Một bài báo trên trang điện tử của Gazeta.pl đã viết về những cuộc điện thoại lừa những người không cảnh giác trong thời gian gần đây.

Sự việc xảy ra tại Białegostok và liên quan đến ngân hàng "Alior Bank".
Những người bị lừa kể lại rằng: Họ nhận được cú điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên nhà băng, cho biết có một ưu đãi cho những người lập tài khoản (TK) mới với tiền thưởng 50 zł.
Để mở TK, "nhân viên nhà băng" chỉ yêu cầu gửi cho họ (dùng SMS) những thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, số PESEL, số thẻ, số điện thoại và đ/c email.
Nhưng chỉ sau một vài ngày họ nhận được thông báo của nhà băng rằng họ đã có một khoản nợ vì đã vay "gấp" tại đây qua đường dịch vụ internet một khoản tiền 400 hay 600 zł. Họ thực sự không hiểu tại sao lại như vậy vì thực tế, họ có vay nợ gì đâu. Những người này tá hỏa gọi điện đến số điện thoại mà hôm trước mình đã cung cấp thông tin cá nhân thì điện thoại đã không có tín hiệu. Khi gọi điện đến phòng chống tội phạm của cảnh sát họ mới biết mình bị lừa.
Cốt lõi của vấn đề là do nhà băng tại Ba Lan đã cho phép các cá nhân lập konto (TK) và vay "nóng" thông qua dịch vụ internet. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng kẻ hở này để lập konto bằng những thông tin cá nhân được cung cấp và đề nghị chuyển tiền vay vào tài khoản của chúng.
Tuy vậy, phía nhà băng cho biết họ không chịu trách nhiệm về những hậu quả do những người "nhẹ dạ cả tin" mà cung cấp thông tin cá nhân của mình cho người khác. Nhà băng chỉ khuyến cáo rằng các khách hàng khi được cung cấp các thông tin khuyến mại kiểu trên nên đến tận nơi để tìm hiểu hoặc liên hệ với nhà băng qua điện thoại chính thức của nhà băng. Ngoài ra khi đã bị lừa đảo cần đến ngay những cơ quan có trách nhiệm để được giúp đỡ td: Cơ quan bảo vệ cạnh tranh và người tiêu dùng (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
Bình luận về việc này, có người cho rằng, hiện nay có rất nhiều cơ quan và nhà băng có thông tin cá nhân của các công dân. Cho dù chúng ta có cảnh giác nhưng việc bảo mật bị sơ sót thì những kẻ lừa đảo vẫn có khả năng lợi dụng để ăn cắp thông qua những dịch vụ internet của các ngân hàng. Người bình luận đề nghị khi vay tiền tại NH, cần phải có chữ kí trực tiếp của các cá nhân.
Xuân Nguyên (Theo gazeta.pl)