Trong cả nước, mức nước báo động đã được ghi nhận tại 50 trạm đo, trong đó 12 trạm đặt ở khu vực sông Vi-soa và 38 trạm đặt tại lưu vực sông Odra. Tình trạng nước có thể gây nguy hiểm cũng đã được ghi nhận tại 84 trạm (19 ở Vi-soa và 65 ở Odra).
Những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và nhiều thiệt hại tại Ba Lan.
Mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh như Lubelskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Małopolskie và Podkarpackie, trong đó có nơi có kèm theo mưa đá.
Trong ngày chủ nhật (9/06/2013), cảnh sát phòng cháy đã phải giúp giải quyết hàng nghìn vụ bị nước đe dọa trên phạm vi cả nước. Nhiều nhất là tại các tỉnh: Dolnośląskie – 365 lần, Mazowieckie– 98 i Podlaskie – 95 và Świętokrzyskie – 65 lần. Khoảng 9 nghìn cảnh sát đã phải vào cuộc.
Lượng mưa trong khoảng 1 giờ của ngày chủ nhật được ghi nhận tương đương với hồi tháng 8 năm 2010. Cụ thể: Siedlce - 42 mm/h, Brody Iłżeckie (Świętokrzyskie) - 39 mm/h, Sulików (Dolnośląskie) - 34 mm/h, Chełmsko (Dolnośląskie) - 31 mm/h và tại Żaganiu (Lubuskie) - 29 mm/h.
Tại Warszawa, mưa to gây ngập các tuyến đường từ cầu Grota Roweckiego đến trung tâm thành phố. Toàn bộ đoạn đường từ phố Krasińskiego đến Starego Miasta không thể đi qua. Nặng nhất có lẽ là tại đoạn đường Toruńska gần phố Mickiewicza. Tại đây đã có 10 ô tô bị ngập lút và phải bỏ lại. Các nhân viên cảnh sát cứu hỏa phải đến giúp để chở những người đi xe ra khỏi khu vực. Tại Pruków cũng đã có 18 người phải bỏ xe, chạy lấy người.
Tại các khu vực như Wisłostrada ô tô bị tắc nghẽn hàng tiếng đồng hồ. Đã có 4 ga tàu điện ngầm phải đóng cửa nhiều giờ vì mưa quá to: Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona và Marymont.
Tại Skarżysk–Kamienna (tỉnh świętokrzyskie), đã có báo động về nguy cơ lụt. Sau trận mưa nước tràn ngập các đường phố, các khu vực dân cư và các tầng hầm trong trung tâm thành phố. Nước mưa cũng gây ách tắc giao thông trên đường S7 gần Kielce.
Tình hình nghiêm trọng cũng xảy ra tại tỉnh Łódź. Tại vùng Dubize đã có 15 nhà dân bị ngập trong nước, mưa đá phá hủy khoảng 50 ha lúa và hoa màu.
Hiện tại, trong các vùng bị ngập úng, các cơ quan vệ sinh môi trường đang triển khai việc dọn dẹp tạo an toàn trên các tuyến đường. Các cơ quan trợ cấp xã hội cũng đang xem xét các đơn xin hỗ trợ cho những người bị thiệt hại.
Bình luận về sự kiện này, nhiều cư dân mạng đã cho rằng, nguyên nhân ngập úng trong thành phố hiện nay một phần do lượng mưa lớn, dồn dập xảy ra nhưng phần khác cũng là do hệ thống thoát nước của các thành phố hiện nay đã không đáp ứng được việc thải nước ra khỏi thành phố.
Theo thông báo của Viện khí tượng và Thủy văn Ba Lan, những ngày qua cũng có mưa to, gây lụt tại CHLB Đức, Séc và Hungari.
Xuân Nguyên (theo các báo Ba Lan)