnh chính sách xã hội, đảng cầm quyền PO xem ra ở thế thụ động. Kết quả thăm dò ủng hộ PiS đã tăng, đạt 39%, còn PO lại giảm, chỉ dành được 33% số người được hỏi. Các đảng khác SLD 9%, Phong trào Palikot, PSL ở ngưỡng 5%. Số người được hỏi không đưa ra chứng kiến tăng cao đến 31%.
Một thăm dò khác: một nửa số người Ba Lan qua thăm dò không ủng hộ chính phủ PO-PSL và thủ tướng Tusk. Đến 50% người được hỏi muốn có chính phủ được nhiều đảng tham gia lãnh đạo đất nước, 44% không muốn Tusk làm thủ tướng. Ngay cả cử tri bỏ phiếu cho PO cũng không muốn Tusk làm thủ tướng. Có tới 28 % người Ba Lan tin rằng PiS sẽ quay lại cầm quyền. Số liệu do TVN 24 đưa tin:

Điều tra mới nhất ngày 5.10.2012 số người ủng hộ PiS, SLD tăng thêm 2 điểm, Phong trào Palikot bị giảm 1 điểm, PSL và Solidarna Polska còn ở ngưỡng tham gia quốc hội.
Xuân Nhung (queviet.pl)