Quốc hội Ba Lan thông qua ngân sách cho năm 2013
Quốc hội Ba Lan bỏ phiếu thông qua ngân sách năm 2013 với 6 nghìn sai sót được chỉnh sửa và số phiếu ủng hộ (234/452)
Năm 2013 ngân sách nhà nước chuyển số tiền 94 triệu zł từ quỹ nhà thờ sang dự phòng cho các chương trình khác
Ngân sách cho năm 2013 là 266 tỷ 982 triệu 697 nghìn zł, tăng 5,1 % so với năm 2012. Trong đó ngân sách thu từ thu nhập không thuế: (30 tỷ 806 triệu 651 nghìn zł), từ lãi (5 tỷ 860 triệu 10 nghìn zł), thu từ thuế (2 tỷ 1 triệu zł), thu từ ngân hàng (401 triệu 900 nghìn zł), khoản từ tiền phạt, trả chậm và các khoản thu khác (20 tỷ 160 triệu 479 nghìn zł), tiền từ các đơn vị hành chính (2 tỷ 383 triệu 262 nghìn zł).
Hạn chế chi trong năm 2013 cao hơn 1,9 % so với năm 2012, trong đó có không tăng lương trong khối ngân sách nhà nước.
Chính phủ đặt giả thiết tốc độ tăng trưởng kinh tế Ba Lan là 2,2 %, lạm phát trung bình cả năm là 2,7%. Chỉ số tiêu dùng bình tăng 1,9%, chỉ tiêu tiếp nhận lao động tăng 0,2 %. Điều luật ngân sách 2013 được chuyển cho Thượng viện vào ngày 08.01.2013, sau đó tổng thống sẽ ký trước ngày 28.01.2013.
Sự thật „Thiết quân luật” ở Ba Lan năm 1981
Với giả thuyết là Liên Xô sẽ đem quân can thiệp vào Ba Lan nên tướng Jaruzelski và cộng sự đã tiến hành thiết quân luật, lo ngại như tình hình ở Tiệp Khắc năm 1968. Thực ra theo tài liệu được công bố của Nga thì không phải như vậy. Liên Xô không có chủ trương can thiệp vào Ba Lan. “Lãnh đạo Ba Lan nhắc đến sự giúp đỡ của các nước anh em. Còn chúng ta kiên định lập trường, không đưa quân đội sang Ba Lan”, chủ tịch Uỷ ban An ninh Liên Xô Jurij Andropow nói vào ngày 29.10.1981.

Một trong những tài liệu bác bỏ giả thuyết (đã chuyển cho giáo sư Antoni Dudek của Viện tưởng niệm quốc gia (IPN) tháng 12.2009) về sự can thiệp từ nước ngoài là ghi chép của tướng Wiktor Anoszkin ngày 08.09.1981 nhân chuyến thăm của nguyên soái Liên Xô Wiktor Kulikow tại Warszawa. Nội dung ghi chép: Tướng Jaruzelski yêu cầu sự hỗ trợ quân sự sau khi thiết quân luật: „Các cuộc đình công là giải pháp tốt nhất cho Ba Lan. Công nhân không ra khỏi xí nghiệp thì sẽ không xẩy ra biểu tình ngoài đường phố, trụ sở đảng không bị phá..... Nếu tình hình nguy cập trong cả nước, các đồng chí phải giúp chúng tôi. Mình chúng tôi không thể chống chọi được với tình hình”. Theo ý của giáo sư Dudek – có thể nghĩ đến đàn áp. Nếu cần thiết có thể phải cần sử dụng “tarczę-81'" (chiến dịch của Khối quân sự Vác xô vi). Kulikow nói thêm: Nhất định quân đội Ba Lan đủ sức chống lại bọn phản cách mạng. Tướng Jaruzelski nhấn mạnh: "Thật tồi hơn, khi mà Ba Lan rút ra khỏi khối Vác xô vi”.
Kulikow khẳng định, rằng trước hết cần sử dụng khả năng của mình. Cuối cuộc nói chuyện, Kulikow hỏi lại, liệu có cần báo cáo cho Leonid Breżniew (tổng bí thư Liên Xô), rằng các đồng chí đã quyết định thực hiện kế hoạch không thì Jaruzelski trả lời: Nếu vậy thì các đồng chí phải giúp đỡ chúng tôi. Nhà sử học Ba Lan Viện IPN kết luận, Kulikow không khẳng định chắc chắn sự hỗ trợ về quân sự trong việc đàn áp phản ứng xã hội ở Ba Lan, nhưng không loại trừ nó. Nó cũng không đủ căn cứ để kết tội Jaruzelski trước toà trong việc tiến hành thiết quân luật.
Một tài liệu khác được ông Pichoja đưa ra cho thấy tháng 10.1980 tổng bí thư Stanisław Kania khẳng định với Moskwa rằng, Warszawa có kế hoạch cho tình huống „khẩn cấp”, biết ”cần bắt ai” và „sử dụng quân đội như thế nào”. Không có trao đổi trực tiếp trong bộ chính trị về việc chuẩn bị cho tình huống đưa quân đội nước ngoài vào Ba Lan. Lý do Liên Xô không nhiệt tình đưa quân vào Ba Lan là do kinh tế Liên Xô lúc đó có khó khăn và đang có sự can thiệp vào Afganistan. Liên Xô lo ngại bị phương Tây cấm vận dòng tiền xuất khẩu nguyên liệu. Liên Xô hài lòng về việc thay đổi lãnh đạo ở Ba Lan. Ông Kania thay Jaruzelski. Theo Andropow, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 có thể Jaruzelski đã thay đổi suy nghĩ liên quan đến việc „hỗ trợ của các nước anh em” chăng? Không có đủ căn cứ nào khẳng định hay phủ nhận.
NATO: Các tài liệu của khối NATO khẳng định không có sự can thiệp quân sự của Liên Xô. Không có sự chuyển quân ở vùng biên giới.
Xuân Nhung – theo các báo Ba Lan
queviet.pl