Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

20/11/2012 24 phút đọc BBT
Chủ tịch mới đảng PSL và thay đổi trong liên minh PO-PSL    Đảng PSL (đảng nông dân) tiến hành đại hội hôm
Tin vắn Ba Lan

Chủ tịch mới đảng PSL và thay đổi trong liên minh PO-PSL   

Đảng PSL (đảng nông dân) tiến hành đại hội hôm 17.11. Ông Jerzy Piechociński được bầu làm chủ tịch mới của đảng PSL thay ông Waldemar Pawlak (chỉ hơn nhau 17 phiếu bầu). Kết quả bầu cử của đảng PSL gây ngỡ ngàng ngay cho cả người của đảng PSL. Ngay sau đại hội, ông Pawlak đương kim Phó thủ tướng – Bộ trưởng Bộ kinh tế đã làm đơn xin từ chức. Ông Pawlak giải thích: „Người được đảng PSL bầu là chủ tịch cần gánh vác công việc của đảng và đất nước. Tôi làm như vậy cũng là thể hiện trách nhiệm trước đất nước và tổ chức chính trị mà mình là thành viên”. Ngày 19.11 ông Pawlak khẳng định lại quyết định của mình.

Janusz Piechociński và Waldemar Pawlak

Chủ tịch mới của đảng PSL, ông Pichocinski kêu gọi thủ tướng Tusk không chấp nhận việc từ chức của ông Pawlak ít nhất đến hết tháng 3.1013 để hoàn tất những gì ông đang triển khai trong giai đoạn tài chính của EU liên quan đến những vấn đề kinh tế quan trọng của Ba Lan.

Tổng thống Ba Lan Komorowski nói: „Ông không thấy có gì nguy hại cho liên minh chính phủ và lợi ích của Ba Lan khi có thay đổi vị trí chủ tịch đảng PSL. Đó là quá trình dân chủ tự nhiên”.

Cựu thủ tướng Ba Lan - đương kim chủ tịch đảng SLD Leszek Miller thì có sự so sánh hài hước, ông nói: "Chính phủ mà thiếu chủ tịch đảng liên minh khác gì vợ chồng không ăn ngủ với nhau”.

Đảng PO và thủ tướng Tusk đã chấp nhận việc từ chức của ông Pawlak. PO họp hội nghị toàn thể bàn về liên minh chính phủ. Theo quy định điều lệ của đảng PSL, Chủ tịch Piechociński sẽ chính thức nhận nhiệm vụ sau hội nghị Ban Thường vụ đảng PSL (7 ngày sau đại hội). Ông Pichocinski đánh giá cao đóng góp của cựu chủ tịch Pawlak cho PSL và cho đất nước với gần 20 năm giữ chức chủ tịch PSL và trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở các chức vụ Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng các nhiệm kỳ.

Khủng bố tại Ba Lan là hiện thực

Kẻ có mưu đồ đánh bom các nhà lãnh đạo cao nhất nhà nước Ba Lan, TS hoá Brunon K. 45 tuổi đã bị bắt hôm 09.11. TS Brunon K. là cán bộ giảng dậy Khoa Kinh tế Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp mang tên Hugon Kołłątaj ở Kraków. Kẻ khủng bố có thuộc đảng phái chính trị nào? có mối liên hệ với ai? đang được tiếp tục điều tra. Theo nguồn tin không chính thức TVN 24, kẻ khủng bố định đánh bom Toà nhà Quốc hội khi có đủ các nhà lãnh đạo cao nhất của Ba Lan. Theo báo "Gazety Wyborczej", chính vợ anh ta thông báo cho Lực lượng An ninh về những hành vi đáng lo ngại của chồng. Anh này cũng hỏi vợ về khả năng lan truyền của vi khuẩn có hại gây hoang mang và nhiễm độc cho nhiều người.

Người phát ngôn chính phủ ông Paweł Graś đánh giá, việc lập kế hoạch khủng bố người lãnh đạo các cơ quan nhà nước Ba Lan (Tổng thống, Quốc hội, Chính phủ), mà Viện Công tố Krakow thông báo sáng thứ 3 là rất hệ trọng. Thủ tướng Tusk biết việc này khoảng vài chục ngày trước đó. Cục An ninh Quốc gia có thông tin về con người này và hành vi gây nguy hiểm của anh ta từ cuối năm 2011.

Kẻ khủng bố được giam trong trại  giam với sự giám sát đặc biệt (tù nhân gây nguy hiểm cho xã hội).  Lúc đầu kẻ khủng bố không khai nhận. Những bằng chứng ban đầu chỉ ra như: tàng trữ vũ khí không có phép, tiến hành thử nghiệm vụ nổ với 24 kg thuốc nổ, tại nơi làm việc có nhiều loại thuốc nổ khác nhau…Brunon K. đã thừa nhận 1 số hành vi phạm pháp của mình. Kẻ khủng bố bị kích động bởi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, chống người Do Thái và người nước ngoài, bắt chước hành động khủng bố như tại Breiviku ( Na Uy).

 Ngoài Brunon K. , 2 người sưu tập vũ khí có liên hệ với kẻ khủng bố cũng bị bắt (1 người bị bắt hôm 09.11, người thứ 2 bị bắt sáng hôm 20.11).

Xuân Nhung (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu